01:10 20/01/2012

Đà Nẵng: Hoa Tết tiêu thụ chậm

Chỉ còn 5 ngày nữa là đến Tết Nguyên đán Nhâm Thìn, nhưng thị trường hoa ở Đà Nẵng vẫn trầm lắng. Trên đường 2 tháng 9, nơi tổ chức chợ hoa xuân của thành phố, không khí của chợ hoa năm nay không sôi động bằng năm ngoái.


Chỉ còn 5 ngày nữa là đến Tết Nguyên đán Nhâm Thìn, nhưng thị trường hoa ở Đà Nẵng vẫn trầm lắng. Trên đường 2 tháng 9, nơi tổ chức chợ hoa xuân của thành phố, không khí của chợ hoa năm nay không sôi động bằng năm ngoái. Khách hàng chủ yếu đi tham quan và hỏi giá, còn số người  mua hàng thì rất ít.

Hoa lụa, hoa nhựa ngày Tết ở Đà Nẵng có dấu hiệu khả quan hơn. Nguồn: Internet

Chợ hoa xuân năm nay chủ yếu bày bán các loại mai vàng, quất, đào, hoa cúc ... Trong đó phần lớn các loại cây này được mang đến từ các tỉnh Phú Yên, Bình Định, Quảng Nam và Hải Dương. Giá bán một chậu mai vàng dao động từ 500.000 đồng đến 2 triệu đồng, trong khi các chậu quất có giá thấp nhất là 300.000 đồng và cao nhất là 8 triệu đồng đối với những cây có thế đẹp và sai quả. Hoa cúc có giá mềm hơn khoảng 170.000 đồng/một chậu.
Anh Trần Văn Bảy, chủ gian hàng bán mai kiểng đến từ tỉnh Bình Định, cho biết: đã 11 năm tham gia chợ hoa xuân ở Đà Nẵng nhưng năm nay lượng khách mua hoa Tết rất ít, mỗi ngày gian hàng của anh chỉ bán được một chậu mai nhỏ. Theo những người bán hoa ở đây, giá các loại hoa Tết năm nay tăng so với năm ngoái khoảng 10% do chi phí chăm sóc và vận chuyển hoa tăng.

Trong khi đó thị trường hoa giả ngày Tết ở Đà Nẵng lại có dấu hiệu khả quan hơn. Tại tuyến đường Hùng Vương, các cửa hàng bán hoa giả thu hút khá đông khách. Chị Trần Thị Bích Trang, chủ của một gian hàng bán hoa giả, cho biết: các mặt hàng hoa giả ở đây được nhập từ Tp. Hồ Chí Minh và Hà Nội, trong đó được ưa chuộng nhất là các cành hoa nụ tầm xuân giả và những đồ trang trí ngày Tết trong nhà.

Đỗ Trưởng