Hướng tới cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, TP Hồ Chí Minh đang triển khai nhiều hoạt động tuyên truyền với cách làm phong phú, kết hợp giữa các hình thức truyền thống và phương thức truyền thông mới.
Bên cạnh hệ thống pano, áp phích, băng rôn trên các tuyến phố, nhiều đơn vị, tổ chức còn lồng ghép tuyên truyền thông qua các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, giáo dục và nền tảng số, góp phần đưa thông tin về bầu cử đến gần hơn với người dân.
Một trong những điểm nhấn là việc sử dụng âm nhạc như một kênh truyền thông sáng tạo. Cụ thể, cuối tháng 1/2026, Hội Âm nhạc TP Hồ Chí Minh phát hành album ca khúc cổ động bầu cử với chủ đề “Ngày hội toàn dân chào kỷ nguyên mới”. Sản phẩm gồm tập nhạc và các MV được lưu trữ trong USB, phục vụ công tác tuyên truyền tại cơ sở.
Nhạc sĩ Lê Anh Tú, Phó Chánh văn phòng Hội Âm nhạc TP Hồ Chí Minh gửi tặng album “Ngày hội toàn dân chào kỷ nguyên mới” đến các đơn vị trên địa bàn thành phố.
Theo Thạc sĩ, nhạc sĩ Nguyễn Quang Vinh, Chủ tịch Hội Âm nhạc TP Hồ Chí Minh, việc thực hiện album là nhiệm vụ chính trị được Ban Chấp hành Hội xác định là trọng tâm trong giai đoạn này. Các ca khúc được sáng tác với tinh thần cổ động, truyền tải thông điệp về niềm tin, trách nhiệm công dân và khát vọng phát triển của đất nước trong giai đoạn mới.
Ngay sau khi phát hành, album đã được gửi tới các ban xây dựng Đảng tại các phường, góp phần bổ sung nguồn tư liệu sinh động, tạo khí thế phấn khởi trong nhân dân, đồng thời khơi dậy niềm tự hào và ý thức tham gia bầu cử của mỗi cử tri. Đồng thời, các MV trong album cũng được công chiếu trên các nền tảng trực tuyến như YouTube và mạng xã hội của Hội Âm nhạc TP Hồ Chí Minh, mở rộng phạm vi tiếp cận tới đông đảo công chúng.
Song song với các hình thức tuyên truyền thông qua nghệ thuật, nhiều hoạt động trực quan sinh động cũng được tổ chức tại cơ sở nhằm thu hút sự quan tâm của người dân. Sáng 10/3/2026, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Bảy Hiền tổ chức diễu hành xe máy tuyên truyền bầu cử trên các tuyến đường chính như Âu Cơ, Đồng Đen, Trường Chinh và Lạc Long Quân.
Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Bảy Hiền tổ chức diễu hành xe máy tuyên truyền bầu cử.
Đoàn diễu hành với cờ, băng rôn, khẩu hiệu và hệ thống loa phát thanh lưu động đã tạo nên hình ảnh sôi nổi trên nhiều tuyến phố. Thông qua các thông điệp tuyên truyền về quyền và nghĩa vụ của cử tri, ý nghĩa của cuộc bầu cử được truyền tải trực tiếp đến người dân, góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng về sự kiện chính trị quan trọng của đất nước.
Hoạt động này cũng thể hiện vai trò tích cực của các tổ chức đoàn thể trong việc vận động nhân dân tham gia bầu cử. Qua đó, người dân hiểu rõ hơn trách nhiệm của mình trong việc lựa chọn những đại biểu xứng đáng đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân.
Bên cạnh đó, nhiều địa phương tại TP Hồ Chí Minh còn tổ chức các cuộc thi tìm hiểu pháp luật về bầu cử nhằm tạo sân chơi bổ ích, giúp người dân tiếp cận thông tin một cách sinh động. Có thể kể đến Hội thi “Tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031”, do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Chợ Quán phối hợp với Ủy ban nhân dân phường tổ chức.
Đại diện UBND phường Chợ Quán cho biết, hội thi thu hút sự tham gia của các đội thi đến từ các khu phố với nhiều hình thức thể hiện phong phú như tiểu phẩm, sân khấu hóa, thuyết trình và phần thi kiến thức. Thông qua những kịch bản gần gũi với đời sống, các tuyên truyền viên đã khéo léo truyền tải nội dung về vị trí, vai trò của Quốc hội và Hội đồng nhân dân, cũng như trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong công tác bầu cử.
Đáng chú ý, hội thi không chỉ diễn ra trực tiếp mà còn được mở rộng trên không gian mạng. Phần thi kiến thức được tổ chức dưới hình thức trực tuyến trên trang thông tin điện tử của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội của phường, thu hút đông đảo người dân tham gia. Ngoài ra, các cơ sở đoàn và công đoàn trên địa bàn cũng tham gia thi video clip tuyên truyền và đăng tải trên mạng xã hội, góp phần lan tỏa rộng rãi thông tin về bầu cử.
Việc kết hợp giữa hình thức trực tiếp và trực tuyến giúp hoạt động tuyên truyền tiếp cận được nhiều nhóm đối tượng khác nhau, từ người dân địa phương đến cộng đồng mạng, qua đó tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ trong xã hội.
Hội thi “Tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031”
Nhóm đối tượng cũng được đặc biệt chú trọng trong công tác tuyên truyền là cử tri trẻ - những người lần đầu thực hiện quyền công dân của mình. Nhằm trang bị kiến thức pháp luật và nâng cao ý thức trách nhiệm cho lực lượng này, chương trình tuyên truyền “Cử tri tuổi 18 - Vững kiến thức, tự tin đi bầu” đã được tổ chức tại nhiều trường THPT trên địa bàn TP Hồ Chí Minh như Trường THPT Marie Curie, Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong.
Tại chương trình, học sinh khối 12 trường THPT chuyên Lê Hồng Phong được nghe báo cáo viên của Sở Tư pháp TP Hồ Chí Minh phổ biến các quy định pháp luật liên quan đến bầu cử, quyền và nghĩa vụ của công dân cũng như ý nghĩa của việc tham gia bầu cử trong quá trình xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Các nội dung được trình bày theo cách dễ hiểu, gần gũi, giúp học sinh tiếp cận kiến thức một cách tự nhiên và hiệu quả.
Đối với nhiều học sinh, đây là lần đầu tiên được tìm hiểu sâu về quy trình bầu cử cũng như trách nhiệm của cử tri. Qua chương trình, các em không chỉ được trang bị kiến thức pháp luật mà còn được khơi dậy tinh thần trách nhiệm và niềm tự hào khi tham gia vào các hoạt động chính trị - xã hội của đất nước.
Thực tế cho thấy, việc đa dạng hóa hình thức tuyên truyền đã góp phần làm cho công tác phổ biến thông tin về bầu cử tại TP Hồ Chí Minh trở nên sinh động và hiệu quả hơn. Từ âm nhạc, diễu hành cổ động, hội thi sân khấu hóa đến các chương trình giáo dục dành cho thanh niên, mỗi hoạt động đều góp phần tạo nên bức tranh tuyên truyền phong phú, thể hiện sự vào cuộc đồng bộ của các tổ chức, đoàn thể và địa phương.
Học sinh trường THPT chuyên Lê Hồng Phong tham dự chương trình tuyên truyền “Cử tri tuổi 18 - Vững kiến thức, tự tin đi bầu”.
Quan trọng hơn, những hoạt động này giúp người dân hiểu rõ ý nghĩa của cuộc bầu cử, cũng như quyền và trách nhiệm của mình trong việc lựa chọn những đại biểu đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân. Khi nhận thức được nâng cao, sự tham gia của cử tri trong ngày bầu cử sẽ trở nên chủ động và tích cực hơn, góp phần bảo đảm cuộc bầu cử diễn ra dân chủ, đúng pháp luật và thực sự trở thành ngày hội lớn của toàn dân.
Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều yêu cầu đặt ra đối với công tác quản lý và điều hành, việc lựa chọn những đại biểu đủ năng lực, trách nhiệm tham gia các cơ quan quyền lực nhà nước càng có ý nghĩa quan trọng.
Với sự chủ động và sáng tạo của các đơn vị, tổ chức trên địa bàn, TP Hồ Chí Minh đang từng bước tạo không khí sôi nổi hướng về ngày bầu cử. Các hoạt động tuyên truyền đa dạng, gần gũi đang góp phần lan tỏa tinh thần “Ngày hội toàn dân”, khẳng định vai trò của mỗi cử tri trong việc xây dựng nhiệm kỳ mới với nhiều kỳ vọng phát triển.