11:09 15/11/2011

Đa dạng hình thức tri ân nhân ngày 20/11

Chỉ còn gần tuần lễ nữa là đến ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. Bên cạnh việc tung ra các chương trình giảm giá để góp phần tri ân thầy cô giáo thì những doanh nghiệp, trung tâm kinh doanh tại Hà Nội và TP.HCM cũng tranh thủ ngày lễ để kích cầu sản phẩm.

Chỉ còn gần tuần lễ nữa là đến ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. Bên cạnh việc tung ra các chương trình giảm giá để góp phần tri ân thầy cô giáo thì những doanh nghiệp, trung tâm kinh doanh tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) cũng tranh thủ ngày lễ để kích cầu sản phẩm. Trong khi đó, tại các trường học, các phong trào thi đua của học sinh cũng diễn ra sôi nổi, với lòng biết ơn chân thành của học sinh hướng tới ngày lễ của các thầy cô.

Shop quà tặng “lặng lẽ”, DN kích cầu sôi nổi

Mặc dù ngày 20/11 đang tới gần nhưng không khí mua bán tại nhiều cửa hàng bán đồ lưu niệm ở phố Tạ Quang Bửu, Bạch Mai, Lý Thường Kiệt, Chùa Láng... (Hà Nội) khá trầm lắng. Trao đổi với Tin Tức, chị Thu Lan - nhân viên bán hàng Cửa hàng Quả Táo Vàng (phố Tạ Quang Bửu) cho biết: Mấy hôm nay chỉ lác đác phụ huynh tới mua quà tặng thầy cô giáo thường là: Bưu thiếp, khăn voan và túi đựng quà. Giá thiếp năm nay khá đẹp giá từ 3.000 – 15.000 đồng/chiếc; khăn voan từ 40.000 – 65.000/chiếc đủ màu sắc. “Chắc phải sang tuần, khách mua quà mới đông hơn”, chị Lan nói.

Tặng hoa thầy cô nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.


Tại phố Bạch Mai, chủ một cửa hàng lưu niệm cho biết: Điểm khác biệt so với các năm trước là năm nay, những sản phẩm dầu gội đầu, dầu xả được các hãng Dove, X - men, Enchanter đóng thành hộp trông khá bắt mắt. Giá bán trung bình từ 70.000 – 85.000 đồng/hộp. Hiện tại cũng chưa có nhiều khách chọn mua.

Theo khảo sát của phóng viên Tin Tức, tình trạng trầm lắng tại các cửa hàng đồ lưu niệm cũng diễn ra tương tự ở TP.HCM, tuy nhiên, sôi nổi hơn ở Hà Nội. Các cửa hàng thời trang, trung tâm mua sắm và dịch vụ viễn thông đã đưa ra nhiều chương trình tri ân dành cho đối tượng khách hàng là thầy, cô giáo; đồng thời cũng tranh thủ cơ hội này để kích cầu sản phẩm.

Với tên gọi “Nhân ngày lễ 20/11”, nhiều thương hiệu về thời trang đã tung ra các chương trình khuyến mãi hấp dẫn đến hết tháng 11/2011 nhằm kích thích sức mua cuối năm. Tại Công ty may Việt Tiến, khách hàng được tặng quà trị giá 5% trên tổng giá trị mua hàng, quà tặng là những chiếc bút bi Viettien, mũ bảo hiểm Viettien, ví da, móc đeo chìa khóa... Tương tự, Tổng công ty Đức Giang đã triển khai chương trình khuyến mãi tặng quà theo giá trị hóa đơn với 2 mức Voucher trên 200.000 đồng và trên 700.000 đồng, quà tặng là cà vạt trị giá 80.000 đồng và áo sơ mi nam.

Tại hệ thống các siêu thị của Maximark, trong ngày 20/11, khách hàng là giáo viên khi mua hàng tại khu tự chọn sẽ được giảm giá 10% trên hóa đơn mua hàng tại quầy tính tiền. Riêng Big C, đơn vị này đã xây dựng Chương trình “Tri ân Thầy Cô” kéo dài 26 ngày (26/10 – 20/11/2011) áp dụng cho khoảng 100 mặt hàng, trong đó hầu hết được thiết kế dưới dạng quà tặng như: Hộp bút, sổ tay, cặp vi tính, hộp quà mỹ phẩm, áo sơ mi, cà vạt... Cũng trong dịp này, Big C dành tặng một phần quà ý nghĩa cho thầy cô khi đến mua sắm vào ngày 20/11.

Hòa chung không khí vui tươi của học sinh, sinh viên nhân ngày Nhà giáo Việt Nam, Chi nhánh Viettel TP.HCM sẽ tổ chức tặng hoa chúc mừng thầy cô tại gần 100 trường học tiêu biểu trên địa bàn thành phố. Bên cạnh đó, Viettel cũng dành nhiều phần quà hấp dẫn dành cho những khách hàng thân thiết của Viettel có ngày sinh nhật trong tháng 11/2011.

Mong món quà điểm 10

Trong những ngày này, rất nhiều hoạt động sôi nổi đã diễn ra tại các trường học. Trao đổi với Tin Tức, cô giáo Thùy Lâm - Trường tiểu học Vĩnh Tuy, phường Vĩnh Tuy (quận Hai Bà Trưng) chia sẻ: Năm nào cũng vậy, tháng 11 là tháng cao điểm trong việc tổ chức các hoạt động chào mừng ngày 20/11. Tại các lớp, học sinh cùng nhau làm báo tường, làm thiếp, vẽ tranh hay làm hoa để tặng thầy cô giáo. Đặc biệt, nhà trường phát động chương trình thi đua và khen thưởng những học sinh đạt được nhiều điểm 9, 10. Theo ý kiến của cô giáo Lâm cũng như nhiều thầy cô giáo khác, học sinh chăm ngoan và có nhiều điểm 9, 10 mới thực sự là những món quà ý nghĩa mà các thầy cô giáo luôn muốn nhận.

Tại trường Đại học Sư Phạm TP.HCM cũng diễn ra các hoạt động sôi nổi như: Thi văn nghệ, làm báo tường, trang trí bảng tin và cắm hoa. Cô Trần Thị Ngọc Trân - Phó bí thư đoàn khoa cho biết: Khác với mọi năm, năm nay nhiều hoạt động mang tính chất bề sâu hơn giúp sinh viên phát huy khả năng sáng tạo, thể hiện năng khiếu và xây dựng mối quan hệ gắn bó giữa sinh viên với thầy cô trong khoa.

Minh Phương - Lê Nghĩa