Chiều 24/7, tại vườn na của gia đình ông Lương Văn Thắng, xã Chi Lăng, Sở Công thương tỉnh Lạng Sơn phối hợp với UBND xã Chi Lăng và các đơn vị liên quan tổ chức các phiên livestream quảng bá, bán hàng trực tiếp trên nền tảng TikTok Shop.
Sự kiện có sự tham gia của Chủ tịch UBND xã Chi Lăng, đại diện hợp tác xã, hộ trồng na và các nhà sáng tạo nội dung nổi tiếng trên không gian mạng, thu hút rất đông lượt người theo dõi và chốt đơn mua hàng.
Đây là dịp để người trồng na địa phương giới thiệu với khách hàng trong cả nước về sản phẩm na được trồng trên núi đá với đặc trưng nổi bật là quả to, tròn đều, mắt na nở phẳng, vỏ mỏng, vị ngọt đậm thơm ngon; mở ra cơ hội hợp tác tiêu thụ các mặt hàng nông sản nói chung, quả na nói riêng giúp nâng cao giá trị sản phẩm.
Hoạt động quảng bá, xúc tiến, tiêu thụ sản phẩm chủ lực được tổ chức thường xuyên giúp kết nối tiêu thụ nông sản Lạng Sơn.
Với những hình ảnh chân thực được phát trực tiếp từ vườn na, những câu chuyện về quy trình trồng, chăm sóc để đảm bảo các quy định an toàn được chủ vườn, đại diện hợp tác xã và lãnh đạo địa phương chia sẻ đã giúp hàng trăm khách hàng ở các tỉnh, thành phố yên tâm chốt đơn mua hàng chỉ sau một phiên livestream...
Ông Lương Văn Thắng, chủ vườn na ở thôn Làng Thượng, xã Chi Lăng cho biết, gia đình trồng 1 ha na với khoảng 1.300 gốc na từ năm 2011. Trong điều kiện phát triển bình thường, một năm na cho thu hoạch 2 vụ đạt hơn 10 tấn quả. Giá bán tùy thuộc vào từng thời điểm và loại quả to, nhỏ song dao động từ 50.000 đến hơn 100.000 đồng/kg. Cây na mang về cho gia đình nguồn thu khoảng 700 triệu đồng/năm.
Ông Lương Văn Thắng, chủ vườn na ở thôn Làng Thượng, xã Chi Lăng thu hoạch na.
Hiện tại, gia đình ông Thắng đang giới thiệu, quảng bá sản phẩm qua nền tảng mạng xã hội. Những năm gần đây, lượng đơn đặt mua hàng qua các nền tảng mạng xã hội chiếm khoảng 40 - 50% sản lượng thu hoạch mỗi năm. Bán hàng qua mạng kết hợp bán na trực tiếp cho các cơ sở kinh doanh nông sản trong tỉnh, quả na thu hoạch đến đâu cơ bản đều bán hết đến đó. Tuy vậy, để đảm bảo lượng tiêu thụ ổn định, giá bán cao, việc tham gia giới thiệu, quảng bá, bán hàng trên sàn thương mại điện tử là hướng đi phù hợp với xu thế tất yếu của sự phát triển. Thời gian tới, được sự hỗ trợ cơ quan chuyên môn, các thành viên trong gia đình sẽ nghiên cứu, tích cực ứng dụng công nghệ để giới thiệu, bán hàng trên sàn thương mại điện tử nhằm tiếp cận lượng lớn khách hàng trong và ngoài tỉnh...
Ông Võ Văn Khanh, Phụ trách Chương trình giao thương và liên kết vùng Hiệp hội thương mại điện tử Việt Nam cho rằng, thương mại điện tử không chỉ đơn thuần là bán hàng, mà còn hướng đến thúc đẩy hoạt động quảng bá sản phẩm na đến với đông đảo người tiêu dùng. Hoạt động này từng bước được khẳng định thương hiệu na đặc trưng tỉnh Lạng Sơn, giúp các nhà vườn thay đổi tư duy tiếp thị, giới thiệu, xây dựng thương hiệu sản phẩm địa phương cũng như xác định bộ nhận diện đặc trưng trên các nền tảng thương mại điện tử.
Các nhà sáng tạo nội dung nổi tiếng trên không gian mạng được cơ quan chức năng tỉnh Lạng Sơn và các địa phương mời về livestream quảng bá, bán na cho nông dân.
Sàn thương mại điện tử cũng kết nối thị trường tiêu thụ sản phẩm na cũng như các mặt hàng nông sản khác. Tuy nhiên, để đạt hiệu quả, cùng với sự nỗ lực của các nhà vườn trong việc đảm bảo chất lượng nông sản vẫn cần sự chung tay của chính quyền, cơ quan chuyên môn trong các hoạt động hỗ trợ, truyền thông, kết nối tiêu thụ trên các nền tảng số, qua sàn thương mại điện tử... từ đó giúp hợp tác xã, chủ vườn yên tâm phát triển, mở rộng quy mô sản xuất, nâng cao hiệu quả đầu tư.
Chủ tịch UBND xã Chi Lăng, Hoàng Xuân Hòa thông tin, toàn xã có trên 1.400 ha na; trong đó, hơn 1.250 ha đang cho thu hoạch. Việc trồng, chăm sóc na Chi Lăng được thực hiện theo một quy trình sản xuất đáp ứng đẩy đủ tiêu chuẩn an toàn. Cây na Chi Lăng mang lại thu nhập cao cho bà con. Giá trị cây na của xã ước đạt khoảng 350 tỷ đồng/năm. Nhiều hộ dân nhờ trồng na đã vươn lên làm giàu, chia sẻ kinh nghiệm trồng na cho các hộ dân trên địa bàn cùng nhau phát triển kinh tế, làm giàu.
Đặc sản na núi đá Chi Lăng, Lạng Sơn được dán nhãn truy xuất nguồn gốc, tạo niềm tin cho khách hàng.
Thời gian tới, xã tiếp tục tuyên truyền, vận động bà con xây dựng mã vùng trồng; trồng na đạt tiêu chuẩn VietGAP; mở rộng diện tích trồng na với những khu vực còn dư địa; thực hiện trồng chăm sóc, thay thế những cây na già cỗi để đảm bảo năng suất, chất lượng sản phẩm. Xã tiếp tục tổ chức nhiều hoạt động kết nối, tiêu thụ nông sản, sản phẩm OCOP địa phương, đưa sản phẩm na núi đá Chi Lăng lên các sàn thương mại điện tử để đa dạng kênh tiêu thụ, nâng cao giá trị kinh tế và thu nhập cho người dân.
Tỉnh Lạng Sơn có khoảng 5.000 ha na, tập trung tại các xã: Chi Lăng, Hữu Lũng, Cai Kinh... Nhiều năm qua, với sự hỗ trợ của cấp ủy, chính quyền địa phương và cơ quan chức năng tỉnh Lạng Sơn, người trồng na toàn tỉnh đã mạnh dạn ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất, đẩy mạnh chuyển đổi số, đưa các sản phẩm nông sản lên giới thiệu, quảng bá, livestream bán hàng trên nền tảng mạng xã hội, sàn thương mại điện tử mang lại hiệu quả cao.