01:21 30/01/2021

Đặc sắc đêm Nhạc hội Đờn ca tài tử Nam Bộ​

Tối 30/1, tại khu vực sảnh trước Nhà hát Thành phố (Quận 1), Ban Tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức Nhạc hội Đờn ca tài tử Nam Bộ với chủ đề “Báu vật đất phương Nam”.

Chú thích ảnh
Điệu Liên Vọng thức “Tình người phương Nam” dưới sự trình bày của nhóm nghệ sỹ Hồng Bảo Ngọc, Thành Tây, Trần Nhựt Đức và Hàn Ni. 

Đây là sự kiện văn hóa - nghệ thuật của thành phố kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2021), kỷ niệm 131 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2021) và kỷ niệm 45 năm ngày Thành phố Sài Gòn - Gia Định chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2/7/1976 - 2/7/2021).

Theo ông Võ Trọng Nam, Phó Giám đốc Sở Văn hoá và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh, Nhạc hội Đờn ca tài tử Nam Bộ là ngày hội âm nhạc cổ truyền trình diễn các bài, làn điệu, nhạc cụ của nghệ thuật đờn ca tài tử và các bài, làn điệu sử dụng cho sân khấu cải lương.

Theo đó, chương trình còn tạo nên không gian cho những người yêu mến bộ môn nghệ thuật này phát huy khả năng, qua đó đánh giá được lực lượng nghệ nhân đờn ca tài tử hiện nay. Đồng thời là cơ hội để các giá trị nghệ thuật dân tộc lan tỏa sâu rộng trong quần chúng nhân dân; góp phần bảo tồn và phát huy giá trị nghệ thuật đờn ca tài tử Nam Bộ - Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại - trên địa bàn thành phố. 

Chú thích ảnh
Tiết mục “Đường kẻ” dưới sự trình bày của thạc sỹ Châu Minh Tâm và dàn nhạc dân tộc Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh. 

Ngoài ra, nhạc hội là dịp để các nghệ nhân, nghệ sỹ trong và ngoài thành phố giao lưu, học hỏi, trình diễn, giới thiệu những giá trị đặc sắc của nghệ thuật đờn ca tài tử Nam Bộ. Từ đó tạo điều kiện nâng cao chất lượng phong trào sinh hoạt đờn ca tài tử ở thành phố, góp phần tiếp tục duy trì và phát triển loại hình nghệ thuật truyền thống dân tộc.

Chương trình có sự tham gia của các nghệ nhân, nghệ sỹ, nhạc sỹ Đờn ca tài tử nổi tiếng của Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang, nghệ nhân nhân dân Út Tỵ, nghệ sỹ ưu tú Văn Môn, nghệ sỹ ưu tú Huỳnh Khải, thạc sỹ Phan Nhứt Dũng, nghệ sỹ ưu tú Hải Phượng, ca sĩ Quốc Đại, ca sĩ Cao Công Nghĩa; sinh viên trường Đại học Sân khấu và Điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh, sinh viên Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh, nhóm múa Việt Hải…

Tin, ảnh: Thu Hương (TTXVN)