01:19 14/01/2022

Đà Nẵng siết chặt kiểm tra, xử lý vi phạm về hàng giả, gian lận thương mại

Thực hiện kế hoạch cao điểm trấn áp tội phạm bảo đảm an ninh trật tự, bảo vệ tuyệt đối an toàn dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, gần một tháng qua, lực lượng Công an thành phố Đà Nẵng đã siết chặt kiểm tra, xử lý vi phạm về hàng giả, hàng nhái, gian lận thương mại trên khắp các quận, huyện.

Chú thích ảnh
Cảnh sát giao thông thành phố Đà Nẵng tăng cường công tác phối hợp kiểm tra hàng hóa trên các phương tiện ra vào thành phố. 

Riêng tại quận Thanh Khê, từ ngày 15/12/2021 đến nay, lực lượng Công an quận đã phát hiện, xử lý 6 vụ vi phạm hành chính về lĩnh vực hàng giả, hàng nhái, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ. Nhiều mặt hàng không có hóa đơn, giấy tờ, không rõ nguồn gốc xuất xứ đã bị lực lượng chức năng thu giữ, xử lý gồm: Mỹ phẩm, chuột vi tính, loa vi tính, điện thoại, laptop...

Công an quận Thanh Khê cũng phát hiện, xử phạt hàng chục vụ vi phạm về vệ sinh an toàn thực phẩm tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm phục vụ Tết, phạt mỗi cơ sở từ 600 nghìn đến hơn 10 triệu đồng. Các cơ sở vi phạm các lỗi như: Sử dụng nguyên liệu không rõ nguồn gốc; nhân viên không mang mũ, khẩu trang, ủng đúng quy định; không xử lý chất thải, nước thải đúng quy định...

Đại úy Phạm Quang Mẫn, Phó Đội trưởng Đội cảnh sát Kinh tế và Môi trường, Công an quận Thanh Khê nhận định: So với mọi năm, do tác động của dịch COVID-19 nên các đối tượng hoạt động gian lận thương mại tinh vi hơn. Một số đối tượng chủ động xé lẻ các lô hàng lậu, vận chuyển bằng nhiều phương tiện khác nhau, thậm chí là sử dụng các dịch vụ chuyển phát nhanh, ứng dụng chuyển hàng... Nhiều trường hợp hàng lậu được các đối tượng giao dịch thông qua mạng xã hội rồi thanh toán qua tài khoản, vận chuyển đến điểm giao hàng. Các hình thức mua bán, vận chuyển trực tuyến đã gây rất nhiều khó khăn cho lực lượng chức năng. Vì vậy, lực lượng Cảnh sát Kinh tế đã chủ động, thường xuyên phối hợp với các lực lượng chức năng khác để kịp thời truy vết, phát hiện và xử lý các vụ việc.

Chú thích ảnh
Đội cảnh sát Kinh tế và Môi trường, Công an quận Thanh Khê kiểm tra hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ. 

Đại úy Ngô Ngọc Châu, Phó Đội trưởng Đội cảnh sát Kinh tế và Môi trường, Công an quận Liên Chiểu cũng cho rằng: Lợi dụng thời điểm mua sắm nhộn nhịp gần Tết, tình hình lưu thông hàng hóa trong dịch COVID-19 nên thủ đoạn của tội phạm gian lận thương mại đã thay đổi, tinh vi hơn. Để phát hiện và xử lý các trường hợp đòi hỏi lực lượng Cảnh sát Kinh tế phải nắm vững các biện pháp nghiệp vụ, nắm chắc địa bàn, ra quân quyết liệt. Đồng thời, lực lượng Cảnh sát Kinh tế thành phố và Cảnh sát Kinh tế các quận đã thường xuyên trao đổi thông tin, nắm chắc tình hình trên các địa bàn, từ đó nâng cao hiệu quả đấu tranh phát hiện và xử lý hành vi vi phạm.

Trong thời gian tới, lực lượng Cảnh sát Kinh tế của Công an quận Liên Chiểu sẽ tiếp tục ra quân, sử dụng các biện pháp nghiệp vụ nắm tình hình để tăng cường việc phát hiện các hành vi vận chuyển, kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng lậu, hàng nhái nhằm đảm bảo cái hoạt động bình thường của các doanh nghiệp trong nước và đảm bảo người dân vui Tết an toàn.

Tin, ảnh: Quốc Dũng (TTXVN)