09:19 22/09/2020

Đà Nẵng trao quà hỗ trợ lao động ngành du lịch gặp khó khăn do dịch COVID-19

Chiều 22/9, Hiệp hội Du lịch thành phố Đà Nẵng tổ chức trao tặng 350 suất quà cho người lao động hoạt động trong ngành du lịch bị mất việc làm và đang gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19 tại Đà Nẵng.

Mỗi suất quà trị giá 400.000 đồng, bao gồm: Gạo, mỳ tôm, dầu ăn, nước mắm… Nguồn kinh phí trao tặng do các mạnh thường quân, doanh nghiệp trên địa bàn đóng góp, giúp người lao động vượt qua khó khăn trước mắt do dịch bệnh gây ra.

Chú thích ảnh
Ban tổ chức trao quà cho người lao động bị mất việc làm và đang gặp khó khăn do dịch COVID-19.

Đến nhận quà hỗ trợ, chị Nguyễn Thị Hiền, nhân viên phục vụ khách sạn tại thành phố Đà Nẵng cho biết, do dịch COVID-19, khách sạn phải đóng cửa, chị cùng các nhân viên khác phải tạm nghỉ việc và bị mắc kẹt lại ở thành phố Đà Nẵng do thực hiện giãn cách xã hội. Từ khi nghỉ việc, sinh hoạt hàng ngày của chị gặp nhiều khó khăn do thu nhập không ổn định. Nhận được quà hỗ trợ, chị Hiền rất vui bởi món quà động viên chị cố gắng vượt khó khăn trước mắt.

Chủ tịch Hiệp hội Du lịch thành phố Đà Nẵng Cao Trí Dũng cho biết, dịch bùng phát kéo dài trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, cộng đồng kinh doanh và người lao động trong ngành du lịch gặp nhiều khó khăn. Theo đó, hơn 90% doanh nghiệp phải đóng cửa, khoảng 45.000 lao động trong tổng số 56.000 lao động bị mất việc làm.

Hiện nay, tình hình dịch bệnh đã được khống chế, Hiệp hội Du lịch thành phố Đà Nẵng đang tích cực hỗ trợ doanh nghiệp, người lao động trong ngành vượt qua khó khăn; kiến nghị lãnh đạo địa phương nhanh chóng triển khai các gói hỗ trợ của Chính phủ cùng giải pháp khác giúp doanh nghiệp sớm hoạt động trở lại. Đối với người lao động, Hiệp hội Du lịch thành phố Đà Nẵng đề xuất chậm nộp bảo hiểm xã hội, được nhận tiền bảo hiểm thất nghiệp…; qua đó góp phần chung tay cùng thành phố sớm khôi phục lại ngành du lịch trên địa bàn.

Trước đó, từ nguồn kinh phí của các đơn vị tài trợ, mạnh thường quân, Hiệp hội Du lịch thành phố Đà Nẵng đã trao tặng nhu yếu phẩm và tiền mặt cho lực lượng tuyến đầu chống dịch trị giá hơn 130 triệu đồng; hỗ trợ 1.400 suất quà cho các hộ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng nặng của dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố.

Tin, ảnh: Trần Lê Lâm (TTXVN)