10:15 30/10/2015

Cựu Tổng thống Pháp gây bão dư luận vì đến thăm ông Putin

Cựu Tổng thống Pháp ông Nicolas Sarkozy đã phải chịu búa rìu dư luận tại quê nhà sau khi có chuyến thăm không chính thức Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 29/10 tại nhà công vụ ở Novo-Ogaryovo gần Moskva.


Chuyến thăm Tổng thống Nga Putin của cựu Tổng thống Pháp Sarkozy. Ảnh: Reuters.

Cuộc gặp diễn ra trong bối cảnh Pháp ra sức lên án sự can thiệp quân sự của Nga tại Syria, cho rằng Nga đã tấn công vào các nhóm nổi dậy ôn hòa nhận sự giúp đỡ từ Mỹ và phương Tây, tuy nhiên phía chính phủ Nga đã nhiều lần phủ nhận các cáo buộc này. Bên cạnh đó, Tổng thống Pháp ông François Hollande cũng bày tỏ ý kiến không thấy vai trò của người đồng cấp Syria Bashar al-Assad trong việc ổn định tình hình chính trị Syria. Vụ Pháp không giao tàu sân bay trực thăng Mistral do sức ép từ NATO cho Nga cũng góp phần làm rạn nứt mối quan hệ không mấy tốt đẹp giữa hai nước.


Ông Sarkozy là người đứng đầu Đảng bảo thủ Liên minh Vì phong trào nhân dân, đã lên kế hoạch tái tranh cử chức Tổng thống Pháp vào năm 2017. Ngay sau khi thực hiện chuyến thăm nhà công vụ của ông Putin, ông đã bị Đảng Xã hội theo cánh tả lên án, chỉ trích mạnh mẽ.


Ông Thierry Mandon, Thứ trưởng của Pháp về Cải cách Chính phủ và Điều hành, bức xúc bày tỏ khi được phỏng vấn trên kênh truyền hình France 2: “Ông Sarkozy không được phép phá hỏng chính sách ngoại giao của Pháp. Quan hệ ngoại giao là một vấn đề rất phức tạp, ông ta trông như thể một chú cún chạy loăng quăng trong sân chơi bowling vậy”. Trong khi đó, Phó Chủ tịch hội hữu nghị Pháp-Nga của Quốc hội Pháp François Michel-Lambert nhấn mạnh “thái độ ngoại giao nước đôi” của ông Sarkozy chỉ đang góp phần phá hủy đất nước.


Trong khi đó, cựu Bộ trưởng Lao động việc làm Xavier Bertrand lại lên tiếng bênh vực chuyến thăm và khẳng định “ông Sarkozy có quyền tự do muốn gặp ai thì gặp”. Trong cuộc gặp riêng giữa ông Sarkozy và Tổng thống Putin, cả hai bên đều bày tỏ sự vui mừng sau nhiều năm không gặp. Cựu Tổng thống Pháp cho biết tuy còn rất nhiều bất đồng tồn tại trong mối quan hệ hai nước, song ông và lãnh đạo nước Nga luôn tìm ra điểm chung để giải quyết xung đột. “Chúng ta cần phải tiến tới việc thoát khỏi mâu thuẫn đang gặp phải. Đã đến lúc chấm dứt chiến tranh lạnh với Nga kéo dài hàng tháng nay”.


Hồng Hạnh (theo Reuters)