10:07 28/10/2012

"Đại chiến" Chelsea-M.U: Tập 1

Sân Stamford Bridge, "đại chiến" Chelsea - M.U. Đêm chủ nhật này là tập một, trong khuôn khổ Premier League. Ba ngày sau là tập hai, cũng diễn r"Đại chiến" Chelsea-M.U: Tập 1

Sân Stamford Bridge, "đại chiến" Chelsea - M.U. Đêm chủ nhật này là tập một, trong khuôn khổ Premier League. Ba ngày sau là tập hai, cũng diễn r"Đại chiến" Chelsea-M.U: Tập 1

 

* Tại sân Stamford Bridge, nhưng thuộc Cúp Liên đoàn Anh.


Chelsea đang dẫn đầu BXH Premier League với 22 điểm sau 8 vòng. M.U đứng ngay sau, kém 4 điểm. Nếu giành chiến thắng, Chelsea thực sự là ứng viên số 1 cho chức vô địch năm nay. Ngược lại, nếu M.U rời Stamford Bridge với chiến thắng, gió có thể xoay chiều, cuộc đua sẽ trở nên cực kỳ khó lường.


 

Niềm vui có đến với các cầu thủ MU khi phải làm khách trên sân Stamford Bridge?

Ở Premier League, Chelsea vẫn bất bại với 7 thắng và 1 hòa. Nhưng tại Champions League, dù với tư cách là nhà ĐKVĐ, họ gây thất vọng cực lớn. Trận thua 1-2 trước Shakhtar Donetsk giữa tuần qua đã đẩy Chelsea vào thế chấn thương, đối mặt với nguy cơ bị loại ngay từ vòng bảng.


Dù thi đấu không quá thuyết phục, M.U đã giành được những kết quả thuận lợi tại Champions League. Toàn thắng cả 3 lượt trận, gần nhất là chiến thắng ngược dòng 3-2 trước Braga trên sân nhà Old Trafford, M.U coi như đã đặt một chân vào vòng 1/8.


Thất bại trên đất Ucraina càng đẩy Chelsea vào đêm tối hỗn loạn. Thủ quân John Terry của họ đã bị treo giò 4 trận vì vụ bê bối phân biệt chủng tộc, sẽ nghỉ cả hai trận gặp M.U. Hậu vệ trái Ashley Cole đã bị CLB và Liên đoàn bóng đá Anh (FA) phạt tiền vì tội thóa mạ FA trên trang mạng xã hội Twitter. Trong khi đó, tiền vệ Frank Lampard vừa dính chấn thương, phải nghỉ thi đấu ít nhất một tuần. Như vậy, cả 3 công thần người Anh của Chelsea đều có vấn đề.


Trận "đại chiến" giữa Chelsea và M.U càng nóng vì những sự kiện liên quan đến vấn đề phân biệt chủng tộc, dẫn đến mâu thuẫn giữa Terry, Cole của Chelsea và Rio Ferdinand của M.U. Tuy nhiên, dưới sức ép của CLB và dư luận, những mâu thuẫn cá nhân sẽ phải gạt bỏ sang một bên, Cole và Ferdinand sẽ thực hiện thủ tục bắt tay nhau trước trận.


Ở khía cạnh chuyên môn, người ta chờ đợi sẽ được chứng kiến cơn mưa bàn thắng ở Stamford Bridge. M.U và Chelsea hiện đang sở hữu hàng công mạnh nhất nhì giải, lần lượt ghi 21 bàn và 19 bàn vào lưới đối phương. Ở chiều ngược lại, hàng thủ cả hai đều đang gặp trục trặc, được thể hiện qua lượt trận Champions League hồi giữa tuần. M.U đã dễ dàng để thủng lưới 2 bàn trong những phút đầu trận tiếp Braga. Nếu thủ môn Petr Cech không xuất sắc, Chelsea đã thua cực đậm ở Ucraina. Trong bối cảnh công mạnh, thủ yếu, cả hai nhiều khả năng sẽ đá rất thoáng, "mở toang" trận đấu. Khả năng ghi bàn của Chelsea sẽ nằm ở tuyến tiền vệ, với bộ ba Mata, Oscar và Hazard. M.U đặt hết hy vọng vào các tiền đạo, với những Rooney, van Persie, Welbeck và cả Chicharito, tác giả của cú đúp vào lưới Braga.


Ở Manchester, nửa xanh Man City sẽ tiếp Swansea trên sân nhà Etihad. Mùa trước, chính Swansea đã đánh bại Man City trên sân nhà ở trận lượt về, khiến đội bóng của HLV Roberto Mancini suýt đánh rơi chức vô địch. Dù Swansea không còn thăng hoa như trước, bản thân Man City cũng sa sút rất đáng kể. Nội bộ của Man City lại lục đục sau thất bại 1-3 trước Ajax trên sân khách vừa qua. Sau trận đấu, hậu vệ Micah Richards đã lên tiếng chỉ trích HLV Mancini, cho rằng ông đã mắc sai lầm nghiêm trọng khi thay đổi hệ thống chiến thuật liên tục. Trước đó, cứ sau mỗi thất bại ở Champions League, HLV Mancini đều bị học trò chỉ trích.


Khi nguy cơ bị loại khỏi Champions League rất rõ ràng, Man City chỉ còn cách dồn toàn lực cho đấu trường Premier League. Chiến thắng trước Swansea là nhiệm vụ bắt buộc, để thu hẹp khoảng cách với đầu bảng Chelsea.


Tại Emirates, Arsenal cũng bị đẩy vào thế phải thắng khi tiếp QPR trên sân nhà. Không những gây thất vọng ở Champions League, Arsenal đang rơi tự do ở Premier League, rớt xuống tận vị trí thứ 9 trên BXH.


Một trận cầu cũng rất đáng chú ý khác đó là trận derby vùng Merseyside giữa Liverpool và Everton. Trước đây, Liverpool luôn tỏ ra vượt trội so với Everton. Nhưng tình thế bây giờ đã khác. Sau 8 vòng đấu, Liverpool đang kém hàng xóm Everton tới 6 điểm.


TUỆ MINH