08:18 27/08/2025

Đặc phái viên của Tổng thống Trump đưa ra khung thời gian mới để chấm dứt xung đột Ukraine

Đặc phái viên Tổng thống Mỹ Donald Trump, ông Steve Witkoff hy vọng tìm ra “các yếu tố” cho một thỏa thuận hòa bình giữa Liên bang Nga và Ukraine vào cuối năm nay.

Chú thích ảnh
Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin (bên phải) tiếp Đặc phái viên Tổng thống Mỹ Donald Trump, ông Steve Witkoff tại thành phố St. Peterburg ngày 11/4/2025. Ảnh: AFP/TTXVN

Kênh RT của Liên bang Nga ngày 27/8 dẫn phát biểu của Đặc phái viên Tổng thống Mỹ Donald Trump, ông Steve Witkoff cho biết Washington hy vọng xung đột Nga-Ukraine sẽ được giải quyết vào cuối năm 2025.

Phát biểu nêu trên được Đặc phái viên Tổng thống Mỹ đưa ra tại cuộc họp nội các cùng với Tổng thống Donald Trump hôm thứ Ba (26/8) trên cơ sở viện dẫn “đề xuất hòa bình đang được đặt lên bàn” của Moskva (Moscow) và các cuộc gặp gỡ đang diễn ra với đại diện của Liên bang Nga cũng như của Ukraine.

Đặc phái viên Tổng thống Mỹ nói rằng ông sẽ “có các cuộc gặp suốt tuần này” về Ukraine cũng như các xung đột toàn cầu khác, đồng thời cho biết Washington “hy vọng có thể giải quyết chúng trước khi năm nay kết thúc”.

Trong một cuộc phỏng vấn tiếp theo với Fox News, ông Witkoff cho biết mặc dù Tổng thống Trump bày tỏ sự thất vọng với cả Mokva lẫn Kiev, nhưng phía Liên bang Nga ít nhất đã “đưa ra một đề xuất hòa bình trên bàn”.

Đặc phái viên Tổng thống Mỹ thừa nhận rằng các nhượng bộ về lãnh thổ “có thể không phải là điều mà người Ukraine có thể chấp nhận”, nhưng lập luận rằng chính quyền Tổng thống Trump đã đưa các bên lại gần với một thỏa thuận hơn bao giờ hết.

Ông Witkoff nhấn mạnh: “Hiện có một đề xuất hòa bình trên bàn. Chúng ta đang ở thời điểm mà chúng tôi nghĩ rằng hồi kết đã ở trong tầm mắt… Chúng tôi có các nhóm kỹ thuật đang làm việc và chúng tôi hy vọng rằng vào cuối năm nay, và thậm chí có thể sớm hơn khá nhiều, chúng tôi thực sự có thể tìm ra các yếu tố để đạt được thỏa thuận hòa bình đó”.

Theo ông Witkoff, Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin đã bày tỏ mong muốn rõ ràng chấm dứt xung đột và thảo luận chi tiết về lập trường của Moskva với Tổng thống Trump trong hội nghị thượng đỉnh lịch sử tại Alaska hôm 15/8/2025.

Mặc dù không có chi tiết nào về một thỏa thuận tiềm năng được công bố, nhưng Moskva từ lâu đã khẳng định rằng một giải pháp bền vững chỉ có thể đạt được nếu Kiev đồng ý không bao giờ gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), tiến hành phi quân sự hóa và phi phát xít hóa, cũng như công nhận thực tế mới trên thực địa.

Điều này bao gồm việc công nhận Crimea, Donetsk, Lugansk, Kherson và Zaporizhzhia - các vùng lãnh thổ đã bỏ phiếu gia nhập Liên bang Nga trong các cuộc trưng cầu dân ý năm 2014 và 2022 là một phần của Liên bang Nga.

Ông Witkoff nhấn mạnh rằng bất kỳ quyết định nào về nhượng bộ lãnh thổ sẽ do Ukraine đưa ra, đồng thời gợi ý rằng vấn đề này sẽ gắn với các đảm bảo an ninh dài hạn.

Đặc phái viên Tổng thống Mỹ lưu ý rằng ông sẽ gặp các quan chức Ukraine tại New York trong tuần này và nhấn mạnh Washington duy trì liên lạc hằng ngày với Moskva.

Theo RT, các báo cáo gần đây cho thấy các cuộc thảo luận đang diễn ra bao gồm khả năng Kiev nhượng tại các vị trí còn lại của mình ở Donbass để đổi lấy những cam kết chưa được xác định rõ từ phương Tây.

Ông Witkoff cũng tuyên bố rằng “chúng ta có thể sẽ chứng kiến một cuộc gặp song phương” giữa Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, đồng thời bổ sung rằng Tổng thống Trump có thể sẽ “cần có mặt tại bàn đàm phán để hoàn tất thỏa thuận”.

Trong khi đó, ông Putin không loại trừ khả năng gặp ông Zelensky, nhưng khẳng định một cuộc gặp chỉ có thể diễn ra sau khi có tiến triển rõ rệt trong đàm phán.

Moskva cũng đặt câu hỏi về tính chính danh của ông Zelensky, viện dẫn nhiệm kỳ tổng thống của ông Zelensky đã hết hạn và cảnh báo rằng bất kỳ thỏa thuận nào ông Zelensky ký có thể bị người kế nhiệm hủy bỏ.

Liên quan tới vấn đề này, theo tờ The Kyiv Independent, Tổng thống Trump đã có phản ứng trước những tuyên bố gần đây của phía Liên bang Nga nhằm vào “tính chính danh” của Tổng thống Zelensky.

“Không quan trọng họ nói điều gì. Ai cũng đang ‘thể hiện’ cả thôi. Tất cả đều là những chuyện nhảm nhí, được chứ. Ai cũng đang ‘thể hiện’ cả thôi”, ông Trump nói với các phóng viên tại một cuộc họp Nội các ở Nhà Trắng vào ngày 26/8.

Bình luận của Tổng thống Trump được đưa ra sau khi Ngoại trưởng Liên bang Nga Sergey Lavrov gần đây đã trả lời phỏng vấn với NBC News rằng Điện Kremlin không coi ông Zelensky là lãnh đạo hợp pháp của Ukraine.

Theo ông Lavrov, Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin không thể ký thỏa thuận hòa bình với Tổng thống Zelensky vì nhà lãnh đạo Ukraine hiện nay “không có thẩm quyền ký các văn kiện pháp lý”.

Ông Lavrov cũng khẳng định ông Putin chưa sẵn sàng gặp ông Zelensky và chưa có kế hoạch tổ chức đàm phán, bất chấp việc ông Trump đã thúc đẩy cuộc gặp và ông Zelensky thể hiện mong muốn thảo luận trực tiếp về vấn đề lãnh thổ với ông Putin.

Nhà Trắng đã kêu gọi tổ chức một hội nghị thượng đỉnh song phương giữa hai nhà lãnh đạo Liên bang Nga và Ukraine như một nỗ lực tiếp theo để đàm phán chấm dứt cuộc chiến hiện nay. Trước đó, Tổng thống Trump đã gặp Tổng thống Putin tại Alaska vào ngày 15/8 để thảo luận về vấn đề hòa bình, sau đó có cuộc gặp riêng với Tổng thống Zelensky cùng các lãnh đạo châu Âu tại Nhà Trắng vào ngày 18/8.

Theo tờ The Kyiv Independent, kể từ đó, các bên chưa thực sự có tiến triển cụ thể nào trong việc đạt được hòa bình cho Ukraine. Trong khi các đối tác quốc tế của Kiev đang bàn thảo về kế hoạch đảm bảo an ninh hậu chiến, Liên bang Nga vẫn tiếp tục các cuộc không kích vào các thành phố của Ukraine và chưa có động thái rõ ràng cho các vòng đàm phán tiếp theo.

Thành Nam/Báo Tin tức và Dân tộc