11:16 05/11/2025

Đà Nẵng và đặc khu Lý Sơn (Quảng Ngãi) chủ động ứng phó bão số 13

Đặc khu Lý Sơn (Quảng Ngãi) theo dự báo sẽ là địa phương chịu ảnh hưởng trực tiếp của cơn bão số 13. Lý Sơn được coi là vùng rất nguy hiểm, tốc độ của bão đi nhanh và mạnh. Vì vậy, khả năng gây thiệt hại do bão số 13 gây ra trên địa bàn đặc khu là rất lớn.

Chú thích ảnh
Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Ngãi kêu gọi tàu thuyền khẩn trương vào nơi tránh trú an toàn. Ảnh tư liệu: TTXVN phát

Nhằm giảm nhẹ thiệt hại do thiên tai gây ra trên địa bàn đặc khu, đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản cho nhân dân, Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự Đặc khu Lý Sơn đã chủ động ứng phó với bão số 13.

Cụ thể, Đặc khu Lý Sơn đã đẩy mạnh tuyên truyền cho bà con Nhân dân chủ động ứng phó với bão số 13, kiểm tra chằng chống nhà cửa, chủ động lương thực nhu yếu phẩm cần thiết. 

Với những hộ gia đình không đảm bảo an toàn về nhà cửa cần di chuyển đến nhà các hộ dân đã kiên cố bằng mái bê tông hoặc các cơ quan nhà nước; chặt tỉa cây xanh có nguy cơ ngã, đổ. Với các hộ nuôi trồng thủy sản, chính quyền tuyên truyền, khẩn trương đưa lồng bè vào trong vùng neo đậu tàu thuyền an toàn, các chủ phương tiện tàu thuyền đang hoạt động trên biển về nơi tránh trú an toàn, neo đậu đúng kỹ thuật. Tuyệt đối không để người ở lại tàu thuyền và lồng bè trong thời gian bão đổ bộ; các hộ nông dân tiếp tục thu hoạch hoa màu, mùa màng còn lại, khơi thông kênh mương đảm bảo tiêu thoát nước.

Đồn Biên phòng Lý Sơn cũng đã khẩn trương rà soát, kiểm đếm toàn bộ các tàu thuyền, phương tiện đang hoạt động trên biển, ven biển; Quản lý chặt chẽ việc ra biển hoạt động của các tàu, thuyền. Cấm các loại tàu thuyền ra biển hoạt động (bao gồm cả phương tiện vận tải hành khách tuyến Sa Kỳ - Lý Sơn, tuyến Đảo Lớn - Đảo Bé và ngược lại) từ 17 giờ ngày 5/11/2025 cho đến khi thời tiết ổn định (theo bản tin của Đài Khí tượng Thuỷ văn Quảng Ngãi); Thông báo, hướng dẫn và kêu gọi các chủ lồng, bè nuôi trồng thuỷ sản trên sông, biển khẩn trương di chuyển đến nơi an toàn. Tổ chức các biện pháp đảm bảo an toàn cho khách du lịch trên đặc khu Lý Sơn.

Cùng đó, Trung tâm Y tế Quân dân y đặc khu cũng đã chuẩn bị đầy đủ cơ số thuốc, phân công đội ngũ y, bác sỹ để phục vụ công tác phòng, chống bão, nhất là đảo Bé An Bình. Công an đặc khu bố trí, phân công lực lượng đảm bảo an ninh trật tự, xử lý nghiêm các trường hợp không chấp hành lệnh sơ tán; Ban Chỉ huy Quân sự Đặc khu phân công tổ xung kích cấp thôn, các lực lượng dân quân thường trực tham gia giúp dân chằng chống nhà cửa, di dân ở các vùng xung yếu, các hộ dân không đảm bảo an toàn để tránh trú. Ngoài ra, Đoàn Thanh niên đặc khu phân công lực lượng tham gia giúp dân chằng chống nhà cửa, di dân ở các vùng xung yếu, các hộ dân không đảm bảo an toàn để tránh trú.

Về nhu cầu lương thực thực phẩm, UBND đặc khu có phương án đảm bảo lương thực cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ gia đình khó khăn cần hỗ trợ trên toàn địa bàn  Hiện, Lực lượng Quân đội, Công an, Biên phòng, Ban Chỉ huy Quân sự đặc khu, đoàn viên thanh niên… cũng được huy động để ứng phó với cơn bão số 13.

Hiện trên địa bàn Đặc khu Lý Sơn có hơn 500 chiếc tàu thuyền các loại đã được kêu gọi vào neo đậu tránh trú bão. Hiện tại qua rà soát của các thôn, số dân trên địa bàn đặc khu cần vận động di dời, sơ tán ở cấp độ 4 là 32 hộ với 250 khẩu. Hiện nay, trên địa bàn đặc khu nhà ở của người dân được xây dựng kiên cố tương đối, chỉ còn một số nhà mái lợp tôn, ngói. Do đó, phương án di dời các hộ này đến ở xen ghép các nhà kiên cố gần bên được đảm bảo.

Ngoài ra, Thường trực Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự đặc khu và các đơn vị cũng đã bố trí xe, xe cứu thương sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ.

* Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Trung Trung Bộ, hồi 13 giờ ngày 5 tháng 11, tâm của cơn Bão số 13 (Kalmaegi) đang ở khoảng 11,8 độ Vĩ Bắc; 117,6 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 360 km về phía Đông. Vùng gần tâm bão có gió mạnh cấp 13-14 (134-166 km/h), giật cấp 17; bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 20-25 km/h.

Dự báo từ 24 đến 60 giờ tới, bão tiếp tục di chuyển vào khu vực Trung Trung Bộ với nguy cơ rất lớn. Đến 13 giờ ngày 6/11, tâm bão dự kiến ở khoảng 13,3 độ Vĩ Bắc; 111,8 độ Kinh Đông, cách Quy Nhơn (Bình Định) khoảng 290 km về phía Đông Đông Nam và có thể mạnh cấp 14, giật cấp 17. Vào khoảng 1 giờ ngày 7/11, bão có khả năng đi vào đất liền ven biển từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, sức gió mạnh cấp 12, giật cấp 15.

Tại khu vực ven biển và đất liền của thành phố Đà Nẵng, theo đánh giá của Đài Khí tượng Thủy văn Trung Bộ và các bản tin dự báo, từ sáng sớm ngày 6/11, gió mạnh dần lên cấp 6–7, sau tăng lên cấp 8–9, giật cấp 10–11; vùng gần tâm bão có khả năng đạt cấp 11–12, giật cấp 13–14. Sóng biển cao 5,0 - 7,0 m, vùng gần tâm bão có thể lên tới 8,0 - 10,0 m, biển động dữ dội. Nước dâng do gió mạnh tại ven bờ có thể từ 0,3 - 0,6 m, kết hợp với sóng lớn có thể gây ngập úng khu vực trũng thấp, sạt lở bờ biển và ảnh hưởng đến giao thông ven biển và sản xuất khu nuôi trồng thủy sản.

Trên đất liền Đà Nẵng, trong chiều và tối ngày 6/11, vùng ven biển và nội đô dự kiến chịu gió mạnh cấp 6, sau tăng lên cấp 7–8, giật cấp 9–10. Mưa lớn diện rộng sẽ xảy ra từ ngày 6 - 7/11 với tổng lượng mưa phổ biến 100–300 mm, có nơi trên 400 mm. Cảnh báo sạt lở đất tại vùng núi, nước chảy mạnh vùng trũng thấp và ngập úng đô thị là rất cao.

Trước tình hình này, chính quyền thành phố Đà Nẵng đã triển khai quyết liệt các biện pháp ứng phó. UBND thành phố đã chỉ đạo các địa phương và đơn vị nghiêm túc tổ chức trực ban, cập nhật diễn biến bão, tuyệt đối không được chủ quan, lơ là; đồng thời yêu cầu chủ động gia cố nhà cửa, công trình hạ tầng, hồ đập, đê biển và thu hoạch sớm các sản phẩm nuôi trồng thủy sản vùng ven biển.

Công an thành phố và bộ đội biên phòng được bố trí lực lượng trực 24/24 giờ sẵn sàng huy động tại các điểm ngập sâu, khu vực sạt lở, hỗ trợ di dời người dân và bảo đảm an ninh trật tự.

Đặc biệt, thành phố đã chỉ đạo 4 hồ thủy điện lớn đồng loạt điều tiết, hạ mực nước để đón lũ, bảo đảm an toàn hạ du và giảm thiểu rủi ro từ mưa lớn sau bão.

Tinh thần chung của lãnh đạo thành phố là “chủ động từ sớm, từ xa, quyết liệt, không để bị động, bất ngờ”. Nhân dân ven biển, vùng trũng, vùng núi của Đà Nẵng được yêu cầu chủ động ứng phó với mọi tình huống, chuẩn bị ứng cứu khẩn cấp và bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản.

Cao Nguyên - Khoa Chương (TTXVN)