05:09 19/05/2011

Đặc phái viên Mỹ tới Pakixtan

Ngày 19/5, đặc phái viên Mỹ tại Pakixtan và Ápganixtan, ông Marc Grossman đã tới Ixlamabát nhằm làm dịu những căng thẳng gay gắt giữa hai nước sau vụ các lực lượng đặc biệt Mỹ tấn công tiêu diệt trùm khủng bố Osama bin Laden trên lãnh thổ Pakixtan.

 

Ngày 19/5, đặc phái viên Mỹ tại Pakixtan và Ápganixtan, ông Marc Grossman đã tới Ixlamabát nhằm làm dịu những căng thẳng gay gắt giữa hai nước sau vụ các lực lượng đặc biệt Mỹ tấn công tiêu diệt trùm khủng bố Osama bin Laden trên lãnh thổ Pakixtan.


Phát ngôn viên Đại sứ quán Mỹ tại Ixlamabát, Alberto Rodriguez xác nhận Marc Grossman đã tới để thảo luận với lãnh đạo cấp cao Pakixtan nhưng không cho biết thông tin chi tiết về đối tượng gặp gỡ và nội dung thảo luận. Tuy nhiên theo giới chức Pakixtan, ông Grossman sẽ gặp Tổng thống nước chủ nhà Asif Ali Zardari và Thủ tướng Yousuf Raza Gilani trong chuyến thăm hai ngày này. Ông Grossman tới Ixlamabát hai ngày sau Thượng nghị sĩ Mỹ John Kerry, cũng đã có những nỗ lực nhằm làm dịu cuộc tranh cãi giữa hai nước sau vụ đột kích tại thành phố Abbottabad.

Trong một diễn biến khác, Bộ Trưởng Quốc phòng Mỹ Robert Gates cho rằng "ai đó" biết về nơi ẩn náu của bin Laden tại Pakixtan song không có bằng chứng cho thấy các nhà lãnh đạo chính trị và quân sự Pakixtan biết về điều này. Ông Gates và Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Mỹ, Đô đốc Mike Mullen, đã lên tiếng phản đối việc cắt viện trợ cho Pakixtan, cho rằng Oasinhtơn có những lợi ích quan trọng đang bị đe dọa và Ixlamabát đã "bẽ mặt" sau vụ đột kích tiêu diệt Bin Laden.

Quang Minh