Khoảng một tuần nữa, Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2026 sẽ diễn ra. Là địa phương có số lượng thí sinh đăng ký dự thi nhiều nhất cả nước, đồng thời đứng trước yêu cầu ngày càng cao về an ninh, an toàn kỳ thi trong bối cảnh công nghệ phát triển mạnh, TP Hồ Chí Minh đã chủ động triển khai phương án tổ chức với sự phối hợp chặt chẽ của các sở, ban, ngành và địa phương.
Các khâu chuẩn bị cho kỳ thi được thực hiện đồng bộ, từ cơ sở vật chất, nhân sự, an ninh, y tế... đến phòng, chống gian lận công nghệ cao, nhằm bảo đảm kỳ thi diễn ra nghiêm túc, đúng quy chế.
Thí sinh dự thi tại điểm thi Trường THPT Nguyễn Hữu Huân (thành phố Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh) (ảnh tư liệu).
Quy mô lớn nhất cả nước
Năm nay, kỳ thi lần đầu tiên được tổ chức sau sáp nhập, Thành phố Hồ Chí Minh có quy mô thí sinh lớn nhất cả nước với gần 143.000 thí sinh đăng ký dự thi; trong đó gần 135.000 thí sinh đang học lớp 12, hơn 8.000 thí sinh tự do. Thành phố tổ chức 246 điểm thi với hơn 6.000 phòng thi, phân bố hợp lý ở cả ba khu vực trên toàn địa bàn. Tại mỗi điểm thi đều được bố trí các phòng dự phòng để xử lý tình huống phát sinh.
Để chuẩn bị cho kỳ thi, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với các sở, ngành, địa phương xây dựng phương án tổ chức, phân công rõ trách nhiệm từng đơn vị. Các lực lượng chức năng chủ động chuẩn bị phương án bảo đảm y tế, an ninh trật tự, hạ tầng kỹ thuật, thông tin liên lạc; đồng thời phối hợp chặt chẽ với UBND các phường, xã, đặc khu trong kiểm tra, giám sát và xử lý tình huống phát sinh, bảo đảm kỳ thi diễn ra an toàn, bảo mật, minh bạch, công bằng và không bị động trong mọi trường hợp.
Thành phố đã tổ chức bồi dưỡng, tập huấn cho toàn bộ cán bộ, công chức, giáo viên tham gia công tác thi. Trong tuần qua, hơn 25.000 cán bộ, công chức, giáo viên tại các điểm thi đã được tập huấn, quán triệt đầy đủ quy chế, nhiệm vụ và vị trí công việc được phân công. Trên tinh thần tập trung cao độ, mỗi thành viên tham gia kỳ thi phải nắm chắc nhiệm vụ, hiểu rõ trách nhiệm, góp phần bảo đảm kỳ thi được tổ chức an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế.
Cùng với đó, Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức kiểm tra cơ sở vật chất tại các điểm thi. Phần lớn các điểm tổ chức thi tốt nghiệp Trung học phổ thông đã được sử dụng trong Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 vừa qua, do đó điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ kỳ thi đã được rà soát, chuẩn bị theo đúng yêu cầu. Đảm bảo an ninh, an toàn kỳ thi, các ngành chức năng đã triển khai các biện pháp phòng, chống gian lận thi cử bằng công nghệ cao, nhất là ở những điểm thi được Ban Chỉ đạo thi Thành phố nhận định có khả năng phát sinh nguy cơ thí sinh sử dụng thiết bị công nghệ cao để gian lận.
Về công tác vận chuyển và bàn giao đề thi, ông Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, những năm trước, địa bàn xa nhất của thành phố cách trung tâm khoảng hơn 50km, tuy nhiên sau hợp nhất có những địa bàn cách xa gần 200km. Vì vậy năm nay, Thành phố phối hợp với lực lượng công an tổ chức vận chuyển, bàn giao đề thi đến các điểm thi trước ngày thi một ngày và bàn giao bài thi ngay sau khi kết thúc buổi thi cuối cùng của kỳ thi, đồng thời tổ chức bảo vệ liên tục. Riêng đối với đặc khu Côn Đảo, Thành phố đã xây dựng nhiều phương án vận chuyển đề thi, bài thi riêng, trong đó có phương án vận chuyển bằng đường hàng không và các phương án dự phòng khác, bảo đảm chủ động trong mọi tình huống.
Theo quy chế thi, ngoài 2 môn bắt buộc là Toán, Ngữ văn, thí sinh được chọn 2 trong số các môn học còn lại để dự thi. Thống kê của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh cho thấy, trong cơ cấu đăng ký môn thi tự chọn, nhóm Khoa học tự nhiên và Ngoại ngữ chiếm tỷ trọng cao. Trong đó, môn Vật lý có 64.162 thí sinh (chiếm 44,90%), Hóa học có 38.120 thí sinh (chiếm 26,68%), Sinh học có 11.046 thí sinh (chiếm 7,73%). Đáng chú ý, môn Ngoại ngữ có 65.475 thí sinh đăng ký (chiếm 45,82%), là môn tự chọn có số lượng đăng ký cao nhất nếu xét riêng từng môn. Điều này cho thấy, học sinh thành phố ngày càng quan tâm đến năng lực ngoại ngữ, phù hợp với nhu cầu học tập, nghề nghiệp và hội nhập quốc tế.
Nhóm Khoa học xã hội cũng thu hút lượng thí sinh đáng kể. Cụ thể, môn Lịch sử có 41.113 thí sinh đăng ký (chiếm 28,77%), Địa lý có 33.574 thí sinh (chiếm 23,49%), Kinh tế và Pháp luật có 23.061 thí sinh (chiếm 16,14%). Tuy nhiên, tỷ trọng của nhóm này vẫn thấp hơn so với nhóm Khoa học tự nhiên, phần nào phản ánh xu hướng lựa chọn của học sinh thành phố theo các ngành kỹ thuật - công nghệ, phù hợp với cơ cấu phát triển năng động của địa phương.
Giúp thí sinh ổn định tâm lý trước kỳ thi
Theo Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh, trong công tác tổ chức ôn thi tốt nghiệp Trung học phổ thông, các trường chú trọng tổ chức ôn tập, bồi dưỡng cho học sinh theo nhu cầu. Học sinh lớp 12 được làm quen với cấu trúc, định dạng đề thi và cách thức tổ chức kỳ thi thật. Đồng thời, các đơn vị phân loại học sinh để có phương pháp ôn tập phù hợp, phân công giáo viên phụ trách theo từng nhóm đối tượng.
Bên cạnh việc tổ chức ôn tập tập trung, các trường đa dạng hóa hình thức ôn luyện, kết hợp hướng dẫn học sinh tự học, tự ôn tập và học theo nhóm, nhất là đối với những học sinh còn gặp khó khăn trong học tập. Ngành Giáo dục tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác hiệu quả hệ thống quản lý học tập LMS và các hình thức dạy học phù hợp. Việc phổ biến quy chế thi được các trường thực hiện thường xuyên, giúp giáo viên và học sinh nắm rõ, thực hiện đúng; góp phần bảo đảm kỳ thi diễn ra nghiêm túc, an toàn, đúng quy định.
Ghi nhận tại nhiều trường, việc ôn tập tập trung được tổ chức đến hết ngày 5/6. Sau thời điểm này, học sinh nghỉ ngơi, tự ôn tập tại nhà, chuẩn bị kiến thức và tâm lý tốt nhất cho kỳ thi. Trong tháng 5/2026, các trường trung học phổ thông tại Thành phố Hồ Chí Minh đều tổ chức thi thử tốt nghiệp để giúp học sinh làm quen với quy chế, cấu trúc đề thi và quy trình tổ chức kỳ thi chính thức. Việc thi thử góp phần đánh giá sự tiến bộ của học sinh trong quá trình học, ôn tập; đồng thời giúp các trường rà soát công tác chuyên môn, cơ sở vật chất, quy trình tổ chức thi và khả năng xử lý các tình huống phát sinh. Theo các trường, việc làm quen với quy trình tổ chức kỳ thi không chỉ nhằm kiểm tra kiến thức mà còn giúp học sinh giảm áp lực tâm lý khi bước vào kỳ thi chính thức và giáo viên sẽ hạn chế sai sót về nghiệp vụ coi thi.
Từ quá trình ôn tập và thi thử, nhiều học sinh đã xác định rõ hơn về năng lực và mục tiêu xét tuyển đại học của mình. Em Gia Hân (phường Long Phước) chia sẻ, bên cạnh hai môn bắt buộc là Toán và Ngữ văn, em lựa chọn thêm môn tiếng Anh và Địa lý trong Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông. Việc chọn hai môn này phù hợp với định hướng xét tuyển đại học của em vào ngành tiếng Anh thương mại. Để chuẩn bị cho kỳ thi, Hân dành nhiều thời gian tự học, hệ thống lại kiến thức cơ bản và luyện thêm các dạng đề. Thời gian gần đây, em tham gia học thêm tại trung tâm đối với các môn thi nhằm củng cố kiến thức, rèn kỹ năng làm bài.