04:07 08/04/2021

Đa dạng các hình thức nuôi thủy sản ở Tiền Giang

Tiền Giang chú trọng tận dụng lợi thế mặt nước đưa vào nuôi các loại thủy sản có giá trị tiêu dùng và xuất khẩu nhằm khai thác tốt tiềm năng kinh tế tỉnh vùng Đồng bằng sông Cửu Long có mạng lưới sông ngòi, kênh rạch chằng chịt.

Từ đầu năm đến nay, tỉnh đã thả nuôi gần 10.400 ha thủy sản, đạt 65,5% chỉ tiêu cả năm và tăng hơn 0,9% so cùng kỳ năm trước. Đến đầu tháng 4/2021, nông dân địa phương đã thu hoạch được gần 35.000 tấn tôm cá các loại, đạt gần 22% chỉ tiêu cả năm và tăng hơn 6% so cùng kỳ năm trước.  

Chú thích ảnh
Vùng nuôi tôm thẻ và tôm sú ven biển Gò Công (huyện Gò Công Đông). 

Nhìn chung, trong các tháng đầu năm 2021, ngành nuôi thủy sản tiếp tục phát triển khá thuận lợi, các loại thủy sản nuôi chủ lực của tỉnh như: tôm, nghêu, cá các loại đầu ra ổn định, người nuôi có lãi.

Theo lãnh đạo ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn Tiền Giang, khai thác tiềm năng mặt nước đưa vào nuôi thủy sản được địa phương quan tâm và là một trong những nội dung quan trọng tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp thích ứng biến đồi khí hậu.

Tùy từng địa phương và tiểu vùng sinh thái mà lựa chọn những đối tượng thủy sản đưa vào nuôi phù hợp, mang lại hiệu quả cao; trong đó, các huyện vùng ven biển như: Gò Công Đông, Tân Phú Đông chú trọng nuôi tôm sú, tôm thẻ, nuôi nhuyễn thể hai mảnh vỏ trên hệ sinh thái mặn, lợ nhằm cung ứng ngành chế biến thủy sản xuất khẩu, giải quyết việc làm cho lao động địa bàn khó khăn, góp phần xây dựng nông thôn mới tại địa phương.

Các huyện vùng kiểm soát lũ phía Tây tỉnh: Cái Bè, Cai Lậy, thị xã Cai Lậy, Châu Thành… quan tâm mở rộng diện tích nuôi thủy sản nước ngọt với nhiều đối tượng nuôi có giá trị kinh tế cao như cá da trơn, tôm càng xanh, cá lóc, cá rô đồng...cung ứng thị trường.

Để tận dụng lợi thế nuôi thủy sản, phù hợp đặc thù địa phương, Tiền Giang cũng đa dạng hóa các hình thức nuôi, ứng dụng khoa học công nghệ để tăng năng suất, sản lượng và chất lượng nguồn nông sản hàng hóa thu hoạch được; trong đó, phổ biến là nuôi trong ao đầm, nuôi lồng bè trên sông Tiền và nuôi nghêu, nhuyễn thể hai mảnh vỏ ven biển Tân Thành, Tân Điền (Gò Công Đông) và Phú Tân (Tân Phú Đông).

Tỉnh cũng khuyến khích nông dân những địa bàn khó khăn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp; trong đó, nuôi thủy sản là một trong những định hướng quan trọng, thông qua chuyển giao kỹ thuật, trợ vốn ưu đãi, quy hoạch vùng sản xuất…với sự hỗ trợ của các ngành hữu quan như nông nghiệp và phát triển nông thôn, hội nông dân, Ngân hàng Chính sách Xã hội…

Nhờ vậy, đã định hình nghề ương dưỡng cá giống ở các xã vùng Đồng Tháp Mười, làng nuôi cá lồng bè ven sông Tiền, những vùng nuôi tôm xuất khẩu ở các huyện duyên hải phía Đông tỉnh như: Gò Công Đông, Gò Công Tây, Tân Phú Đông…Qua đó, thiết thực giúp nông dân phát huy tốt tiềm năng đất đai, lao động tạo dựng cơ nghiệp vững vàng.

Huyện Gò Công Đông có hơn 20 km bờ biển được xem là một trong những địa bàn trọng điểm nuôi thủy sản mặn, lợ ở Tiền Giang. Toàn huyện có hơn 3.300 ha mặt nước đưa vào nuôi thủy sản; trong đó, có 880 ha tôm, 2.200 ha nghêu, còn lại nuôi cá các loại với sản lượng cả năm đạt gần 20.500 tấn.

Theo Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Gò Công Đông Nguyễn Văn Quí, huyện định hướng đa dạng hóa đối tượng và phương thức nuôi đáp ứng nhu cầu thị trường, giảm thiểu rủi ro.

Ngoài các đối tượng chủ lực như nghêu, tôm còn có các đối tượng nuôi truyền thống như cá rô phi, cá tra giống…Việc nuôi thủy sản nước mặn và lợ nói riêng đóng góp rất lớn vào phát triển kinh tế, nâng cao đời sống nhân dân miền biển, giúp xây dựng nông thôn mới thành công.

Trong năm 2020, Gò Công Đông đã có 100% số xã đạt chuẩn và ra mắt xã nông thôn mới đồng thời huyện cũng được Thủ tướng Chính phủ công nhận là huyện nông thôn mới đầu tiên của tỉnh Tiền Giang.

Huyện Cai Lậy nằm trong vùng kiểm soát lũ phía Tây phát triển nhiều hình thức nuôi thủy sản ngọt với các đối tượng có giá trị kinh tế cao như cá da trơn, cá điêu hồng, cá trê lai... với phương thức nuôi sáng tạo như nuôi trên ruộng lúa, trong ao mương, nuôi lồng bè trên sông Tiền…

Theo Chủ tịch UBND huyện Cai Lậy Trần Quốc Bình, diện tích mặt nước nuôi thủy sản toàn huyện đạt gần 1.000 ha, chưa kể hàng trăm lồng bè nuôi cá nước ngọt trên sông Tiền. Trung bình mỗi năm, huyện đạt sản lượng thủy sản nuôi từ 28.000 - 30.000 tấn sản phẩm.

Nhiều nông dân nhờ nuôi thủy sản làm giàu thông qua những mô hình mới mang lại hiệu quả. Điển hình như ông Nguyễn Văn Đực Nhỏ, cư ngụ tại ấp Mỹ An, phường Nhị Mỹ, thị xã Cai Lậy, với mô hình ương dưỡng cá giống phục vụ nhu cầu nuôi thủy sản trong nhân dân.

Gia đình ông có 4.000 m2 đất canh tác trước đây trồng lúa, thu nhập bấp bênh. Nhận thấy cơ hội chuyển đổi sản xuất đồng thời được Trạm Khuyến nông và Dịch vụ nông nghiệp thị xã Cai Lậy tập huấn chuyển giao kỹ thuật nuôi thủy sản, ông đầu tư làm ao mương phục vụ mục đích ương dưỡng, cung ứng con giống cá trê vàng lai.

Với mô hình sản xuất mới, mỗi năm ông Nhỏ xuất bán ba đợt cá giống, thu 210 triệu đồng, trừ chi phí còn lãi 110 triệu đồng. Từ chỗ kinh tế khó khăn, ông đã được công nhận là nông dân sản xuất - kinh doanh giỏi tiêu biểu của địa phương.

Hiện nay, nghề ương dưỡng cá giống đang thịnh hành ở các huyện vùng kiểm soát lũ phía Tây như: Cai Lậy, Cái Bè, Tân Phước chuyên cung ứng con giống cá tra, cá rô đồng, cá trê lai, cá mè, cá chép… chất lượng cho nhu cầu nuôi thủy sản nước ngọt trong ngoài tỉnh.

Bài và ảnh: Minh Trí (TTXVN)