09:20 14/09/2021

Đặc nhiệm Indonesia tóm nghi phạm thủ lĩnh nhóm khủng bố liên quan đến al-Qaida

Biệt đội chống khủng bố tinh nhuệ Indonesia đã bắt giữ một kẻ tình nghi là thủ lĩnh của tổ chức khủng bố có liên quan đến al-Qaida, được cho gây ra hàng loạt vụ đánh bom tại quốc gia Đông Nam Á này trong thời gian qua.

Chú thích ảnh
Lực lượng an ninh áp giải Abu Rusdan đến tòa án tại Jakarta, Indonesia năm 2003. Ảnh: AP

Hãng thông tấn AP (Mỹ) dẫn lời cảnh sát Indonesia xác nhận thông tin trên ngày 13/9. Theo đó, lực lượng chức năng đã bắt giữ tên Abu Rusdan ngày 10/9 tại Bekasi gần thủ đô Jakarta, cùng 3 kẻ tình nghi là thành viên tổ chức Jemaah Islamiyah.

Người phát ngôn cảnh sát Indonesia-ông Ahmad Ramadhan nói: “Abu Rusdan hiện được biết đến là thủ lĩnh của mạng lưới Jemaah Islamiyah bất hợp pháp”. Mỹ đã coi Jemaah Islamiyah là một nhóm khủng bố.

Giới chức Indonesia đánh giá Rusdan là thành viên chủ chốt của Jemaah Islamiyah. Nhóm khủng bố này bị cáo buộc gây ra nhiều vụ tấn công ở Philippines và Indonesia, trong đó có vụ đánh bom năm 2002 tại Bali khiến 202 người thiệt mạng, chủ yếu là du khách nước ngoài.

Ông Ramadhan cho biết vụ bắt giữ Rusdan nằm trong chiến dịch quy mô toàn quốc chống Jemaah Islamiyah. Cảnh sát vẫn tìm kiếm những nghi phạm khác, dựa trên thông tin rằng Jemaah Islamiyah đã tuyển dụng và đào tạo nhiều thành viên tại Indonesia.

Rusdan (61 tuổi) sinh ra tại Central Java, hắn bị kết án tù năm 2003 vì bao che cho Ali Ghufron, tên phiến quân bị kết án và xử tử do tiến hành vụ tấn công khủng bố Bali.

Sau khi ra tù năm 2006, Rusdan đến Indonesia, tham gia diễn thuyết và thu về hàng nghìn lượt xem trên trang YouTube. Hắn còn ca ngợi Afghanistan là “vùng đất thánh chiến”. Rusdan từng được đào tại tại Afghanistan.

Lực lượng chống khủng bố thuộc cảnh sát Indonesia- Densus 88- đã tóm được 53 kẻ tình nghi là thành viên của Jemaah Islamiyah tại 11 tỉnh khác nhau trong những tuần gần đây. Phát ngôn viên của Cơ quan Tình báo Quốc gia Indonesia-ông Wawan Hari Purwanto trong một video vào đầu tháng này tuyên bố rằng sau khi Taliban tiếp quản Afghanistan, lực lượng chức năng đã tăng cường nỗ lực phát hiện sớm và ngăn chặn "đặc biệt là đối với các nhóm khủng bố có liên quan đến hệ tư tưởng và mạng lưới của Taliban".

Phiến quân tại Indonesia trong những năm gần đây đã chuyển hướng từ tấn công khủng bố nhằm vào người nước ngoài tại Indonesia sang tấn công nhỏ, ít thương vong nhắm đến lực lượng chính phủ.

Hà Linh/Báo Tin tức