02:22 25/02/2026

Đặc nhiệm Ukraine tập kích S-400, phá hủy Pantsir-S1 của Nga tại Crimea

Lực lượng đặc nhiệm Ukraine tuyên bố đã phá hủy các thành phần chủ chốt của hệ thống phòng không S-400 và một tổ hợp Pantsir-S1 của Nga tại Crimea.

Chú thích ảnh
Hình ảnh từ đoạn video do Bộ Quốc phòng Nga công bố năm 2022 cho thấy các kíp lái của hệ thống phòng không S-400 đang di chuyển trong cuộc tập trận chung của lực lượng vũ trang Nga và Belarus, tại trường bắn ở vùng Brest của Belarus. 

Theo tờ Kyiv Post, các đơn vị thuộc Lực lượng Tác chiến Đặc biệt Ukraine cho biết họ đã tập kích các vị trí phòng không của Nga tại bán đảo Crimea vào rạng sáng 25/2, phá hủy những thành phần chủ chốt của một hệ thống tên lửa phòng không tầm xa S-400 và một tổ hợp phòng không tầm ngắn Pantsir-S1.

Theo thông báo, cuộc tấn công nhằm vào các khí tài phòng không của Nga trên bán đảo, với việc xác nhận phá hủy một bệ phóng thuộc hệ thống S-400, một trạm radar 92N6E cùng các thành phần hỗ trợ khác.

Hệ thống S-400 Triumf

S-400 Triumf là một trong những hệ thống tên lửa phòng không tầm xa hiện đại nhất của Nga. Hệ thống này được thiết kế để đánh chặn máy bay, tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo, với tầm bắn được cho là lên tới 400 km, tùy theo loại đạn sử dụng.

Một tổ hợp S-400 thường bao gồm nhiều bệ phóng, một sở chỉ huy và các đơn vị radar như radar điều khiển hỏa lực 92N6E, có nhiệm vụ dẫn đường cho tên lửa đánh chặn tới mục tiêu. Trong cuộc xung đột với Ukraine, các hệ thống S-400 triển khai tại Crimea được dùng để bảo vệ hạ tầng quân sự, căn cứ không quân và các trung tâm hậu cần, đồng thời mở rộng vùng che phủ phòng không tại miền nam Ukraine và một phần Biển Đen.

Việc phá hủy các thành phần radar có thể làm suy giảm đáng kể khả năng phát hiện và theo dõi mục tiêu của hệ thống.

Pantsir-S1 – phòng không tầm ngắn

Thông báo của Lực lượng Tác chiến Đặc biệt Ukraine cũng cho biết một hệ thống tên lửa – pháo phòng không Pantsir-S1 đã bị phá hủy.

Pantsir-S1 là hệ thống phòng không tầm ngắn đến trung, được thiết kế để bảo vệ các mục tiêu chiến lược và những hệ thống lớn hơn như S-400 khỏi các mối đe dọa bay thấp, bao gồm UAV, trực thăng và tên lửa hành trình. Tổ hợp này kết hợp tên lửa phòng không với hai pháo tự động 30mm, có tầm bắn tên lửa khoảng 20 km.

Trong chiến sự, Pantsir được sử dụng rộng rãi để bảo vệ sân bay, sở chỉ huy và kho đạn của Nga trước các đòn tấn công bằng UAV và tên lửa của Ukraine. Việc phá hủy các hệ thống này có thể làm suy yếu mạng lưới phòng không nhiều tầng và khiến mục tiêu dễ tổn thương hơn trước các đợt tấn công tiếp theo.

Lực lượng Tác chiến Đặc biệt Ukraine khẳng định sẽ tiếp tục tiến hành các chiến dịch bất đối xứng nhằm làm suy giảm năng lực tấn công của Nga.

Trước đó vào rạng sáng 24/2, Lực lượng Phòng vệ Ukraine cũng đã tập kích các sở chỉ huy, kho đạn, trung tâm hậu cần và một cơ sở sửa chữa của Nga tại các vùng lãnh thổ Ukraine mà Moskva đang kiểm soát, trong đó có sử dụng tên lửa ATACMS do Mỹ cung cấp.

Cùng ngày 25/2, Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết toàn bộ các tên lửa “Flamingo” do Ukraine sản xuất và phóng vào một nhà máy chế tạo tên lửa của Nga hôm 21/2 đều đã đánh trúng mục tiêu. Ông gọi đây là một thành công của ngành công nghiệp quốc phòng Ukraine.

Phát biểu tại họp báo chung với Thủ tướng Na Uy Jonas Gahr Støre, ông Zelensky cho biết các tên lửa đã tấn công Nhà máy Votkinsk ở vùng Udmurtia của Nga.

“Chúng tôi đã thực hiện các đòn tấn công chính xác bằng tên lửa ‘Flamingo’ ở khoảng cách 1.400 km. Tôi tin rằng đây thực sự là một thành công của ngành công nghiệp chúng tôi", nhà lãnh đạo Ukraine nói.

Nhà máy Votkinsk sản xuất nhiều loại tên lửa của Nga, bao gồm các hệ thống Iskander-M, Topol-M và Oreshnik. Cơ sở này đang chịu lệnh trừng phạt của Mỹ, Anh, Liên minh châu Âu, Thụy Sĩ, Australia, Nhật Bản và Ukraine.

Trước đó, Thống đốc vùng Udmurtia, Alexander Brechalov xác nhận sau nửa đêm 21/2 rằng “một trong các cơ sở” tại khu vực đã bị UAV tấn công, gây thiệt hại và thương vong, song không nêu rõ địa điểm cụ thể.

Cũng trong ngày 25/2, đài RT đưa tin, các UAV của Ukraine đã tập kích một nhà máy sản xuất phân bón của Nga ở vùng Smolensk làm 7 người thiệt mạng và 10 người bị thương.

Ủy ban Điều tra Nga cho biết, quân đội Ukraine đã sử dụng ít nhất 30 UAV trong vụ tấn công vào cơ sở trên.

Trước đó, Thống đốc Smolensk Vasily Anokhin thông báo trên mạng xã hội rằng lực lượng Ukraine đã nhắm mục tiêu vào nhà máy ‘Dorogobuzh’, nơi sản xuất phân bón đạm. Ông cho biết một số nhân viên “đã thiệt mạng một cách thương tâm khi đang thực hiện nhiệm vụ”. Những người bị thương đã được đưa tới cơ sở y tế điều trị.

Các trường học tại Smolensk, tỉnh nằm gần biên giới Nga - Belarus, đã chuyển sang hình thức học trực tuyến sau vụ tấn công mới nhất của Ukraine, trong khi các trường mầm non tạm đóng cửa trong ngày vì lý do an toàn.

Thu Hằng/Báo Tin tức và Dân tộc