07:08 10/07/2012

Cựu Thủ tướng Mahmoud Jibril dẫn đầu bầu cử QH Libya

Ngày 9/7, Ủy ban Bầu cử Tối cao Quốc gia Libya đã công bố kết quả sơ bộ cuộc bầu cử Quốc hội nước này diễn ra hôm 7/7 vừa qua. Theo đó, Liên minh Các lực lượng dân tộc (NFA) của cựu Thủ tướng Mahmoud Jibril đang dẫn đầu khi giành được hơn 50.000 phiếu tại 3 khu vực bầu cử.

Ngày 9/7, Ủy ban Bầu cử Tối cao Quốc gia Libya (Libi) đã công bố kết quả sơ bộ cuộc bầu cử Quốc hội nước này diễn ra hôm 7/7 vừa qua. Theo đó, Liên minh Các lực lượng dân tộc (NFA) của cựu Thủ tướng Mahmoud Jibril đang dẫn đầu khi giành được hơn 50.000 phiếu tại 3 khu vực bầu cử.


Trong cuộc họp báo tại thủ đô Tripoli (Tripôli ), người đứng đầu Ủy ban Bầu cử Tối cao quốc gia, ông Nuri al Abbar cho biết NFA dẫn đầu với 52.559 phiếu tại các khu vực bầu cử số 9, 10 và 11. NFA đã giành được đa số tuyệt đối tại Janzor, khu vực bầu cử số 10, với 26.798 phiếu, trong khi đảng Công lý và Xây dựng (JC) của tổ chức Anh em Hồi giáo chỉ giành được 2.423 phiếu. Còn tại Zlitan, khu vực bầu cử số 11, NFA giành được 19.200 phiếu còn JC nhận được 5.626 phiếu.



Liên minh Các lực lượng dân tộc (NFA) của cựu Thủ tướng Mahmoud Jibril đang dẫn đầu khi giành được hơn 50.000 phiếu tại 3 khu vực bầu cử. Nguồn: Internet


 

Trong khi đó, tại Misrata, đảng Hồi giáo Liên minh vì Quyền lợi Tổ quốc dẫn đầu với 20.696 phiếu, tiếp đó là JC được 17.165 phiếu và NFA được 6.561 phiếu.


Cũng theo ủy ban bầu cử, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử Quốc hội được đánh giá là một bước ngoặt tại Libi sau khi cố lãnh đạo Muamar Gaddafi bị lật đổ, là hơn 60%. Quốc hội mới tại Libya, với 200 ghế, sẽ có nhiệm vụ bầu chính phủ mới thay thế Hội đồng Dân tộc Chuyển tiếp (NTC) và soạn thảo Hiến pháp mới để đưa ra trưng cầu dân ý trên toàn đất nước.


Dự kiến, kết quả bầu cử cuối cùng sẽ được công bố vào ngày 11/7 tới.


TTXVN/ Tin Tức