01:21 14/01/2015

Đã phát hiện thân máy bay QZ8501

Các quan chức Indonesia khẳng định đã phát hiện phần thân chính của chiếc máy bay xấu số QZ8501 chở 162 người gặp nạn trên biển Java hôm 28/12 năm ngoái.

Các quan chức Indonesia ngày 14/1 khẳng định đã phát hiện phần thân chính của chiếc máy bay xấu số QZ8501 gặp nạn trên biển Java hôm 28/12 năm ngoái.

Máy bay AirAsia QZ8501 (phía trên) và phần thân (phía dưới) máy bay AirAsia dưới biển. Ảnh: AFP/RSM/TTXVN phát


Ông Dianta - phát ngôn viên của Cơ quan tìm kiếm và cứu hộ quốc gia Indonesia - nói: "Chúng tôi đã phát hiện phần thân chính (của máy bay QZ8501) lúc 15 giờ 5 phút giờ địa phương trong ngày hôm nay (14/1)". Vị trí hiện nay của phần thân này nằm cách vị trí đã phát hiện phần đuôi của QZ8501 3km.

Tổng thống Indonesia Joko Widodo cho biết ngày 15/1, các thợ lặn sẽ vào kiểm tra tình hình bên trong phần thân chính của chiếc máy bay này.

Hôm 13/1, giới chức Indonesia thông báo đã vớt được hộp đen ghi âm các trao đổi trong buồng lái chiếc máy bay của hãng hàng không AirAsia rơi ở biển Java. Thiết bị này đang ở trên tàu Banda Aceh của Hải quân Indonesia và dự kiến sẽ được đưa về thủ đô Jakarta để tiến hành phân tích nhằm tìm ra nguyên nhân máy bay rơi. Trước đó, ngày 12/1, đội thợ lặn đã vớt được hộp đen chứa các dữ liệu về chuyến bay.

Đài truyền hình Metro TV dẫn lời một quan chức ngành giao thông Indonesia cho biết hộp đen thứ hai được tìm thấy cách vị trí của hộp đen thứ nhất khoảng 20m, và nằm dưới mảng vỡ là một cánh máy bay. Được biết, mảng vỡ cánh máy bay này rất nặng vì đây là vị trí đặt thùng chứa nhiên liệu của máy bay.

Các dữ liệu trong hai hộp đen của máy bay đã được tìm thấy sẽ cung cấp những đầu mối quan trọng trong quá trình điều tra vụ rơi máy bay thảm khốc này. Dự kiến, các nhà điều tra sẽ cần một tháng để đọc hết các dữ liệu trong hộp đen.

Hiện chiến dịch tìm kiếm cứu hộ vẫn đang diễn ra tích cực với sự tham gia của tàu và máy bay của nhiều nước, trong đó có Indonesia, Mỹ, Australia, Singapore, Malaysia, Nga, Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc. Sau 16 ngày tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã vớt được 48 thi thể trong tổng số 162 nạn nhân trên chuyến bay xấu số này và đưa về Surabaya, trong đó 34 thi thể đã được nhận dạng.


TN (Theo THX)