05:16 09/05/2011

Đã tìm được xác 2 nạn nhân trong vụ sạt lở bờ sông ở Cần Thơ

Như TTXVN đã đưa tin, vụ sạt lở bờ sông xảy ra vào khoảng 5 giờ sáng 9/5, tại khu chợ Long Hòa dưới chân cầu Rạch Cam khiến 12 ki ốt bán hàng bị nhấn chìm xuống sông kéo theo 2 người mất tích.

Như TTXVN đã đưa tin, vụ sạt lở bờ sông xảy ra vào khoảng 5 giờ sáng 9/5, tại khu chợ Long Hòa dưới chân cầu Rạch Cam khiến 12 ki ốt bán hàng bị nhấn chìm xuống sông kéo theo 2 người mất tích.

Sau gần 5 tiếng đồng hồ nỗ lực tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn trong vụ sạt lở này, đến 10 giờ 30 phút cùng ngày, thi thể 2 nạn nhân mất tích trong vụ sạt lở đã được lực lượng cứu hộ, cứu nạn tìm thấy. Hai nạn nhân này là bà Võ Thị Tuyết (78 tuổi, ngụ khu vực Bình Dương, phường Long Hòa, quận Bình Thủy), bán trái cây trong khu chợ và chị Dương Thị Hoàng Loan (30 tuổi, cùng ngụ khu vực Bình Dương, phường Long Hòa, quận Bình Thủy), bán thức ăn chay ở khu vực xảy ra sạt lở.

Trao đổi với phóng viên TTXVN, Bí thư Quận ủy quận Bình Thủy Lê Hoàng Nam cho biết: sau khi tìm được thi thể của 2 nạn nhân, chính quyền đã hỗ trợ 20 triệu đồng cho gia đình 2 nạn nhân thiệt mạng để lo hậu sự và khắc phục hậu quả. Ngoài ra quận cũng sẽ xem xét hỗ trợ kịp thời cho 5 người bị thương trong vụ sạt lở để ổn định cuộc sống. Theo ông Nam, trước đó quận đã có kế hoạch di dời khu chợ này sang địa điểm họp chợ mới, nhưng kế hoạch chưa kịp triển khai thì đã xảy ra sự cố đáng tiếc như trên.

Cũng trong sáng 9/5, Bí thư Thành ủy TP. Cần Thơ Trần Thanh Mẫn đã đến hiện trường kiểm tra và trực tiếp chỉ đạo lực lượng chức năng tiến hành công tác trục vớt, cứu hộ cứu nạn tài sản của người dân trong vụ sạt lở. Hiện cơ quan chức năng TP. Cần Thơ đã ra lệnh tạm thời đóng cửa chợ Long Hòa và phong tỏa khu vực sạt lở để bảo đảm an toàn tính mạng tài sản cho người dân. Lãnh đạo quận Bình Thủy cũng đã huy động lực lượng bộ đội, công an, dân quân tự vệ để giúp di dời toàn bộ tài sản của các tiểu thương ra khỏi chợ, đảm bảo an toàn tài sản cho người dân.

Thanh Sang