03:10 06/03/2019

Đà Nẵng trao giải thưởng cho 10 chi hội phụ nữ tiêu biểu 

Ngày 6/3, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Đà Nẵng tổ chức trao giải thưởng cho 10 chi hội phụ nữ tiêu biểu năm 2018, đồng thời phát động phong trào thi đua năm 2019 với chủ đề "An toàn cho phụ nữ và trẻ em" và "Chống rác thải nhựa".

Chú thích ảnh
Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng trao giải thưởng cho Chi hội phụ nữ tiêu biểu năm 2018. 

10 chi hội phụ nữ tiêu biểu được nhận giải thưởng lần này là các chi hội có những mô hình hay, nổi bật, giúp phụ nữ thoát nghèo, giải quyết việc làm, phòng chống bạo lực gia đình và thực hiện hiệu quả các chương trình, hoạt động của hội.

Điển hình như Chi hội phụ nữ Thành Vinh 4, phường Thọ Quang (quận Sơn Trà), với mô hình trồng rau sạch tại khu dân cư, tổ chức làm hoa giấy để tăng thu nhập cho các hội viên; Chi hội phụ nữ Quang Thành 3A2, phường Hòa Khánh Bắc (quận Liên Chiểu), triển khai mô hình "Ngôi nhà thứ hai" nhằm vận động các sinh viên, công nhân lao động thuê trọ tham gia các hoạt động của địa phương, tổ chức thu gom phế liệu để gây quỹ thăm hỏi, hỗ trợ nữ sinh viên, công nhân lao động xa nhà lúc ốm đau; Chi hội phụ nữ thôn Phước Hưng Nam, xã Hòa Nhơn (huyện Hòa Vang), thành lập tổ sản xuất trồng rau an toàn để tăng thu nhập cho các hội viên, thực hiện hiệu quả mô các mô hình "Tiết kiệm chi tiêu nuôi heo đất", "Hũ gạo tình thương", giúp đỡ các hội viên có hoàn cảnh khó khăn...

Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Đà Nẵng Nguyễn Thị Thu Hà cho biết, năm 2019, các cấp thuộc Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố tiếp tục triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm. Hội sẽ tích cực vận động phụ nữ thành phố tham gia thực hiện chủ trương của Thành ủy về "Năm đẩy mạnh thu hút đầu tư", triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua "An toàn cho phụ nữ và trẻ em" và "Chống rác thải nhựa", "Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc"; xây dựng gia đình "năm không, ba sạch"...

Bên cạnh đó, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Đà Nẵng tiếp tục thực hiện chương trình "Đồng hành cùng phụ nữ biên cương" giai đoạn 2018-2020; triển khai các hoạt động phòng, chống bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái, hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, quản lý tốt các nguồn vốn vay, vận động hội viên tích cực tham gia công tác bảo vệ môi trường, thực hiện nếp sống văn hóa, văn minh đô thị...

Nhân dịp này Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Đà Nẵng đã phát động phong trào thi đua năm 2019 với chủ đề "An toàn cho phụ nữ và trẻ em" và "Chống rác thải nhựa" nhằm tăng cường các hoạt động giám sát phòng chống bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em; phát hiện, can thiệp kịp thời phụ nữ và trẻ em bị bạo lực.

Đồng thời, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố cũng tuyên truyền nâng cao nhận thức cho các cấp hội về nguy cơ ô nhiễm nhựa và nilon nhằm thay đổi, tiến tới từ bỏ thói quen sử dụng túi nilon khó phân hủy, sản phẩm nhựa khó phân hủy; tiếp tục triển khai và nhân rộng các mô hình "Chống rác thải nhựa".

Tin, ảnh: Đinh Văn Nhiều (TTXVN)