07:17 06/07/2011

Đã tìm thấy thi thể cuối cùng vụ chết đuối trên biển

Chiều 6/7, UBND xã Quỳnh Long, huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) cho biết đã tìm thấy được thi thể cháu Bùi Thị Trang (sinh năm 1997) bị chết đuối trong khi đi cào ngao trên biển.

Chiều 6/7, UBND xã Quỳnh Long, huyện Quỳnh Lưu ( Nghệ An) cho biết đã tìm thấy được thi thể cháu Bùi Thị Trang (sinh năm 1997) bị chết đuối trong khi đi cào ngao trên biển.

Việc tìm kiếm được thi thể của cháu là nỗ lực rất lớn của chính quyền địa phương và người dân trên địa bàn. Như vậy, đến nay, thi thể cả 2 cháu bị chết đuối trong khi đi cào ngao do sóng biển cuốn trôi đã được tìm thấy.

Trước đó, vào khoảng 8 giờ 30, ngày 5/7, một số ngư dân cùng các cháu nhỏ đang cào ngao tại cửa biển Lạch Quèn, huyện Quỳnh Lưu, bất ngờ có một cơn sóng lớn cuốn vào. Những người cào ngao hoảng sợ và chạy xa thoát hiểm.

Nhưng thật tiếc, do chạy chậm, hai em Lê Thị Mến ( sinh năm 1998) và Bùi Thị Trang (sinh năm 1997), cùng trú tại xã Quỳnh Long, huyện Quỳnh Lưu đã bị sóng cuốn trôi mất tích. Ngay sau khi sóng ngưng, người dân đi cào ngao đã tiến hành tìm kiếm 2 em bị sóng cuốn trôi nhưng chỉ tìm được thi thể em Lê Thị Mến.

Được biết, tại Nghệ An, tình trạng trẻ chết đuối trong khi đi tắm và đi đánh bắt cá trên ao hồ, sông biển đã gia tăng từ đầu hè đến nay. Vụ việc trên đang là bài học cho phụ huynh trong việc quản lý con em mình trong những ngày hè.

Nguyễn Văn Nhật