03:12 28/03/2022

Đà Nẵng: Khánh thành cụm nút giao thông phía Tây cầu Trần Thị Lý

Chào mừng kỷ niệm 47 năm ngày giải phóng thành phố Đà Nẵng (29/3/1975-29/3/2022), sáng 28/3, UBND thành phố Đà Nẵng đã tổ chức Lễ khánh thành và đưa vào sử dụng công trình Cải tạo cụm nút giao thông phía Tây cầu Trần Thị Lý.

Đây là dự án nhóm B, công trình giao thông cấp đặc biệt với quy mô 3 tầng, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông Đà Nẵng làm chủ đầu tư.

Chú thích ảnh
Các đại biểu cắt băng khánh thành công trình. 

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Lê Trung Chinh ghi nhận, biểu dương sự cố gắng, nỗ lực của Ban Quản lý dự án cùng các sở, ngành, đơn vị tư vấn, nhà thầu... đã tổ chức thi công xây dựng công trình an toàn, sớm đưa vào sử dụng. Công trình đánh dấu sự trở lại của các hoạt động phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội trên địa bàn thành phố Đà Nẵng sau dịch COVID-19. Đồng thời tạo sức bật mới, động lực mới để thành phố phục hồi tăng trưởng kinh tế, trong đó có việc kích hoạt lại các dự án phát triển hạ tầng đô thị, các dự án về kinh tế - xã hội, sự phục hồi của hoạt động du lịch.

Theo ông Nguyễn Minh Huy, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông Đà Nẵng, công trình nằm trên các trục đường 2 Tháng 9 và Duy Tân, nơi tập trung lưu lượng xe ra vào thành phố nên việc ưu tiên giao thông trong suốt quá trình thi công luôn được đặt lên hàng đầu. Tiến độ thi công công trình gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19, trong giai đoạn chống dịch “nóng” nhất, dự án được thành phố cho phép thi công 3 tại chỗ, chủ đầu tư, nhà thầu nỗ lực làm liên tục 3 ca để đáp ứng tiến độ dự án, sớm đưa công trình vào sử dụng.

Chú thích ảnh
Cụm nút giao thông nhìn từ trên cầu vượt. 

"Khi chính thức thông xe, công trình sẽ góp phần giảm tải lưu lượng giao thông khu vực cụm nút phía Tây cầu Trần Thị Lý; giảm ùn tắc giao thông vào giờ cao điểm tại nút giao khi các phương tiện ra vào dãy nhà hàng, tiệc cưới khu vực đường 2 Tháng 9; đồng thời, cụm nút giao thông 3 tầng này sẽ tạo thành một trục giao thông hoàn chỉnh kết nối từ sân bay quốc tế Đà Nẵng sang khu vực phía Đông thành phố", ông Huy cho biết thêm. 

Cụm nút giao thông phía Tây cầu Trần Thị Lý là công trình giao thông khác mức dạng 3 tầng. Tầng trên cùng là cầu vượt bằng thép, dài 186m. Tầng mặt đất bố trí vòng xuyến. Tầng dưới là hầm chui từ đường Duy Tân đến đầu cầu Trần Thị Lý với tổng chiều dài 950m. Bên cạnh đó, mở rộng đường nội bộ phía sau khu trung tâm Hội nghị tiệc cưới đường 2 Tháng 9. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 723,4 tỷ đồng, được thi công từ tháng 3/2020 đến tháng 3/2022.

Tin, ảnh: Quốc Dũng (TTXVN)