05:09 01/05/2015

Cứu trợ khẩn cấp các tỉnh miền Trung bị hạn hán

Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã quyết định cứu trợ khẩn cấp cho 900 hộ nghèo trước tình hình thiệt hại do hạn hán gây ra tại các tỉnh miền Trung.

Trước tình hình thiệt hại do hạn hán gây ra tại các tỉnh miền Trung, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã quyết định cứu trợ khẩn cấp cho 900 hộ nghèo, cận nghèo là đồng bào dân tộc thiểu số đang thiếu dụng cụ chứa nước thuộc 4 tỉnh: Ninh Thuận, Khánh Hòa, Đắc Lắc, Phú Yên.

Cánh đồng lúa và kênh thuỷ lợi bỏ hoang do ảnh hưởng của hạn hán kéo dài. Ảnh: Cao Nguyên- TTXVN


Số hàng cứu trợ gồm 900 bồn nhựa đựng nước (dung tích 300 lít/1 bình) và 2.700 hộp khử khuẩn Aquatabs, tổng trị giá 1,135 tỷ đồng đang được chuyển tới các khu vực bị hạn hán, cấp phát cho người dân gặp khó khăn.

Bên cạnh việc trực tiếp hỗ trợ, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam cũng vận động, kêu gọi các đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm cùng giúp đỡ đồng bào miền Trung gặp hạn hán. Hưởng ứng lời kêu gọi này, Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Dịch vụ xăng dầu, dầu khí Thái Bình ( thuộc Tập đoàn dầu khí Quốc gia) đã ủng hộ 1.000 bình nước cho nhân dân tỉnh Ninh Thuận. Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam cũng cam kết vận chuyển miễn phí toàn bộ số bình nước trên đến cho bà con các huyện bị ảnh hưởng hạn hán trong thời gian sớm nhất.

* Cũng trong dịp này, hưởng ứng lời kêu gọi của Hiệp Hội Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp 30.000 đôla Mỹ giúp nhân dân Nepal khắc phục hậu quả động đất. Hội cũng gửi thư đến Hội Chữ thập đỏ Nepal thăm hỏi, động viên, chia sẻ với những khó khăn của người dân chịu ảnh hưởng của động đất; phối hợp với Hiệp Hội Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế lập danh sách các chuyên gia, cán bộ có kinh nghiệm, sẵn sàng lên đường sang Nepal hỗ trợ, thực hiện hoạt động nhân đạo khi có yêu cầu. Hội Chữ thập đỏ Việt Nam cũng có kế hoạch ra lời kêu gọi, vận động đồng bào cả nước quyên góp ủng hộ, chia sẻ với những khó khăn của nhân dân Nepal.


Mỹ Bình (TTXVN)