04:20 04/04/2016

Đại chiến Barcelona - Atletico Madrid

Barca đang ấp ủ giấc mơ trở thành đội bóng đầu tiên bảo vệ thành công chức vô địch Champions League. Nhưng trước một đối thủ khó chơi như Atletico Madrid, thầy trò HLV Luis Enrique phải nỗ lực rất nhiều nếu không muốn nhận trái đắng như thất bại trước Real Madrid trong trận El Clasico vừa qua. Hai CLB đứng đầu BXH La Liga sẽ có cuộc thư hùng được dự báo đầy khốc liệt tại Nou Camp.

Trận Barcelona chạm trán Real Madrid được gọi là El Clasico, tức siêu kinh điển của bóng đá Tây Ban Nha. Trận đấu được xem là lớn nhất của bóng đá thế giới. Nhưng trong 2 năm gần đây, trận đấu lớn nhất của bóng đá TBN lại chính là cuộc đối đầu giữa Barca và Atletico.

Gần nhất, Barca và Atletico Madrid chạm trán nhau ở tứ kết Champions League 2013 - 2014. Khi đó, Atletico đã thắng Barca 1 - 0 trên sân nhà ở trận lượt đi và giành quyền đi tiếp sau trận hòa 1 - 1 trong trận lượt về tại Nou Camp. Tuy nhiên, trong 6 lần gặp nhau gần nhất, Barca toàn thắng, bất kể có lúc Barcelona bị suy yếu hoặc thiếu hụt lực lượng trầm trọng. Rõ ràng, Barcelona đang là nỗi ám ảnh với Diego Simeone và chiến lược gia người Argentina đang đau đầu để giải quyết vấn đề này.

Những cuộc đối đầu giữa Barca với Atletico luôn vô cùng quyết liệt và hấp dẫn.

Còn bộ ba MSN cũng không ngán Atletico khi ghi 10/11 bàn trong 6 trận thắng kể trên của Barca. Điều đó cho thấy Atletico Madrid vẫn kị rơ với đội bóng xứ Catalan. Trong 6 chiến thắng này, Lionel Messi ghi tới 5 bàn, chỉ có điều tiền đạo này chưa thể ghi bàn vào lưới Atletico Madrid ở đấu trường châu Âu, dù ở các giải đấu khác, tiền đạo ngôi sao này đã có 25 lần "phá lưới" Atletico Madrid. Một thống kê đáng mừng cho Atletico là Barca có thành tích không tốt khi đối đầu các đội bóng đồng hương ở Champions League, chỉ thắng 1 (hòa 3, thua 2) trong 6 lần gần nhất.

Tại đấu trường trong nước, Barca đang có rất nhiều cơ hội vô địch La Liga và hơn chính đội đang bám đuổi phía sau là Atletico tới 6 điểm. Vì thế học trò HLV Luis Enrique khá yên tâm để dồn sức cho đấu trường Champions League.

Với Barca, đối thủ lớn nhất với họ mà như HLV Enrique tuyên bố, họ chỉ sợ mỗi Barca. Chỉ cần họ thi đấu quyết tâm thì khó có đội bóng nào có thể cản được họ. Thất bại vừa qua là điều tốt cho Barca, giúp đội bóng này tự nhìn lại mình. Nó cũng cởi bỏ gánh nặng tâm lý về chuỗi trận bất bại kéo dài của đội ĐKVĐ Champions League. Barca đã quá quen với chiến thắng và tâm lý kiểu “độc cô cầu bại” nên thỉnh thoảng xem thường một chiến thắng và cả cái cảm giác chinh phục một đối thủ lớn sẽ giúp họ trở lại mặt đất.

Thất bại trong trận “siêu kinh điển” giúp Barca phải dè chừng đối thủ, nhất là với Atletico Madrid một đội bóng chơi cực kỳ bản lĩnh. Giới hâm mộ cũng đang trông chờ 2 trận El Clasico nữa ở vòng bán kết Champions League, hoặc một trận El Clasico ở chung kết giải đấu danh giá nhất châu Âu. Đó mới là “siêu kinh điển” thật sự, còn nóng bỏng hơn El Clasico ở La Liga. El Clasico ở chung kết Champions League chưa bao giờ xảy ra trong lịch sử và đó mới là điều mà khán giả thế giới chờ đợi.

“Còn điều gì tốt hơn việc đụng độ đội bóng mạnh nhất thế giới? Barca là đối thủ hùng mạnh, nhưng tôi thích thú về việc gặp họ. Cơ hội đi tiếp của mỗi đội là 50-50. Atletico Madrid đã thể hiện sức mạnh của mình ở La Liga. Chúng tôi biết mình nên làm gì” 

HLV Diego Simeone tỏ ra phấn khích. 

“Tôi không nghĩ có đối thủ nào khó chịu hơn Atletico Madrid. Họ là đội bóng phòng ngự tốt hơn bất cứ CLB nào khác. Với Atletico Madrid, mọi thứ đều sẽ khó chịu nhưng chúng tôi biết rõ năng lực của họ” - 

Javier Bordas, đại diện của Barca ở lễ bốc thăm phát biểu.


Minh Đăng