03:15 27/03/2012

Cựu Tổng Tham mưu trưởng Thổ Nhĩ Kỳ hầu tòa vì cáo buộc đảo chính

Ngày 26/3, cựu Tổng Tham mưu trưởng quân đội Thổ Nhĩ Kỳ Ilker Basbug phải ra hầu tòa vì cáo buộc lãnh đạo một nhóm khủng bố âm mưu lật đổ chính phủ hiện hành.

Ngày 26/3, cựu Tổng Tham mưu trưởng quân đội Thổ Nhĩ Kỳ Ilker Basbug phải ra hầu tòa vì cáo buộc lãnh đạo một nhóm khủng bố âm mưu lật đổ chính phủ hiện hành.

Ông Basbug, 68 tuổi, từng là Tổng Tham mưu trưởng quân đội Thổ Nhĩ Kỳ từ năm 2008 đến năm 2010, đã bị giam giữ từ tháng Giêng năm nay và có nguy cơ lĩnh án tù chung thân nếu bị kết án trong vụ án âm mưu đảo chính, vốn làm gia tăng căng thẳng giữa chính phủ và quân đội. Ông Basbug là sĩ quan cấp cao nhất trong cuộc điều tra quy mô lớn về cái gọi là mạng lưới Ergenekon, vốn bị cáo buộc âm mưu lật đổ đảng Công lý và Phát triển (AKP) cầm quyền của Thủ tướng Recep Tayyip Erdogan.

Ông Basbug, 68 tuổi, từng là Tổng Tham mưu trưởng quân đội Thổ Nhĩ Kỳ từ năm 2008 đến năm 2010. Nguồn: Internet



Theo Hãng thông tấn Anatolia, vào đầu phiên xử tại Toà án ở Silivri, ngoại ô Ixtanbun, luật sư của ông Basbug đã yêu cầu thân chủ của ông được xét xử tại Toà án tối cao, nhưng yêu cầu này đã bị bác bỏ.

Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đã tiến hành 3 cuộc đảo chính vào các năm 1960, 1971 và 1980. Kể từ khi lên nắm quyền năm 2002, chính quyền của Thủ tướng Erdogan đã tiến hành nhiều cải cách, khiến quân đội bị mất đi nhiều quyền lực. Hàng chục sĩ quan quân đội đương chức và đã nghỉ hưu, trong đó có cả các tướng lĩnh, cũng như các viện sĩ, nhà báo và luật sư đã bị bắt giữ trong cuộc điều tra vụ Ergenekon.

Các nhà phân tích chính trị cho rằng vụ xét xử này đánh dấu một cột mốc trong tiến trình cải cách dân chủ của Thổ Nhĩ Kỳ - ứng cử viên đang trong quá trình gia nhập Liên minh châu Âu.

TTXVN/ Tin Tức