02:22 06/02/2021

Đặc sắc chợ hoa Xuân 'Trên bến dưới thuyền'

Tối 6/2 (25 tháng Chạp), Ủy ban nhân dân Quận 8 và Ban tổ chức Kỷ niệm các ngày lễ lớn Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức khai mạc chợ hoa Xuân “Trên bến dưới thuyền” tại khu vực bến Bình Đông (Quận 8).

Chú thích ảnh
Tiết mục “Hành trình trên đất phù sa” dưới sự trình bày của Hạnh Nguyên.

Phát biểu khai mạc, bà Nguyễn Thị Thu Hoa, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 8, cho biết, chợ hoa Xuân “Trên bến dưới thuyền” là không gian văn hóa đặc trưng, điểm đến du lịch đặc sắc của thành phố, được tổ chức trên lề kênh Tàu Hủ - Bến Nghé, tuyến đường bến Bình Đông (Quận 8) trong dịp Tết cổ truyền dân tộc. Đặc biệt, trong năm 2021, chợ hoa Xuân đã được Hội đồng nhân dân thành phố đưa vào chuỗi các sự kiện văn hóa, nghệ thuật, lễ hội tiêu biểu thường niên của thành phố.

Năm nay, chợ hoa Xuân "Trên bến dưới thuyền" dự kiến kéo dài đến ngày 11/2 (30 Tháng Chạp), quy tụ khoảng trên 500 nhà vườn từ các tỉnh Bến Tre, Tiền Giang, Vĩnh Long, Đồng Tháp… tham gia kinh doanh, trưng bày sản phẩm với nhiều chủng loại cây, hoa cảnh phong phú, mới lạ, đặc sắc. Trong đó, nổi bật là mô hình hoa đặc sắc của thành phố Đà Lạt, hoa giấy cẩm thạch ngũ sắc của huyện Chợ Lách (Bến Tre), góp phần tạo nên không gian hấp dẫn, vừa hiện đại vừa truyền thống, mang đậm nét đặc trưng của miền sông nước, phục vụ nhu cầu thưởng lãm, mua sắm của người dân.

Chú thích ảnh
Đại biểu tham quan khu vực chợ hoa xuân “Trên bến dưới thuyền” năm 2021.

Bên cạnh đó, nhiều hoạt động hấp dẫn sẽ được tổ chức dọc theo các tuyến phố, bao gồm triển lãm ảnh Tết, Hội thi trang trí thuyền hoa, Hội thi nhà hoa, Hội thi ảnh chủ đề “Trên bến dưới thuyền”, biểu diễn lân sư rồng, cùng các gian hàng phục vụ ẩm thực ngày Tết, vẽ tranh thư pháp, biểu diễn đàn ca tài tử trên các ghe bầu dọc theo tuyến kênh Tàu Hũ nhằm giới thiệu loại hình nghệ thuật truyền thống của dân tộc.

Trong đó, với Hội thi nhà hoa, Ban tổ chức đã vận động 79 hộ dân (từ cầu Chà Và đến đường Nguyễn Văn Của, Phường 13, Quận 8) trên tuyến đường đi bộ Nguyễn Văn Của trang trí hoa, cây cảnh trước nhà và tổ chức hội thi, trao giải thưởng cho các hộ dân trang trí ấn tượng vào ngày 10/2 (29 Tháng Chạp).

Năm nay, Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức 179 chợ hoa Tết, gồm 3 chợ hoa cấp thành phố tại Công viên 23/9, công viên Gia Định, công viên Lê Văn Tám và 174 chợ hoa Tết cấp quận, huyện; hai chợ hoa Tết do hai doanh nghiệp tổ chức là chợ hoa Tết Bình Điền và chợ hoa Tết Phú Mỹ Hưng.

Chú thích ảnh
 Khung cảnh chợ hoa xuân “Trên bến dưới thuyền” năm 2021 bên bến Bình Đông (Quận 8).

Khác với mọi năm, để bảo đảm công tác phòng, chống dịch COVID-19, nhiều chợ hoa Tết sẽ không tổ chức buổi khai mạc mà chỉ mở cửa phục vụ du khách, người dân từ nay đến trưa 30 Tết. Một số chợ hoa đang mở cửa phục vụ du khách, người dân gồm chợ hoa Xuân Phú Mỹ Hưng (Quận 7) diễn ra từ nay đến hết ngày 10/2 (29 Tháng Chạp), chương trình chợ hoa Xuân Tân Sửu năm 2021 tại công viên Lê Thị Riêng kéo dài đến 11 giờ ngày 11/2.

Để bảo vệ sức khỏe cho bản thân và cộng đồng, người dân thành phố, du khách được khuyến cáo tuân thủ nghiêm "Thông điệp 5K" (Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tụ tập - Khai báo y tế) của Bộ Y tế trong thời gian tham quan tại các khu vực chợ hoa Xuân năm 2021.

Tin, ảnh: Thu Hương (TTXVN)