07:18 05/07/2018

Đã tìm thấy 2 nạn nhân trong vụ chìm sà lan trên sông Sài Gòn

Liên quan đến vụ va chạm giữa sà lan và tàu Prosper chở container khiến chiếc sà lan bị chìm làm 2 người mất tích, đến chiều 5/7, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể các nạn nhân.

Hiện trường chìm sà lan.

Chiều 5/7, ông Nguyễn Hải Nam, Giám đốc Cảng vụ hàng hải TP Hồ Chí Minh cho biết: Lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể 2 nạn nhân trong vụ chìm sà  lan trên sông Sài Gòn gần khu vực xảy ra vụ tai nạn. Hiện cơ quan chức năng vẫn đang tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

 

Theo đó, sau hơn một ngày tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã tìm được 1 người tại cảng VICT và người còn lại được phát hiện ở ngay tại vị trí xảy ra vụ tai nạn. Ngay sau khi tìm thấy, thi thể các nạn nhân được bàn giao cho cơ quan chức năng và người thân.

 

Đến chiều cùng ngày, chiếc sà lan bị chìm đã được kéo vào gần phao trong bờ để tránh ảnh hưởng đến luồng hàng hải giao thông qua khu vực để trục vớt điều tra nguyên nhân vụ việc.

 

Danh tính 2 nạn nhân được xác định là ông Trần Văn Tặc (SN 1961 là thuyền trưởng) và thuyền viên là Nguyễn Văn Nghĩa (SN 1986 cùng quê Bến Tre).

 

Trước đó, vào khoảng 5 giờ sáng ngày 04/7, tàu Prosper (quốc tịch: Mongolia) chở container rời bến cảng VICT để đi cảng Hải Phòng. Khi tàu hành trình đến hạ lưu cảng Elfgas đã đâm va với sà lan số đăng ký BTr-7759 (chiều dài: 51,680 m, chiều rộng: 9,880 m) do ông Trần Văn Tặc làm chủ phương tiện, chở khoảng 600 tấn cát đang hành trình từ Trà Vinh về Bình Dương.


Hậu quả làm thuyền viên Dương Văn Hùng (SN 1990) bị thương được cứu vớt và 2 người mất tích.

 

Mạnh Linh/Báo Tin tức