10:16 11/10/2019

Cựu Tổng thống Nam Phi sẽ bị xét xử vì cáo buộc tham nhũng

Ngày 11/10, Tòa án thượng thẩm Nam Phi ở thành phố Johanesburg đã quyết định mở phiên tòa xét xử vụ án tham nhũng có liên quan đến cựu Tổng thống Jacob Zuma, sau khi bác bỏ đơn đề nghị chấm dứt điều tra của ông này. Phiên tòa dự kiến sẽ bắt đầu vào ngày 15/10 tới.

Chú thích ảnh
Cựu Tổng thống Nam Phi Jacob Zuma. Ảnh: AFP/TTXVN

Hồi tháng 3 vừa qua, ông Zuma đã có đơn đề nghị khép lại vụ án với lý do cáo buộc có động cơ chính trị và nghi ngờ về tính công bằng của vụ án khi sự việc đã qua nhiều năm. Nhưng Tòa án thượng thẩm Nam Phi đã đồng ý với bên công tố, bác bỏ đơn kiến nghị và quyết định mở phiên tòa xét xử ông Zuma.

Cựu Tổng thống Zuma, 77 tuổi, bị cáo buộc liên quan đến 16 vụ tham nhũng và rửa tiền liên quan đến các hợp đồng trị giá nhiều triệu USD mua vũ khí từ trước khi ông lên nắm quyền năm 2009. Các cáo buộc này được đưa ra lần đầu tiên vào năm 2005, nhưng đã bị hủy bỏ ngay trước khi ông lên nắm quyền.

Tuy nhiên, những cáo buộc trên đã được khôi phục lại vào năm 2016, khiến ông Zuma phải chấp nhận từ chức Tổng thống Nam Phi vào tháng 2/2018. Ngay sau đó, Quốc hội Nam Phi đã bầu ông Cyril Ramaphosa thay vị trí ông Zuma.

Tâm Hằng (TTXVN)