Tối 15/8, tại không gian văn hóa đường Hùng Vương (phường Lương Văn Tri), Công an tỉnh Lạng Sơn phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh tổ chức chương trình nghệ thuật tổng hợp với chủ đề “Vì bình yên nơi địa đầu Tổ quốc”. Đây là hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám thành công, 81 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân (19/8/1945 - 19/8/2026) và 21 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005 - 19/8/2026).
Phát biểu tại chương trình, Thượng tá Nguyễn Hữu Đức, Phó Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn nhấn mạnh, Lạng Sơn là vùng đất có truyền thống lịch sử, văn hóa lâu đời, là nơi hội tụ và giao thoa của nhiều dân tộc với những nét văn hóa đặc sắc. Trong quá trình xây dựng và bảo vệ quê hương, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ lực lượng Công an tỉnh luôn xác định mình không chỉ là lực lượng nòng cốt trong bảo đảm an ninh, trật tự mà còn là một thành viên tích cực trong các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao của địa phương.
Thượng tá Nguyễn Hữu Đức, Phó Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn phát biểu khai mạc Chương trình.
Với tinh thần đó, Công an tỉnh phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh tổ chức chương trình ý nghĩa này. Các tiết mục văn nghệ do cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh dàn dựng, biểu diễn góp thêm sắc màu tươi vui, thể hiện tình yêu quê hương, đất nước, niềm tự hào về truyền thống của lực lượng Công an nhân dân và tinh thần gắn bó giữa người cán bộ Công an và nhân dân. Công an tỉnh Lạng Sơn tiếp tục đồng hành cùng các cấp, ngành và nhân dân trong triển khai các hoạt động văn hóa, văn nghệ nhằm tăng cường sự gắn kết cộng đồng, lan tỏa những giá trị tốt đẹp, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp về quê hương, con người xứ Lạng.
Tiết mục do cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh thể hiện.
Với 21 tiết mục văn hóa, văn nghệ, đồng diễn võ thuật đặc sắc do cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh thể hiện đã góp phần truyền tải thông điệp vì nhân dân phục vụ, tinh thần, bản lĩnh của lực lượng Công an nhân dân; ca ngợi Đảng, Bác Hồ kính yêu, tình yêu quê hương, đất nước. Một trong những điểm nhấn giàu ý nghĩa nhân văn trong chuỗi hoạt động tại chương trình này là hai “Gian hàng 0 đồng” do Công an tỉnh tổ chức. Tại chương trình, cán bộ chiến sĩ Công an đã trao tặng nhiều phần quà gồm nhu yếu phẩm, dụng cụ học tập cho hộ nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn…
Vào mỗi tối cuối tuần, không gian văn hóa đường Hùng Vương thực sự sôi động. Ánh đèn led, đèn màu nhấp nháy hòa quyện với tiếng đàn, tiếng sáo, lời ca rộn ràng như thúc giục bước chân du khách gần, xa về với xứ Lạng.
Anh Nguyễn Văn Phi, du khách đến từ Hà Nội cho hay, anh và 2 người bạn lên Lạng Sơn và ở lại đây trong 2 ngày cuối tuần để đi tham quan các di tích, danh lam thắng cảnh nổi tiếng như: phố đêm Kỳ Lừa, núi Tô Thị, chùa Tam Thanh và trải nghiệm các hoạt động văn hóa đặc trưng tại không gian văn hóa đêm đường Hùng Vương.
“Tại đây, không khí đêm hội rất cuồng nhiệt, nhiều hoạt động độc đáo như: Bịt mắt đánh cờ tướng (cờ mù, cờ tưởng), thi đấu vật tay (kéo tay), nhảy cộng đồng. Đặc biệt là những điệu múa chầu, hát then - đàn tính, hát sli, lượn của đồng bào Tày, Nùng hòa cùng tiếng nhạc vô cùng cuốn hút”, anh Phi chia sẻ.
Tiết mục hát then, đàn tính của thành viên Câu lạc bộ dân gian phường Lương Văn Tri.
Không gian văn hóa đường Hùng Vương được tỉnh Lạng Sơn tổ chức từ giữa tháng 7/2026 vào tối thứ Bảy hằng tuần nhằm tạo không gian văn hóa, nơi giao lưu gặp gỡ của đồng bào các dân tộc trong và ngoài tỉnh. Đây cũng là điểm dừng chân lý tưởng của du khách để khám phá văn hóa, nét đẹp trong đời sống, lao động của đồng bào các dân tộc xứ Lạng../.