09:17 05/09/2011

Đã vớt được 3 học sinh bị nạn ở Tuyên Quang

Khoảng 14 giờ ngày 4/9, có 9 cháu (4 nam, 5 nữ) học sinh Trường THCS xã Kháng Nhật, huyện Sơn Dương (Tuyên Quang) lội qua sông Phó Đáy sang khu K4 (Trung tâm nghiên cứu giống ngô xã Phúc Ứng) huyện Sơn Dương chơi.

Khoảng 14 giờ ngày 4/9, có 9 cháu (4 nam, 5 nữ) học sinh Trường THCS xã Kháng Nhật, huyện Sơn Dương (Tuyên Quang) lội qua sông Phó Đáy sang khu K4 (Trung tâm nghiên cứu giống ngô xã Phúc Ứng) huyện Sơn Dương chơi.

Khi lội qua sông, 4 cháu học sinh nam đã lên được bờ, nhưng còn 5 học sinh nữ đều bị nước cuốn trôi.

Biết tin các cháu gặp nạn, nhân dân và chính quyền địa phương đã tổ chức tìm vớt các cháu. Đến 7 giờ sáng 5/9, đã vớt được các cháu Hoàng Thị Thu Thảo, 15 tuổi (còn sống, hiện cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang); Trần Thị Thu Hoài, 15 tuổi, trú ở xã Kháng Nhật và Nguyễn Thị Hằng, 15 tuổi, trú ở xã Hợp Hòa, huyện Sơn Dương (đã chết).

Hiện mọi người tiếp tục tìm vớt 2 cháu Đàm Thị Hiền, 15 tuổi, học sinh lớp 9B và Phạm Thị Nụ, 15 tuổi, học sinh lớp 9A, cả 2 cùng trú ở xã Kháng Nhật.

SN