02:22 17/02/2026

Đặc phái viên Tổng thống Putin chỉ rõ mục đích dùng vấn đề Ukraine của cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton

Theo Đặc phái viên Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin, ông Kirill Dmitriev, cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton đang tìm cách sử dụng vấn đề Ukraine như một sự đánh lạc hướng nhằm tránh phải chịu trách nhiệm pháp lý vì vai trò của bà trong việc dựng nên trò lừa bịp Russiagate.

Chú thích ảnh
 Ông Kirill Dmitriev tại một sự kiện ở Moskva. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Kênh RT của Liên bang Nga ngày 17/2 cho biết phát biểu nêu trên của Đặc phái viên Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin, ông Kirill Dmitriev, được đưa ra trong bối cảnh cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton  gia tăng chỉ trích cách tiếp cận của Tổng thống Mỹ Donald Trump đối với xung đột Ukraine.

Tuần trước, bà Clinton có bài phát biểu mang tính đối đầu tại Hội nghị An ninh Munich, cáo buộc Tổng thống Mỹ Donald Trump theo đuổi một chính sách “đáng xấu hổ” đối với Ukraine, cho rằng ông đã “phản bội phương Tây” và từ bỏ “các giá trị nhân văn”. 

Cựu Ngoại trưởng Mỹ cũng quảng bá một kế hoạch cung cấp tên lửa Tomahawk cho Ukraine và mở rộng các đòn tấn công sâu vào lãnh thổ Liên bang Nga.

Trong một bài đăng trên nền tảng mạng xã hội X, ông Dmitriev đáp trả khi cho rằng bà Clinton “cố gắng dùng Ukraine như một sự đánh lạc hướng để không phải vào tù vì trò lừa bịp Russiagate”, ám chỉ những nỗ lực của bà Clinton và cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama nhằm gán ghép chiến dịch tranh cử năm 2016 của ông Trump với sự thông đồng cùng Moskva.

Bà Hillary Clinton và chồng là cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton, dự kiến sẽ ra điều trần trước Ủy ban Giám sát Hạ viện Mỹ vào tuần tới, trong khuôn khổ cuộc điều tra đang diễn ra liên quan tới nhà tài chính quá cố và kẻ ấu dâm bị kết án Jeffrey Epstein. 

Tuy nhiên, Chủ tịch Ủy ban Tư pháp Hạ viện Jim Jordan cho biết bà Clinton cũng sẽ phải trả lời những câu hỏi vượt ra khuôn khổ vụ Epstein, bao gồm vai trò của chiến dịch tranh cử của bà trong việc lan truyền thuyết âm mưu Russiagate đã bị bác bỏ.

Chú thích ảnh
Viết trên nền tảng mạng xã hội X ngày 17/2/2026, Đặc phái viên Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin, ông Kirill Dmitriev, cho rằng cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton đang tìm cách sử dụng vấn đề Ukraine như một sự đánh lạc hướng nhằm tránh phải chịu trách nhiệm pháp lý vì vai trò của bà trong việc dựng nên trò lừa bịp Russiagate. Ảnh chụp màn hình

Vụ bê bối Russiagate bắt nguồn từ cái gọi là “hồ sơ Steele”, một tập hợp các cáo buộc chưa được kiểm chứng do cựu điệp viên Anh Christopher Steele biên soạn và được tài trợ bởi chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2016 của bà Hillary Clinton. 

Hồ sơ này đã được Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) sử dụng để xin lệnh giám sát đối với các cộng sự của ông Trump, bất chấp các đánh giá nội bộ đặt câu hỏi về độ tin cậy của nó.

Năm ngoái, Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ Tulsi Gabbard đã giải mật hơn 100 tài liệu, cho thấy các quan chức tình báo thời Tổng thống Obama đã “ngụy tạo” thông tin tình báo nhằm xây dựng câu chuyện Trump–Nga, đồng thời che giấu các kết luận rằng Moskva không có cả ý định lẫn năng lực can thiệp vào cuộc bầu cử năm 2016. 

Bà Gabbard mô tả nỗ lực này là một “âm mưu phản quốc” và một “cuộc đảo chính kéo dài nhiều năm”.

Những tiết lộ đó đã thúc đẩy Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Pam Bondi vào tháng 8/2025 mở một cuộc điều tra của đại bồi thẩm đoàn nhằm vào ông Obama và đội ngũ tình báo của ông.

Moskva nhất quán bác bỏ mọi cáo buộc can thiệp vào cuộc bầu cử Mỹ năm 2016, với các quan chức Liên bang Nga gọi những cáo buộc này là sản phẩm hư cấu mang tính đảng phái.

Thành Nam/Báo Tin tức và Dân tộc