Thị trường chứng khoán châu Á hầu hết giảm điểm trong phiên giao dịch ngày 17/10, theo sau đà bán tháo trên Phố Wall phiên trước, “phủ bóng” bởi các lo ngại mới về rủi ro tín dụng, căng thẳng thương mại, nguy cơ bong bóng công nghệ và tình trạng chính phủ Mỹ tiếp tục đóng cửa.
Bảng chỉ số chứng khoán tại Hong Kong, Trung Quốc. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN
Sau nhiều tháng tăng điểm liên tiếp và liên tục lập đỉnh mới, tâm lý nhà đầu tư chao đảo trong tuần này khi Tổng thống Mỹ Donald Trump làm leo thang cuộc đối đầu thuế quan với Trung Quốc vào tuần trước, kéo theo các động thái đáp trả khiến thị trường mất cân bằng.
Nhà đầu tư bắt đầu theo dõi sát khu vực ngân hàng Mỹ sau khi First Brands và công ty cho vay Tricolor nộp đơn phá sản hồi tháng 9/2025, trong đó First Brands đang nợ hàng tỷ USD. Thông tin này đã khiến cổ phiếu nhóm ngân hàng tầm trung lao dốc và lan sang toàn thị trường, kéo cả ba chỉ số chính của Phố Wall giảm điểm. Chỉ số biến động VIX – thước đo tâm lý lo ngại của nhà đầu tư – tăng lên mức cao nhất kể từ tháng 5/2025, trong khi giá vàng – tài sản trú ẩn – lập kỷ lục mới ở mức 4.379,93 USD/ounce. Giá bạc cũng tăng lên mức cao nhất mọi thời đại.
Những diễn biến này giáng thêm một đòn mạnh vào tâm lý lạc quan vốn đã đẩy thị trường chứng khoán đi lên từ đầu năm, trong bối cảnh giới đầu tư ngày càng lo ngại định giá cổ phiếu – đặc biệt là nhóm công nghệ – đã vượt xa nền tảng thực tế và có nguy cơ bong bóng do kỳ vọng thái quá vào trí tuệ nhân tạo.
Chỉ số MSCI khu vực châu Á-Thái Bình Dương (không gồm Nhật Bản) giảm 0,9%, dẫn tới biến động chung trong cả tuần của chỉ số này về mức giảm.
Tại Tokyo, thị trường chịu áp lực từ đà giảm của chứng khoán Mỹ cùng lo ngại về căng thẳng thương mại Mỹ - Trung và rủi ro tín dụng tại các ngân hàng khu vực Mỹ. Chỉ số Nikkei 225 giảm 450,43 điểm, tương đương 0,93%, xuống còn 47.827,31 điểm. Chỉ số Topix giảm 22,53 điểm, hay 0,70%, còn 3.180,89 điểm.
Tại Trung Quốc, chỉ số Shanghai Composite mở cửa ở mức 3.912,04 điểm, giảm 4,19 điểm, tương đương 0,11%. Chỉ số Hang Seng của Hong Kong (Trung Quốc) giảm 36,57 điểm (0,14%), xuống 25.851,94 điểm.
Thị trường Đài Loan (Trung Quốc) cũng giảm 0,9% dù TSMC báo lợi nhuận quý kỷ lục và đưa ra triển vọng tích cực về đầu tư cho trí tuệ nhân tạo. Ngược lại, chứng khoán Hàn Quốc đảo chiều tăng cuối phiên sáng 17/10, dẫn dắt bởi nhóm cổ phiếu pin và hóa chất nhờ kỳ vọng về một thỏa thuận thương mại với Mỹ. Chỉ số KOSPI tăng 20,06 điểm, tương đương 0.54%, lên 3.768,43 điểm tính đến 11 giờ 20 phút sáng (giờ địa phương).
Các nghị sĩ Mỹ vẫn chưa đạt tiến triển trong việc chấm dứt tình trạng Chính phủ đóng cửa, dẫn đến nhiều cơ quan phải ngừng hoạt động và trì hoãn công bố các dữ liệu quan trọng mà Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sử dụng để quyết định chính sách tiền tệ.
Dù vậy, kỳ vọng Fed sẽ tiếp tục cắt giảm lãi suất thêm ít nhất một lần trong năm nay vẫn hỗ trợ tâm lý thị trường, dù cơ sở của kỳ vọng này đến từ các báo cáo cho thấy thị trường việc làm Mỹ đang suy yếu.
Những lo ngại về tín dụng và kỳ vọng cắt giảm lãi suất đã gây áp lực lên đồng USD, khiến đồng tiền này hướng tới mức giảm 0,6% trong tuần này, xuống 98,24 điểm – thấp nhất trong 10 ngày. Đồng yen Nhật Bản và franc Thụy Sĩ – hai tài sản trú ẩn an toàn– tăng lần lượt 0,7% và 0,9% trong tuần.
Thống đốc Ngân hàng trung ương Nhật Bản (BOJ) Kazuo Ueda cho biết, cơ quan này sẽ xem xét nhiều dữ liệu khác nhau trước khi quyết định có nâng lãi suất trong tháng này hay không.
Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ chuẩn bị hoàn tất tuần tăng thứ ba liên tiếp. Lợi suất kỳ hạn 2 năm giảm 0,2 điểm phần trăm xuống 3,4040%, mức thấp nhất trong ba năm, và đang trên đà ghi nhận ba tuần giảm liên tiếp. Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm cũng giảm 0,2 điểm phần trăm xuống 3,959%, và giảm tổng cộng 1 điểm phần trăm bản trong cả tuần.
Tại Việt Nam, giữa phiên giao dịch sáng 17/10, chỉ số VN-Index giảm 8,67 điểm, hay 0,48%, lên 1.757,99 điểm, còn chỉ số HNX-Index ghi thêm 0,85 điểm, hay 0,31%, lên 278,01 điểm.