10:16 08/10/2012

Cựu Tổng thống Maldives bị bắt giữ

Cảnh sát Maldives ngày 8/10 đã bắt giữ ông Mohamed Nasheed, thủ lĩnh phe đối lập và là cựu tổng thống nước này. Động thái này được thực hiện sau khi ông Nasheed không xuất hiện tại phiên tòa xét xử ông với cáo buộc lạm dụng quyền lực.

Cảnh sát Maldives (Manđivơ) ngày 8/10 đã bắt giữ ông Mohamed Nasheed, thủ lĩnh phe đối lập và là cựu tổng thống nước này. Động thái này được thực hiện sau khi ông Nasheed không xuất hiện tại phiên tòa xét xử ông với cáo buộc lạm dụng quyền lực.

Phiên tòa đặc biệt tiến hành ngày 7/10 với các cáo trạng nhằm vào việc ông Nasheed chỉ thị quân đội bắt giữ một thẩm phán cấp cao của Maldives hồi đầu năm. Chính quyết định bắt giữ này đã châm ngòi cho các cuộc biểu tình chống chính phủ, dẫn đến việc lực lượng cảnh sát tiến hành cuộc chính biến, lật đổ chính phủ của ông Nasheed. Sau khi ông Nasheed lần thứ hai không xuất hiện trước tòa với lý do ông đưa ra là không được xét xử công bằng, tòa đã yêu cầu cảnh sát giam giữ ông Nasheed cho đến khi ông phải ra trình diện trước tòa.


Tổng thống Maldives Mohamed Nasheed tuyên bố từ chức trong cuộc họp báo tại Male ngày 7/2/2012. Ảnh: AFP/TTXVN



Thông báo từ Đảng Dân chủ Maldives (MDP) của ông Nasheed nói rằng cảnh sát đã bắt giữ cựu tổng thống trong khi ông đang tham gia một cuộc míttinh chính trị. MDP cáo buộc lệnh bắt giữ được thực hiện vì động cơ chính trị nhằm phá hỏng chiến dịch tranh cử của MDP và ngăn cản ông Nasheed ra tranh cử trong buộc cầu cử dự kiến tổ chức vào tháng 7/2013.

Nếu bị kết tội, cựu Tổng thống Nasheed sẽ bị tù giam hoặc có thể bị đưa đến một hòn đảo hẻo lánh và điều này sẽ khiến ông bị cách ly với các cuộc bầu cử trong tương lai.

Ông Nasheed từ chức tổng thống Maldives vào tháng 2/2010 sau vụ chính biến. Kể từ thời điểm đó, Maldives rơi vào khủng hoảng với hàng loạt cuộc biểu tình và những vụ bạo động. Vài giờ trước khi xảy ra vụ bắt giữ ông Nasít, MDP đã đề nghị cộng đồng quốc tế kêu gọi Tổng thống đương nhiệm Mohamed Waheed kiềm chế.


TTXVN/Tin Tức