11:10 22/11/2021

Đà Nẵng đảm bảo phòng dịch COVID-19 khi học sinh lớp 12 đi học trở lại

Sáng 22/11, các trường trung học phổ thông trên địa bàn thành phố Đà Nẵng tổ chức cho học sinh lớp 12 đi học trở lại, đảm bảo nghiêm công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Chú thích ảnh
Không khí buổi học đầu tiên của học sinh lớp 12 trường THPT Phan Châu Trinh. 

Theo ghi nhận của phóng viên TTXVN, tại Trường Trung học Phổ thông Phan Châu Trinh, công tác phòng. chống dịch được đảm bảo đúng quy định. Học sinh khi vào trường đều thực hiện nghiêm Thông điệp 5K của Bộ Y tế. Phòng học được bố trí cách nhau, các lớp được sắp xếp học theo buổi.

Phó Hiệu trưởng Trường Trung học Phổ thông Phan Châu Trinh Nguyễn Thị Thảo Sương cho biết, trước khi cho học sinh đi học lại, nhà trường đã thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống COVID-19; xây dựng kế hoạch, phương án có học sinh mắc COVID-19. Nhà trường cũng phân công giáo viên, người lao động tổ chức vệ sinh, sát khuẩn bàn ghế, khuôn viên trường học, chuẩn bị đầy đủ các thiết bị đo thân nhiệt, nước sát khuẩn tại cổng ra vào trường và từng lớp học.

Chú thích ảnh
Học sinh lớp 12 trường THPT Phan Châu Trinh mặc khẩu trang trong lớp học để đảm bảo phòng dịch. 

Bà Nguyễn Thị Thảo Sương nói thêm, trong sáng đầu tiên học sinh lớp 12 đi học lại, nhà trường dành một tiết cho giáo viên chủ nhiệm hướng dẫn học sinh cách phòng dịch và ký cam kết; thống kê học sinh, giáo viên ở vùng cấp độ 3 và 4 để nhà trường phân công dạy thay, đồng thời hỗ trợ học tập cho học sinh. 

Thầy Phạm Tấn Ngọc Thụy, Hiệu trưởng Trường Trung học Phổ thông Hoàng Hoa Thám, chia sẻ: “Đón học sinh lớp 12 đi học lại, nhà trường đã triển khai các biện pháp phòng dịch theo quy định của Bộ Y tế. Hiện trường có 11 lớp 12, học sinh được bố trí học xen kẽ theo từng buổi. 

Chú thích ảnh
Học sinh được đo thân nhiệt, rửa nước sát khuẩn khi vào lớp. 

Được đi học trở lại sau thời gian dài học trực tuyến ở nhà, em Vũ Thị Khánh Huyền (lớp 12/10, Trường Trung học Phổ thông Hoàng Hoa Thám) tâm sự: “Em thấy rất hạnh phúc khi được gặp các bạn, cô, thầy. Đi học trực tiếp có sự tương tác, thảo luận và điều này sẽ giúp em nắm được kỹ bài học hơn. Em cũng sẽ tuân thủ công tác phòng dịch của nhà trường.”

Trước đó, tại buổi họp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 thành phố Đà Nẵng, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Ngô Thị Kim Yến lưu ý, việc dạy và học trực tiếp cho học sinh lớp 12 phải đảm bảo công tác phòng dịch; yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo, đảm bảo triển khai dạy trực tuyến có hiệu quả cho các học sinh ở vùng dịch cấp độ 3, 4.

Chú thích ảnh
Học sinh quét mã QR code khi đến trường. 

Hiện tại,  Đà Nẵng đã tiêm vaccine phòng COVID-19 mũi 1 cho 100% học sinh trung học phổ thông.

Tin, ảnh: Võ Văn Dũng (TTXVN)