04:11 26/04/2022

Đà Nẵng: Đảm bảo an ninh, trật tự dịp nghỉ lễ và mùa du lịch hè

Sáng 26/4, Công an thành phố Đà Nẵng tổ chức Lễ ra quân thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, mùa du lịch hè và SEA Games 31 trên địa bàn thành phố. 

Chú thích ảnh
Lực lượng Cảnh sát cơ động Công an thành phố Đà Nẵng triển khai tuần tra đảm bảo an ninh trật tự. 

Theo Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng, trước mắt, toàn lực lượng Công an thành phố tập trung thực hiện hiệu quả đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an toàn cho nhân dân trên địa bàn thành phố. Đồng thời, lực lượng Công an thực hiện các giải pháp, công tác trọng tâm như: Mở rộng điều tra, xử lý các đường dây tổ chức, môi giới cho người nước ngoài nhập cảnh và ở lại Đà Nẵng trái phép; tăng cường đảm bảo an ninh mạng; tổ chức điều tra, đấu tranh với các hành vi liên quan đến tội phạm công nghệ cao, cho vay nặng lãi, trộm cắp tài sản, cố ý gây thương tích. Đặc biệt, lực lượng chức năng triển khai hiệu quả Kế hoạch phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến học sinh, sinh viên, thanh thiếu niên; tiếp tục đấu tranh với các đường dây ma túy lớn, hoạt động tổ chức, sử dụng trái phép chất ma túy...

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Đà Nẵng Hồ Kỳ Minh cho biết, dịch COVID-19 khiến hoạt động phát triển kinh tế-xã hội chịu nhiều ảnh hưởng, nhất là ngành kinh tế du lịch. Vì vậy, trong thời gian tới, thành phố đẩy nhanh tốc độ phục hồi, góp phần phát triển kinh tế-xã hội.

Ông Hồ Kỳ Minh đề nghị lực lượng Công an chủ động tham mưu cho Thành ủy, UBND thành phố chỉ đạo tổ chức, thực hiện hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; ngăn ngừa, làm thất bại mọi âm mưu hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, đảm bảo an ninh từ xa; huy động mọi lực lượng, phương tiện trấn áp các loại tội phạm, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, với tinh thần, trách nhiệm, quyết tâm cao nhất.

Theo thống kê của Công an thành phố Đà Nẵng, từ đầu năm 2022 đến nay, lực lượng chức năng đã phát hiện 130 vụ phạm pháp hình sự (giảm 10% so với cùng kỳ năm trước), làm bị thương 36 người, gây thiệt hại tài sản khoảng 2,07 tỷ đồng; đã điều tra, khám phá 113/130 vụ.

Bên cạnh đó, Công an thành phố đã phát hiện 61 vụ, 87 đối tượng về các hành vi mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy... Về xử lý vi phạm trên lĩnh vực kinh tế, lực lượng chức năng đã kiểm tra, phát hiện, thu giữ 4.460 bao thuốc lá ngoại nhập; 3.000 thiết bị điện tử; 4.600 sản phẩm điện dân dụng, quần áo, mỹ phẩm; 294 chai rượu ngoại, tất cả đều không có hóa đơn, chứng từ...

Về công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, lực lượng chức năng đã lập biên bản gần 10.000 trường hợp, xử phạt tổng số tiền trên 9 tỷ đồng, trong đó có 458 trường hợp vi phạm về nồng độ cồn, chất ma túy...

Tin, ảnh: Quốc Dũng (TTXVN)