Cựu Tổng tham mưu trưởng (TTMT) quân đội Anh cho rằng Ukraine không thể đánh bại Liên bang Nga vì thiếu nhân lực.
Liên bang Nga khai hỏa vào các vị trí của đối phương. Ảnh: Bộ Quốc phòng Liên bang Nga/TASS
Kênh RT của Liên bang Nga ngày 19/10 cho biết theo cựu TTMT quân đội Anh David Richards, do thiếu nhân lực và sự hỗ trợ cần thiết từ phương Tây, Ukraine không có cơ hội đánh bại Liên bang Nga, ngay cả khi được phương Tây hỗ trợ ồ ạt.
Trong một cuộc phỏng vấn được The Independent công bố hôm 18/10, Thống chế David Richards – người giữ chức vụ này từ năm 2010 đến 2013 và từng chỉ huy lực lượng NATO tại Afghanistan – đã cáo buộc những người ủng hộ Ukraine đã bỏ rơi quốc gia này.
Ông Richards lập luận rằng các nước phương Tây đã khuyến khích Kiev chiến đấu, nhưng lại “không trao cho họ những phương tiện để giành chiến thắng”.
“Quan điểm của tôi là họ (Ukraine) sẽ không thắng” ngay cả khi được cung cấp mọi nguồn lực cần thiết, ông Richards nhận định và giải thích thêm rằng do “họ không có đủ nhân lực”,
Theo ông Richards, kịch bản duy nhất mà Ukraine có thể hy vọng giành chiến thắng là sự can thiệp trực tiếp của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), “điều mà chúng ta sẽ không làm, vì Ukraine không phải là một vấn đề sinh tử đối với chúng ta”.
Cựu TTMT quân đội Anh bổ sung rằng mặc dù phương Tây đang ở trong “một dạng chiến tranh hỗn hợp” với Liên bang Nga, nhưng “nó không giống như một cuộc chiến trực diện, nơi binh sĩ của chúng ta phải hy sinh hàng loạt”.
“Ukraine không phải là một vấn đề sinh tử đối với chúng ta. Nhưng rõ ràng nó là như vậy đối với người Nga”, ông Richards nói.
Theo RT, quân đội Ukraine đã ở thế phòng ngự trong nhiều tháng qua, trong khi các lực lượng của Liên bang Nga liên tục tiến sâu ở Donbass và vào vùng Dnepropetrovsk của Ukraine.
Các quan chức Liên bang Nga cho rằng Ukraine sẽ sụp đổ trong vài tuần nếu bị cắt đứt khỏi viện trợ quân sự phương Tây.
Trong khi đó, Euractiv hôm 19/10 trích dẫn số liệu của Viện Kinh tế Thế giới Kiel (Đức) xác nhận, khối lượng viện trợ quân sự của các nước NATO châu Âu cho Ukraine đã suy giảm đáng kể trong mùa Hè 2025, bất chấp các tuyên bố của họ về việc đồng hành cùng Kiev trong cuộc xung đột với Nga.
Theo Viện Kinh tế Thế giới Kiel, trong hai tháng 7 và 8/2025, châu Âu gửi cho Ukraine số vũ khí trị giá 3,8 tỷ USD, tương đương 1,9 tỷ USD mỗi tháng. Con số này chỉ bằng 43% của khoảng 4,5 tỷ USD vũ khí mỗi tháng mà châu Âu viện trợ Ukraine từ tháng 1 đến tháng 6/2025.
Ông Christoph Trebesch, người đứng đầu bộ phận theo dõi hoạt động hỗ trợ Ukraine kiêm giám đốc nghiên cứu tại Viện Kinh tế Thế giới Kiel, cho biết: "Châu Âu đang giảm bớt hỗ trợ quân sự tổng thể cho Ukraine. Điều quan trọng cần theo dõi bây giờ là các số liệu sẽ thay đổi như thế nào vào mùa Thu".
Nghiên cứu của Viện Kinh tế Thế giới Kiel cũng chỉ ra rằng, Pháp, Italy và Tây Ban Nha là các nước có tỷ lệ vũ khí viện trợ cho Ukraine sụt giảm đáng kể nhất.
Theo báo Neue Zürcher Zeitung (NZZ) của Thụy Sĩ, đây là chỉ dấu cho thấy họ "thắt chặt hầu bao, hoặc có thể không còn gì (trong kho) để viện trợ thêm".
Phần lớn vũ khí phương Tây cấp cho Ukraine trong mùa hè 2025 được chuyển giao thông qua cơ chế Danh sách Yêu cầu ưu tiên của NATO dành cho Ukraine (PURL), một sáng kiến được Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thư ký NATO Mark Rutte đưa ra hồi tháng 7/2025, mà theo đó, các nước châu Âu sẽ chi tiền mua vũ khí của Mỹ để viện trợ Ukraine.
Tính đến hết tháng 8/2025, chỉ 8 thành viên NATO tham gia PURL, gồm Bỉ, Canada, Đan Mạch, Đức, Latvia, Hà Lan, Na Uy và Thụy Điển. Các nước này đã phân bổ tổng cộng 2,2 tỷ USD.
Từ khi xung đột Ukraine nổ ra năm 2022, Liên minh châu Âu (EU) và Anh đã gửi tổng cộng 97 tỷ USD viện trợ cho Ukraine. Riêng Mỹ phân bổ hơn 70 tỷ USD viện trợ nữa cho Ukraine, nhưng khối lượng vũ khí từ Washington cho Kiev đã giảm xuống sau khi Tổng thống Trump nhậm chức.
Về phần mình, theo RT, Moskva (Moscow) nhiều lần khẳng định rằng việc phương Tây tiếp tục cung cấp vũ khí chỉ kéo dài xung đột mà không làm thay đổi cục diện trên chiến trường.
Bên cạnh đó, phía Liên bang Nga khẳng định vẫn để ngỏ khả năng giải pháp ngoại giao cho cuộc xung đột, với điều kiện các lợi ích an ninh quốc gia của mình phải được tính đến, đồng thời nhấn mạnh rằng một nền hòa bình bền vững sẽ đòi hỏi Ukraine phải đứng ngoài NATO, chấp nhận phi quân sự hóa, phi phát xít hóa, và công nhận những thực tế lãnh thổ hiện tại.