Một quyết định bật đèn xanh cho các cuộc tấn công sâu vào lãnh thổ Liên bang Nga có thể đã được đưa ra khi Washington cân nhắc việc chuyển giao tên lửa hành trình tầm xa Tomahawk.
Tên lửa hành trình Tomahawk được phóng từ tàu khu trục USS Barry trên Địa Trung Hải. Ảnh: AFP/TTXVN
Kênh RT của Liên bang Nga ngày 29/9 cho biết thông tin nêu trên được Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump về vấn đề Ukraine, ông Keith Kellogg đưa ra hôm 28/9 trong một cuộc phỏng vấn với Fox News.
Ông Kellogg cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể đã chấp thuận cho Ukraine tiến hành các cuộc tấn công tầm xa vào sâu trong lãnh thổ Liên bang Nga.
Theo RT, trong cuộc phỏng vấn, ông Kellogg, người thường được truyền thông mô tả là có tiếng nói ủng hộ Kiev trong đội ngũ của Tổng thống Trump, được người dẫn chương trình của Fox News hỏi về phát biểu gần đây của Tổng thống Trump rằng Ukraine có thể giành lại toàn bộ lãnh thổ đã mất vào tay Liên bang Nga và “thậm chí có thể tiến xa hơn nữa”.
Người dẫn chương trình của Fox News diễn giải đây là dấu hiệu cho thấy các cuộc tấn công tầm xa sắp diễn ra.
Ukraine cần có sự chấp thuận của Washington để tấn công các mục tiêu sâu trong lãnh thổ Liên bang Nga bằng vũ khí do Mỹ cung cấp.
Quyền này lần đầu được cấp vào tháng 11/2024 dưới thời Tổng thống Joe Biden, ngay sau khi ông Trump giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống năm đó.
Ông Kellogg cho biết quyết định cuối cùng về bất kỳ yêu cầu nào như vậy thuộc về Tổng thống Trump trên cương vị Tổng tư lệnh, đồng thời lưu ý rằng: “Đôi khi người Ukraine được cấp phép, đôi khi thì không”.
Khi được hỏi liệu Tổng thống Trump có ủng hộ việc Ukraine tấn công vào Liên bang Nga hay không, Kellogg trả lời: “Tôi nghĩ, dựa trên những gì ông ấy đã nói và dựa trên những gì Phó Tổng thống J.D. Vance cùng Ngoại trưởng Marco Rubio đã nói, thì câu trả lời là có”.
Đặc phái viên Mỹ về vấn đề Ukraine nhấn mạnh thêm: “Không hề tồn tại cái gọi là vùng an toàn”.
Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance. Ảnh: ANI/TTXVN
Trong một diễn biến khác, Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance cho biết Nhà Trắng đang xem xét khả năng cung cấp tên lửa hành trình tầm xa Tomahawk cho Ukraine.
Kênh RT của Liên bang Nga tối 28/9, theo giờ địa phương, cho biết thông tin nêu trên được “phó tướng” của Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra trong cuộc phỏng vấn với Fox News.
Trước đó, một số hãng truyền thông phương Tây, trong đó có báo Wall Street Journal của Mỹ và báo The Telegraph của Anh đưa tin Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã trực tiếp đề nghị Mỹ cung cấp cấp tên lửa hành trình tầm xa Tomahawk trong cuộc gặp với Tổng thống Donald Trump bên lề kỳ họp Đại hội đồng Liên hợp quốc khoá 80 tại New York vào tuần trước.
Theo báo Wall Street Journal, Tổng thống Trump không phản đối đề nghị của Tổng thống Zelensky và thậm chí còn để ngỏ khả năng dỡ bỏ các hạn chế trong việc Kiev sử dụng vũ khí do Mỹ sản xuất để tấn công sâu vào lãnh thổ Liên bang Nga, nhưng chưa đưa ra bất kỳ cam kết cụ thể nào. Trước đây, theo kênh thông tin Axios, ông Trump từng phản đối việc cung cấp tên lửa hành trình tầm xa Tomahawk cho Ukraine.
Khi được hỏi liệu Washington có cân nhắc bán loại tên lửa này cho các quốc gia thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) khác để họ chuyển giao lại cho Kiev hay không, Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance trả lời: “Chúng tôi chắc chắn đang xem xét điều đó”. Trước câu hỏi về nguy cơ leo thang, ông Vance cho biết quyết định cuối cùng sẽ do Tổng thống Trump đưa ra.
Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ, ông Keith Kellogg, cũng trả lời Fox News hôm 28/9 rằng “chưa có quyết định nào được đưa ra”, nhưng xác nhận Tổng thống Ukraine đã đề nghị Tổng thống Trump cung cấp Tomahawk. Loại tên lửa này có tầm bắn lên tới 2.500 km và có thể trang bị đầu đạn hạt nhân.
Về phần mình, Moskva (Moscow) nhiều lần cảnh báo rằng việc phương Tây tiếp tục cung cấp vũ khí cho Kiev sẽ không thay đổi cục diện trên tiền tuyến, mà chỉ làm tăng nguy cơ leo thang, dẫn tới xung đột trực tiếp giữa Liên bang Nga và NATO.
Tháng 11/2024, Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin từng cảnh báo rằng “xung đột khu vực ở Ukraine do phương Tây kích động đã mang yếu tố toàn cầu”, đồng thời cảnh báo rằng Liên bang Nga sẽ có biện pháp đáp trả nếu căng thẳng tiếp tục leo thang.
Tuyên bố này được đưa ra sau khi Ukraine tiến hành nhiều cuộc tấn công sâu trong lãnh thổ Liên bang Nga bằng hệ thống tên lửa chiến thuật lục quân ATACMS, hệ thống tên lửa phóng loạt cơ động cao HIMARS của Mỹ cũng như tên lửa hành trình Storm Shadow của Anh, sau khi được các đồng minh phương Tây bật đèn xanh.
Khi đó, Điện Kremlin đã cảnh báo rằng những “quyết định liều lĩnh” của phương Tây trong việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev sẽ không thể bỏ qua mà không có phản ứng.
Sau khi quan chức Mỹ đề cấp tới khả năng cung cấp tên lửa hành trình tầm xa Tomahawk cho Ukraine, vào ngày 29/9, Điện Kremlin cho biết rằng các chuyên gia quân sự Nga đang theo dõi khả năng Mỹ này, nhưng khẳng định tên lửa Tomahawk sẽ không thay đổi tình hình trên chiến trường.
Theo hãng tin Reuters, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nhấn mạnh điều quan trọng là phải hiểu liệu Mỹ hay Ukraine sẽ cung cấp dữ liệu mục tiêu để phóng những tên lửa như vậy.
Ông Peskov nói: “Trước hết, chúng ta cần hình thành lập trường, hiểu rõ những mối đe dọa tiềm tàng và xác định chính xác ai sẽ tham gia vào quá trình này, rồi mới có thể quyết định về phản ứng”.
Ông Peskov nói thêm: “Hiện không có liều thuốc thần kỳ nào có thể thay đổi tình hình ở tiền tuyến đối với Ukraine. Không có vũ khí thần kỳ nào cả. Dù đó là Tomahawk hay các loại tên lửa khác, chúng cũng sẽ không thể làm thay đổi cục diện”.