01:15 21/01/2012

Đà Nẵng tưng bừng đón xuân

Hội hoa xuân Nhâm Thìn 2012 tại thành phố Đà Nẵng với chủ đề “Hội Xuân xưa và nay” được lồng trong không gian văn hóa các dân tộc Việt Nam chính thức khai mạc ngày 21/1, tức ngày 28 tháng chạp năm Tân Mão.

Hội hoa xuân Nhâm Thìn 2012 tại thành phố Đà Nẵng với chủ đề “Hội Xuân xưa và nay” được lồng trong không gian văn hóa các dân tộc Việt Nam đã chính thức khai mạc ngày 21/1 (ngày 28 tháng chạp năm Tân Mão).

Biểu tượng rồng xanh trong Hội hoa xuân tại Đà Nẵng. Ảnh: Internet



Năm Nhâm Thìn 2012 là năm con rồng nên điểm nhấn của hội hoa xuân là hình ảnh 3 con rồng dài 40 m, trong đó có 2 rồng đá. Nội dung của hội hoa xuân bao gồm các chương trình biểu diễn như: Sự tích tiên rồng; long, lân tranh châu; hình tượng rồng hoa qua các triều đại; sự tích Mai An Tiêm; vũ hội mừng xuân; hồn sen đất Việt và các tiểu cảnh bằng gốm, đá, tranh, hoa... thể hiện nét đặc sắc của văn hóa dân gian vùng, miền của dân tộc Việt Nam. Chương trình “Không gian văn hóa dân tộc” tái hiện một số loại hình nghệ thuật dân gian có từ lâu đời của cha ông ta. Ngoài khu Không gian văn hóa dân tộc Kinh và Không gian văn hóa các dân tộc anh em, khu Tết sẽ diễn ra các hội thi và biểu diễn văn hóa - văn nghệ, trưng bày nghệ thuật hoa viên; hội thi búp bê xuân, thời trang xuân; liên hoan hát múa Em đi trong nắng xuân; ca múa nhạc mừng Đảng mừng Xuân... Lễ hội mừng xuân và hái lộc đầu xuân sẽ diễn ra từ 7 giờ 30 phút đến 8 giờ 30 phút các ngày mồng 1, mồng 2, mồng 3 Tết tại sân đình làng.

Những ngày này, du khách đến Đà Nẵng sẽ được thưởng thức những màu sắc rực rỡ của các loài hoa được thiết kế và trang trí theo từng điểm nhấn khác nhau trên đường Bạch Đằng (dọc sông Hàn). Hình ảnh rồng được tái hiện với khổ lớn, rực rỡ sắc màu, đứng uy nghi bên bờ sông Hàn, đầu rồng hướng lên trời cao, thể hiện khát vọng bay cao bay xa và cũng là biểu tượng của một năm mới vui tươi, đầy thắng lợi. Cùng với việc thưởng ngoạn những sắc hoa rực rỡ, du khách còn có dịp thưởng thức hơn 140 bức tượng đá được làm nên bởi đôi tay tài hoa của những nghệ nhân làng đá mỹ nghệ Non Nước. Đêm 29 tháng chạp. Nhà hát tuồng Nguyễn Hiển Dĩnh biểu diễn đón giao thừa ở bờ đông sông Hàn; sau đó người dân sẽ được thưởng thức chương trình tại hội hoa xuân ở Công viên 29-3, tại quận Thanh Khê, huyện Điện Bàn. Vào mồng 6 Tết, nhà hát tuồng có chương trình biểu diễn tại cảng Tiên Sa, phục vụ du khách đến Đà Nẵng trong dịp Tết.

Đà Nẵng vào xuân còn đón tin vui khi chuyến bay thẳng đầu tiên tuyến Icheon - Đà Nẵng do Hãng Korea Air khai thác mang theo gần 150 khách du lịch từ Xơun, Hàn Quốc đến thành phố vào đêm 19/1. Đà Nẵng là điểm dừng thứ ba tại Việt Nam của Korea Air, sau Hà Nội và TP Hồ Chí Minh. Với chuyến bay mới này, Korea Air khai thác 20 chuyến mỗi tuần từ Xơun đến Việt Nam, trong đó có 7 chuyến đến Hà Nội và 11 chuyến đến Thành phố Hồ Chí Minh.

Văn Sơn