06:15 19/06/2011

Đã xác định danh tích của sáu người chết do sập hầm vàng

Ngày 19/6, Phó Chủ tịch UBND huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam Phạm Thị Như cho biết đã xác định được danh tính của sáu người chết do sập hầm vàng do khai thác trái phép ở một khu rừng phòng hộ vào ngày 14/6 vừa qua thuộc xã Tà Bhing, huyện Nam Giang.

Ngày 19/6, Phó Chủ tịch UBND huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam Phạm Thị Như cho biết đã xác định được danh tính của sáu người chết do sập hầm vàng do khai thác trái phép ở một khu rừng phòng hộ vào ngày 14/6 vừa qua thuộc xã Tà Bhing, huyện Nam Giang.

Danh sách các nạn nhân gồm: Vì Văn Chín; Seo Văn Sam; Lìu Văn Túc, quê ở tỉnh Nghệ An. Lò Văn Vân; Lò Văn Chái; Hà Văn Tần quê ở tỉnh Lai Châu. Tuy nhiên, các nạn nhân trên đều chưa biết ngày tháng năm sinh. Gia đình các nạn nhân cùng với chính quyền địa phương đã vào nhận và mai táng các nạn nhân tại chỗ.

Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Nam đang tập trung truy tìm chủ bãi vàng trái phép này để điều tra làm rõ sự việc. Đồng thời, tổ chức đoàn công tác liên ngành đẩy truy quét "vàng tặc" ra khỏi các bãi vàng trái phép này.

Trần Tĩnh