11:21 16/11/2014

Đã phát hiện vị trí chìm tàu Phúc Xuân 68

Tàu HQ 888 sử dụng máy quét đa tia công nghệ ảnh không gian 3 chiều đã phát hiện được vị trí chìm của tàu Phúc Xuân 68 tại khu vực cách Nam Đông Nam đảo Hòn Tre, Nha Trang khoảng 10,7 hải lý, cách Đông Đông Bắc đảo Hòn Nội, tỉnh Cam Ranh khoảng 3,2 hải lý.

Tối 16/11, Văn phòng Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn cho biết: Trong ngày 16/11, các phương tiện tiếp tục tìm kiếm 8 thuyền viên mất tích của tàu Phúc Xuân 68 gồm 6 tàu và 4 ca nô.



Đến 10 giờ cùng ngày, tàu HQ 888 sử dụng máy quét đa tia công nghệ ảnh không gian 3 chiều đã phát hiện được vị trí chìm của tàu Phúc Xuân 68 tại khu vực cách Nam Đông Nam đảo Hòn Tre, Nha Trang khoảng 10,7 hải lý, cách Đông Đông Bắc đảo Hòn Nội, tỉnh Cam Ranh khoảng 3,2 hải lý.


Văn phòng Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn đã chỉ đạo, thông báo cho chủ tàu, Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm cứu nạn Hàng hải Việt Nam và các đơn vị, địa phương liên quan biết để đề xuất và triển khai các biện pháp xử lý tiếp theo.


Trước đó, khoảng 14h00 ngày 15/11, tại khu vực cách Tây Nam đảo Hòn Khoai, Cà Mau khoảng 23 hải lý, tàu cá CM 99556 có 7 lao động bị hỏng máy trôi dạt, có nguy cơ chìm, thuyền trưởng yêu cầu cứu nạn khẩn cấp. Lúc 14h30 ngày 15/11, Biên phòng Cà Mau đã điều tàu BP 19.06.01 cùng 10 cán bộ, chiến sỹ và huy động 2 tàu của dân ra hiện trường cứu nạn. Đến 9h45 ngày 16/11, lực lượng cứu nạn đã đưa toàn bộ 7 ngư dân cùng tàu vào đảo Hòn Khoai an toàn.



Thanh Tuấn