12:16 09/12/2011

Đà Nẵng: Xe tải mất lái, lao thẳng vào nhà dân

Khoảng 9 giờ sáng nay (9/12), một vụ tai nạn kinh hoàng xảy ra trên quốc lộ 14B (đoạn đi qua xã Hòa Khương, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng) khiến 2 người bị thương nặng, 2 xe tải và 4 xe máy bị hư hỏng.

Khoảng 9 giờ sáng nay, 9/12, một vụ tai nạn kinh hoàng xảy ra trên quốc lộ 14B (đoạn đi qua xã Hòa Khương, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng) khiến 2 người bị thương nặng, 2 xe tải và 4 xe máy bị hư hỏng.

Hiện trường vụ tai nạn


Thời điểm trên, xe tải mang BKS 76K – 2754 do tài xế tên Châu (khoảng 40 tuổi, trú Quảng Ngãi) điều khiển theo hướng Quảng Ngãi ra Đà Nẵng.

Đến trước cửa hàng bán xà gồ, đà chống Hương (địa phận Thôn 4, xã Hòa Khương) thì bất ngờ xe tải này lao thẳng vào chiếc xe tải nhỏ mang BKS 43H - 4862 đang đậu bên cạnh đường để bốc gỗ rồi cả hai xe cùng lao thẳng vào nhà dân bên cạnh.

Chiếc xe tải nhỏ đang đậu bốc gỗ bên đường bị tông và đẩy theo xuống trước cửa nhà dân bên cạnh.


Trước khi dừng lại, xe tải này còn đè bẹp 4 xe máy 43K1-7547, 43K5 – 8670, 43X1-7507 và 72K6 – 5134 đang để trước cửa quán bán cà phê, trái cây tươi của chị Đặng Thị Nhung (sinh năm 1983, trú thôn 4, xã Hòa Khương).

Lúc này chị Nhung đang đứng phía trước bán trái cây, không kịp chạy nên bị thương nặng. Trong quán chị Nhung lúc này có khoảng 5-6 vị khách đang ngồi uống cà phê nhưng may mắn chạy thoát.

Đến khoảng gần 12 giờ trưa, các bác sĩ mới tiếp cận được tài xế đang trong cabin do bị mắc kẹt.

Theo lời kể của chị Lê Thị Bích Dương (26 tuổi, trú Nghĩa Hành, Quảng Ngãi), người ngồi cạnh tài xế Châu, xe này chở khoảng 15 tấn sắn tươi đang trên đường vận chuyển từ Quảng Ngãi ra Đại Lộc - Quảng Nam để giao hàng.

Chị Dương cho biết, không hiểu lý do gì mà khi đến địa điểm trên thì xe mất lái, rồi lao vào xe tải nhỏ đang đậu bên cạnh đường. Rất may chị nhảy được ra ngoài nên chỉ bị xây xát nhẹ ở tay, còn tài xế Châu thì bị kẹp trong cabin xe.

Sau khi nhận tin báo, lực lượng chức năng huyện Hòa Vang đã nhanh chóng tới hiện trường và sau đó huy động 2 xe cẩu để giải tỏa.

Tại hiện trường, phần đầu xe tải 76K-2754 bị bẹp dúm, toàn bộ hàng chục tấn sắn tràn khắp mặt đường. Xe tải nhỏ 43H-4862 và 4 xe máy cũng bị đè bẹp. Đến 12 giờ trưa cùng ngày, các bác sĩ mới đưa được tài xế Châu ra ngoài.


Theo anninhthudo.vn