03:15 29/03/2022

Đà Nẵng nâng cao chất lượng hoạt động của Chi bộ khu dân cư

Sáng 29/3, tại Cung thể thao Tiên Sơn (thành phố Đà Nẵng), Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng tổ chức Hội nghị thông tin chuyên đề dành cho Bí thư Chi bộ khu dân cư trên toàn thành phố. Hội nghị diễn ra đúng dịp kỷ niệm 47 năm Ngày giải phóng thành phố Đà Nẵng (29/3/1975-29/3/2022). Tham dự hội nghị có lãnh đạo thành phố và hơn 1.200 Bí thư Chi bộ khu dân cư.

Chú thích ảnh
Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng phát biểu tại hội nghị. 

Chi bộ khu dân cư là “pháo đài” vững chắc

Hội nghị đã thông tin một số chuyên đề, thời sự và định hướng, chủ trương, giải pháp hỗ trợ hoạt động của các Chi bộ khu dân cư, Bí thư Chi bộ trong thời gian tới. Trong đó, 2 báo cáo chuyên đề nổi bật là “Nhận thức mới về chiến lược diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch chống phá Việt Nam” và “Phát huy giá trị lịch sử, văn hóa Đà Nẵng trong sự nghiệp xây dựng thành phố phát triển bền vững và phồn vinh”. Đồng thời, đại biểu tham dự nghe báo cáo tổng hợp kết quả khảo sát ý kiến của các đồng chí Bí thư Chi bộ khu dân cư.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh, trong quá trình xây dựng và phát triển của thành phố, các cấp ủy Đảng từ thành phố đến cơ sở đã luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng của Chi bộ khu dân cư. Qua đó, Chi bộ khu dân cư trên địa bàn thành phố ngày càng thể hiện rõ vị trí, vai trò của mình, kịp thời lãnh đạo, truyền tải, đưa những chủ trương, chính sách của Đảng đi vào thực tiễn, xây dựng, củng cố niềm tin trong nhân dân vào Đảng và công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết cho hay, thời điểm dịch COVID-19 bùng phát, Chi bộ khu dân cư và các đồng chí Bí thư Chi bộ đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, tiên phong, không quản ngại khó khăn, tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện chủ trương, biện pháp phòng, chống dịch; trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo các ban điều hành khu dân cư, Tổ phòng, chống COVID cộng đồng, góp phần tạo nên những “pháo đài” vững chắc, tạo sự đồng thuận của người dân, chung sức, chung lòng cùng thành phố vượt qua đại dịch.

Chú thích ảnh
Toàn cảnh Hội nghị. 

Thay mặt hơn 1.200 Bí thư Chi bộ khu dân cư tham dự Hội nghị, ông Dương Văn Chương, Bí thư Chi bộ Tân Lập 1A, Đảng bộ phường Thạch Thang, quận Hải Châu bày tỏ cảm ơn trước sự quan tâm của lãnh đạo thành phố đối với Bí thư Chi bộ khu dân cư, đồng thời hứa sẽ phát huy những kết quả đã đạt được, tiếp tục lãnh đạo tổ dân phố thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, thành phố để xây dựng Đà Nẵng giàu đẹp, văn minh, hiện đại, an bình.

Nâng cao chất lượng hoạt động các Chi bộ khu dân cư

Phát biểu kết luận Hội nghị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng đánh giá cao sự nỗ lực, tinh thần trách nhiệm và đóng góp quan trọng của các Bí thư Chi bộ khu dân cư trong quá trình xây dựng, phát triển thành phố Đà Nẵng thời gian qua.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng khẳng định, việc nâng cao chất lượng hoạt động của Chi bộ nói chung và khu dân cư nói riêng nhằm xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh là nhiệm vụ quan trọng, lâu dài, thường xuyên của các cấp ủy, tổ chức Đảng, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng, phát triển thành phố.

Theo Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng, tổ chức cơ sở Đảng là nền tảng của Đảng, có vị trí quan trọng trong hệ thống tổ chức Đảng. Do đó, Ban Thường vụ Thành ủy đề nghị, các cán bộ, đảng viên, Chi bộ khu dân cư nắm vững và tổ chức thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng, quán triệt, triển khai hiệu quả Nghị quyết, chỉ thị của cấp trên; thực hiện nghiêm túc nguyên tắc sinh hoạt Đảng, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Ngoài ra, cán bộ, đảng viên, Chi bộ khu dân cư chủ động nắm bắt những vấn đề bức xúc liên quan đến dân sinh, sự việc phức tạp nảy sinh ở khu dân cư…

Đảng đoàn Hội đồng nhân dân thành phố phối hợp với Ban cán sự đảng UBND thành phố chỉ đạo rà soát, nghiên cứu, tính toán, sớm có Nghị quyết, quy định về sửa đổi, bổ sung chế độ, chính sách mới đối với cán bộ khu dân cư, tổ dân phố, thôn để triển khai thực hiện trên địa bàn thành phố. Trong đó, chỉ đạo rà soát, xây dựng phương án điều chỉnh nâng lên và phù hợp hơn.

Ban cán sự đảng UBND thành phố chỉ đạo rà soát các khu dân cư chưa có nhà sinh hoạt cộng đồng để sớm nghiên cứu, đề xuất phương án quy hoạch, đầu tư phù hợp, đảm bảo việc hội họp và sinh hoạt chi bộ tại khu dân cư.

Chú thích ảnh
Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng tặng Bằng khen cho các đồng chí Bí thư và nguyên Bí thư chi bộ có nhiều đóng góp trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ở cơ sở.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng yêu cầu, Ban Tổ chức Thành ủy phối hợp với các Quận, Huyện ủy sớm tham mưu ban hành hướng dẫn và quy định để giải quyết vướng mắc về sinh hoạt Đảng, về nhân sự, tạo nguồn Bí thư Chi bộ, công tác đánh giá xếp loại, khen thưởng hàng năm cũng như một số vấn đề liên quan khác. Đặc biệt, nghiên cứu tham mưu tổng kết đánh giá việc thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TU ngày 30/12/2012 của Ban Thường vụ Thành ủy về tập trung lãnh đạo nâng cao chất lượng hoạt động tổ dân phố, thôn trên địa bàn thành phố, qua đó có những nhiệm vụ, giải pháp phù hợp trong thời gian tới.

Các quận, huyện, phường, xã tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, hỗ trợ kịp thời đối với hoạt động của chi bộ khu dân cư; chăm lo xây dựng và tạo nguồn Bí thư Chi bộ khu dân cư, tổ dân phố, thôn.

Tại Hội nghị, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng đã tặng Bằng khen cho 186 đồng chí Bí thư, nguyên Bí thư Chi bộ có nhiều đóng góp trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ở cơ sở.

Bài và ảnh: Võ Văn Dũng (TTXVN)