08:22 20/08/2020

Đà Nẵng đón Đoàn y, bác sỹ tỉnh Nghệ An đến hỗ trợ phòng, chống dịch COVID-19

Chiều 20/8, Đoàn y, bác sỹ tỉnh Nghệ An đã đến thành phố Đà Nẵng hỗ trợ công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Chú thích ảnh
Chiều 20/8/2020, đoàn y, bác sĩ tỉnh Nghệ An gồm 16 người đã đến thành phố Đà Nẵng để hỗ trợ thành phố chống dịch COVID-19. 

Theo đó, Đoàn cán bộ y tế tỉnh Nghệ An có 16 y, bác sỹ với nhiều kinh nghiệm công tác tại các bệnh viện lớn của tỉnh Nghệ An như Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật… Trong đó, Đoàn y tế có 2 bác sỹ hồi sức cấp cứu, 2 bác sỹ truyền nhiễm, 2 bác sỹ xét nghiệm, 3 kỹ thuật viên huyết học, 4 kỹ thuật viên sinh hóa và 3 kỹ thuật viên vi sinh.

Bác sỹ Trịnh Xuân Nam, Trưởng đoàn cán bộ y tế tỉnh Nghệ An cho hay, các thành viên trong đoàn có tinh thần quyết tâm cao, đại diện người dân và ngành y tế Nghệ An hỗ trợ thành phố Đà Nẵng phòng, chống dịch COVID-19.

Theo Trưởng đoàn cán bộ y tế tỉnh Nghệ An, sau khi ổn định nơi ở, đoàn sẽ trao đổi với thành phố Đà Nẵng để phân công nhiệm vụ cụ thể cho các anh, chị em trong đoàn. Các y, bác sỹ tỉnh Nghệ An sẽ ở lại hỗ trợ Đà Nẵng đến khi nào tình hình dịch ổn định mới trở về.

Trước đó, ngày 14/8, Sở Y tế thành phố Đà Nẵng có công văn đề nghị Sở Y tế tỉnh Nghệ An về việc hỗ trợ nhân lực giúp địa phương chống dịch. Ngay sau đó UBND tỉnh Nghệ An đã ký công văn đồng ý cử cán bộ y tế vào phục vụ phòng, chống dịch COVID-19 tại thành phố Đà Nẵng. Trước tỉnh Nghệ An, thành phố Hải Phòng, tỉnh Bình Định, Thừa Thiên - Huế cũng cử đoàn y, bác sỹ vào hỗ trợ thành phố Đà Nẵng phòng, chống dịch COVID-19.

Tính từ ngày 24/7 đến 18 giờ ngày 20/8, Bộ Y tế công bố tại Đà Nẵng ghi nhận 367 trường hợp mắc COVID-19; trong đó có 243 bệnh nhân đang điều trị tại các cơ sở y tế trên địa bàn thành phố; tử vong 21 trường hợp; 96 trường hợp đã chữa khỏi COVID-19.

Tin, ảnh: Võ Văn Dũng (TTXVN)