12:10 16/12/2014

Đa số các ứng viên nghị sỹ Nhật Bản ủng hộ sửa đổi Hiến pháp

Kết quả thăm dò dư luận đối với các ứng cử viên tranh cử ghế Hạ viện do tờ Mainichi công bố cho thấy đa phần các ứng viên nghị sỹ Nhật Bản ủng hộ việc sửa đổi Hiến pháp vốn vẫn được xem là điều hết sức nhạy cảm đối với cử tri và người dân nước này.

Kết quả thăm dò dư luận đối với các ứng cử viên tranh cử ghế Hạ viện do tờ Mainichi công bố ngày 15/12 cho thấy đa phần các ứng viên nghị sỹ Nhật Bản ủng hộ việc sửa đổi Hiến pháp vốn vẫn được xem là điều hết sức nhạy cảm đối với cử tri và người dân nước này.

Thủ tướng Shinzo Abe trong cuộc họp báo tại Tokyo sau khi kết quả bầu cử Hạ viện được công bố, ngày 15/12. Ảnh: AFP-TTXVN


Theo kết quả công bố, có tới 83% ứng cử viên Hạ viện cho rằng cần phải sửa đổi Hiến pháp Nhật Bản, 2/3 trong số này ủng hộ việc sửa đổi Điều 9 vốn được xem là nền tảng duy trì hòa bình và quyền hòa bình của Nhật Bản kể từ sau Chiến tranh Thế giới thứ 2. Sau cuộc bầu cử Hạ viện hôm 14/12 vừa qua, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã bày tỏ quan điểm về việc muốn thực hiện sửa đổi Hiến pháp, và kết quả thăm dò dư luận đối với các nghị sỹ lần này cho thấy tiến trình thảo luận sửa đổi Hiến pháp trong quốc hội Nhật Bản sẽ sớm được triển khai.

Cũng theo kết quả thăm dò trên, Đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền của Thủ tướng Abe và Đảng Duy Tân có số ý kiến tán thành sửa đổi Hiến pháp nhiều nhất, với khoảng 95%; Đảng Công Minh có tỷ lệ tán thành là 76%; trong khi Đảng Dân chủ Nhật Bản (DPJ) đối lập chính có tỷ lệ ủng hộ là 59% so với tỷ lệ phản đối là 27%.

Đối với Điều 9 trong Hiến pháp, tỷ lệ ủng hộ sửa đổi tuy có sự sụt giảm nhẹ so với thời điểm bầu cử Hạ viện năm 2012 ở mức 72%, song vẫn phản ánh nhu cầu muốn tiến hành sửa đổi của các đảng phái và nghị sỹ Nhật Bản. LDP có tỷ lệ tán thành sửa đổi Điều 9 là 83%, trong khi tỷ lệ phản đối là 4%. Đảng Duy Tân tỷ lệ tán thành và phản đối là 43% và 35%, trong khi Đảng Công Minh có tỷ lệ phản đối cao là 70% so với mức ủng hộ là 9%. DPJ có tỷ lệ phản đối là 67% trong khi Đảng Cộng sản phản đối 100% việc sửa đổi điều khoản này trong Hiến pháp.

Cuộc thăm dò ý kiến trên được tờ Mainichi tiến hành từ hôm 21/11 sau khi Nhật Bản giải tán Hạ viện để chuẩn bị cho cuộc bầu cử vào giữa tháng 12. Có 468 ứng cử viên trả lời đã giành được ghế trong tổng số 475 ghế trong cuộc bầu cử này.


TTXVN/Tin tức