12:09 10/12/2011

Đa dạng hóa lĩnh vực đào tạo nguồn nhân lực ở nước ngoài

Sáng 9/12, tại Hà Nội, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Đề án Đào tạo cán bộ tại các cơ sở nước ngoài bằng ngân sách nhà nước, theo Quyết định 322 năm 2000 của Thủ tướng Chính phủ (Đề án 322). Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã tới dự.

Sáng 9/12, tại Hà Nội, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Đề án Đào tạo cán bộ tại các cơ sở nước ngoài bằng ngân sách nhà nước, theo Quyết định 322 năm 2000 của Thủ tướng Chính phủ (Đề án 322). Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã tới dự.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh, trong nhiều năm qua, bình quân mỗi năm nước ta có 1.000 người được đào tạo ở nước ngoài do nguồn hỗ trợ và học bổng từ các nước. Từ năm 2000 đến nay bình quân mỗi năm chỉ có 460 người được đi đào tạo do nguồn ngân sách nhà nước cấp. Con số tuy còn khiêm tốn, nhưng quan trọng hơn là đã có một tư duy, cách làm đổi mới. Đặc biệt là đã thiết lập được các mối quan tâm đối với 832 cơ sở đào tạo ở 34 quốc gia.

Từ năm 2000 đến 2007, nước ta gửi đi đào tạo được 1.141 tiến sĩ, chiếm 33% trong tổng số tiến sĩ đươc đào tạo trong giai đoạn 10 năm qua. Từ năm 2008 đến nay, lượng tiến sĩ được đào tạo đạt 1.127 người, chiếm gần 70%. Qua đó để chứng minh rằng, những năm trước là tiền đề để chúng ta học tập, đúc rút kinh nghiệm nên công tác này ngày càng đi vào chuyên nghiệp và bài bản. Tuy vậy, chúng ta vẫn còn có nhiều khó khăn cần tháo gỡ như cần tăng cường các mối quan hệ, đa dạng hóa lĩnh vực đào tạo, có nhiều chỉ tiêu ở các lĩnh vực nghiên cứu khoa học, tin học, văn hóa nghệ thuật.
Phó Thủ tướng yêu cầu, thời gian tới Bộ Giáo dục và Đào tạo cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền để các trường nắm bắt cơ hội gửi người đi đào tạo, làm cầu nối để giúp các tỉnh, thành, các doanh nghiệp có nhu cầu cấp kinh phí đào tạo cán bộ.

Nguyễn Văn Cảnh