03:14 05/03/2021

Đà Nẵng biểu dương các cán bộ nữ tiêu biểu

Ngày 5/3, tại thành phố Đà Nẵng, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Đà Nẵng đã trao Giải thưởng “Chi hội phụ nữ tiêu biểu” năm 2020 và biểu dương “Chi hội trưởng phụ nữ giỏi”. Đây là hoạt động thường niên hướng tới kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3.

Chú thích ảnh
Trao Giải thưởng cho các Chi hội phụ nữ tiêu biểu. Ảnh: Quốc Dũng/TTXVN

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Đà Nẵng Đoàn Thị Thu Hương cho biết: Giải thưởng “Chi hội phụ nữ tiêu biểu” của thành phố nhằm tạo khí thế thi đua trong các chi hội trưởng phụ nữ, các hội viên thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội của địa phương; thực hiện sáng tạo các chương trình mục tiêu để tổ chức hiệu quả nhiệm vụ công tác Hội, hướng tới Đại hội Phụ nữ các cấp 2021.

Nhờ những thành tích nổi bật trong năm vừa qua, Chi hội phụ nữ Thọ An 3 (phường Thọ Quang, quận Sơn Trà) đã vượt qua 10 chi hội phụ nữ xuất sắc khác trên địa bàn thành phố Đà Nẵng để giành giải Nhất “Chi hội phụ nữ tiêu biểu” năm 2020. Đồng giải Nhì là Chi hội phụ nữ 8 Đà Sơn (phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu), Chi hội phụ nữ thôn Hòa Khương Đông (xã Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang).

Bên cạnh đó, 56 “Chi hội trưởng phụ nữ giỏi” - đại diện hơn 1.200 chi hội trưởng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, cũng được biểu dương vì những thành tích trong công tác kết nối hội viên với tổ chức Hội.

Bà Đoàn Thị Thu Hương cho biết, trong thời gian qua các chi hội phụ nữ thành phố Đà Nẵng đã đóng góp tích cực vào các hoạt động của phong trào phụ nữ, của Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố. Nhiều mô hình sáng tạo của chị em góp phần thực hiện thành công nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, giữ vững lĩnh vực quốc phòng, an ninh trên địa bàn, đặc biệt là các chương trình hỗ trợ trong thời gian dịch COVID-19 bùng phát trên thành phố như cung cấp suất ăn miễn phí, khẩu trang vải cho lực lượng làm nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID-19. Nhiều dự án vì cộng đồng ra đời, đồng hành và hỗ trợ các hội viên khó khăn như: chương trình “3 biết, 3 hỗ trợ” của Chi hội phụ nữ 8 Đà Sơn (phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu), mô hình Quỹ “Tiết kiệm yêu thương” của Chi hội phụ nữ 3 Tân Ninh B (phường Tân Chính, quận Thanh Khê)...

Thời gian tới, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Đà Nẵng có nhiều kế hoạch để định hướng các các cấp Hội và hội viên trên địa bàn tiếp tục triển khai thực hiện như: tổ chức thực hiện công trình thi đua “Mỗi hội viên - mỗi cử chỉ đẹp, mỗi tổ chức Hội – một công trình ý nghĩa”, chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”; vận động các câu lạc bộ thể dục, thể thao tăng cường tổ chức các hoạt động sinh hoạt nhằm đa dạng hóa các hoạt động của địa phương, nâng cao đời sống tinh thần cho các hội viên.

Bội Nhiên (TTXVN)