Đàm phán hạt nhân giữa Mỹ và Iran gặp trở ngại khi Washington đề xuất Tehran ngừng làm giàu urani 10 năm, nhưng phía Iran tuyên bố không từ bỏ chương trình hạt nhân.
Kỹ thuật viên Iran kiểm tra các thiết bị tại cơ sở làm giàu urani Isfahan, cách thủ đô Tehran 420 km về phía Nam. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN
Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff cho biết trong khuôn khổ các cuộc đàm phán hạt nhân, Washington từng đề xuất Iran không làm giàu urani dưới bất kỳ hình thức nào trong vòng 10 năm, đổi lại Mỹ sẽ chi trả cho nguồn cung nhiên liệu hạt nhân thay thế. Tuy nhiên, trả lời phỏng vấn kênh Fox News, ông Witkoff cho biết đề xuất này đã bị phía Iran từ chối.
Theo ông Witkoff, Iran hiện sở hữu khoảng 10.000 kg vật liệu phân hạch, trong đó có 400 kg urani làm giàu ở mức 60%, 1.000 kg ở mức 20% và phần còn lại ở mức 3,67%. Ông cho rằng Iran đang tự sản xuất máy ly tâm phục vụ hoạt động làm giàu urani và nhận định việc ngăn chặn hoàn toàn chương trình này là rất khó khăn.
Ông Witkoff cũng cho biết tại vòng đàm phán đầu tiên hồi đầu năm nay, các nhà đàm phán Iran đề cập việc nước này kiểm soát khoảng 460 kg urani làm giàu 60%, đồng thời cho rằng lượng vật liệu này có thể đủ để chế tạo 11 đầu đạn hạt nhân. Tuy nhiên, phía Mỹ khẳng định các cơ sở hạt nhân của Iran đã bị phá hủy, do đó Tehran không có khả năng hiện thực hóa kịch bản này.
Về phần mình, ngày 26/2, người đứng đầu Hội đồng Thông tin Iran Elyas Hazrati tuyên bố Tehran sẽ không loại bỏ vật liệu hạt nhân và sẽ tiếp tục làm giàu urani theo nhu cầu trong nước. Trên mạng xã hội X, ông cho biết các cuộc đàm phán đang diễn ra trong bầu không khí nghiêm túc và bước vào giai đoạn thảo luận kỹ thuật, đồng thời nhấn mạnh yêu cầu dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt nhằm vào Iran. Theo ông Hazrati, khả năng điều chỉnh mức độ làm giàu vẫn đang được xem xét, song không có kế hoạch chấm dứt chương trình hạt nhân.
Ngay sau các cuộc đàm phán, ngày 28/2, Mỹ và Israel tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào một số mục tiêu tại Iran, trong đó có thủ đô Tehran, gây thiệt hại và thương vong cho dân thường. Iran sau đó đáp trả bằng các cuộc tấn công nhằm vào lãnh thổ Israel và các căn cứ quân sự của Mỹ tại khu vực Trung Đông. Phía Mỹ cho biết nước này biết Israel chuẩn bị tấn công Iran và lo ngại hành động này sẽ dẫn đến việc Iran trả đũa gây ra thương vong lớn hơn nên đã quyết định cùng Israel tấn công trước.