12:12 21/12/2015

Đặc nhiệm Bỉ đột kích bắt thêm 2 nghi can tấn công Paris

Cảnh sát Bỉ ngày 20/12 đã đột kích và khám xét một ngôi nhà ở trung tâm Brussels (Bỉ), bắt giữ 2 đối tượng tình nghi liên quan đến vụ tấn công khủng bố diễn ra ở Paris đêm 13/11.

Không có hung thủ Salah Abdeslam trong số những đối tượng bị bắt giữ.

Theo các nhà chức trách, rất nhiều lực lượng trong đó có cả đặc nhiệm và cảnh sát liên bang đã tham gia chiến dịch truy quét kéo dài suốt 5 giờ tại khu vực đông khách du lịch và người nhập cư nhất trong thủ đô. Người phát ngôn của Công tố liên bang Eric Van Der Sypt, mặc dù không cho biết chi tiết, song khẳng định trong những đối tượng bị bắt giữ không có nhân vật Salah Abdeslam, một trong những đối tượng bị tình nghi là đóng vai trò chủ chốt trong loạt vụ khủng bố tại Paris và đang bị truy nã gắt gao nhất tại châu Âu.

Hiện cảnh sát Bỉ vẫn đang tiếp tục truy lùng Abdeslam, 26 tuổi, đối tượng được coi là đã trở lại Bỉ ngay sau khi gây ra loạt vụ tấn công đêm 13/11 tại Paris. Một nguồn tin thân cận với cuộc điều tra trên cho biết trước đó Abdeslam đã vượt qua 3 chốt kiểm soát của cảnh sát khi tên này cùng một số đối tượng khác lái xe từ Pháp sang Bỉ đêm xảy ra khủng bố. Cho đến nay Bỉ đã bắt 8 đối tượng tình nghi liên quan đến loạt vụ khủng bố này.

Trong khi đó, báo "Le Parisien" của Pháp ra cùng ngày tiết lộ rằng các nhóm tấn công rạp hát Bataclan và các nhà hàng ở quận 11 của thủ đô Paris hôm 13/11 có liên hệ với một đầu mối Bỉ qua điện thoại di động. Trong khi đó, Abdelhamid Abaaoud, một trong những đối tượng chủ mưu loạt vụ khủng bố trên, đã từng trốn trong bụi cây suốt 4 ngày.

Theo báo trên, giới điều tra đã tìm ra manh mối nhờ chiếc điện thoại di động màu trắng hiệu Samsung phát hiện trong thùng rác ở gần nhà hát Bataclan. Bộ nhớ của chiếc điện thoại này ghi lại tin nhắn có nội dung ngắn gọn "Đi rồi. Bắt đầu". Thông tin này được gửi tới một số điện thoại ở Bỉ vào lúc 21 giờ 42 phút tối 13/11.

Cũng tối hôm đó, số điện thoại thứ 2 tại Bỉ đã nhiều lần được một kẻ khủng bố liều chết ở Paris gọi lại. Một phát hiện mới được các nhà điều tra tiết lộ là Jawad Bendaoud, kẻ đã cho tên Abdelhamid Abaaoud mượn căn hộ ở Saint Denis, cũng có liên hệ với một đầu mối tại Bỉ. Jawad Bendaoud từng liên lạc với mối liên hệ này 10 ngày trước loạt khủng bố ở Paris. Hiện cảnh sát Pháp và Bỉ tiếp tục điều tra để tìm chủ thuê bao số điện thoại nói trên.

Bên cạnh đó, báo trên còn cho biết tên Abaaoud dường như đã trốn trong bụi cây suốt 4 ngày để thoát lưới cảnh sát. Tên này đã trốn dọc theo xa lộ A86, gần Aubervilliers, và chỉ ra khỏi chỗ trú ẩn này vào ngày 17/11 trước khi về căn hộ của Bendaoud ở Saint Denis. Sau đó, Abaaoud đã bị tiêu diệt trong đợt tấn công của cảnh sát Pháp tại vùng Saint Denis.

Cuối cùng, báo "Le Parisien" quả quyết tên khủng bố Salah Abdeslam - đối tượng mà tới nay các nhà điều tra vẫn chưa phát hiện ra tung tích - đã ít nhất bị kiểm tra ba lần trên lãnh thổ Pháp trước khi về lại Bỉ.

TTXVN/Tin Tức