11:09 21/11/2012

Cựu Thủ tướng Crôatia bị kết án 10 năm tù giam

Ngày 20/11, Tòa án quận ở thủ đô Dagrép của Crôatia đã kết án cựu Thủ tướng nước này, ông Ivo Sanader 10 năm tù giam về tội nhận hối lộ và tham nhũng.

Ngày 20/11, Tòa án quận ở thủ đô Dagrép của Crôatia đã kết án cựu Thủ tướng nước này, ông Ivo Sanader 10 năm tù giam về tội nhận hối lộ và tham nhũng.

 

Bản án của tòa nêu rõ năm 2008, ông Sanader đã nhận hối lộ 5 triệu euro của Công ty dầu khí MOl (Hunggari) để trao cho công ty này toàn quyền quản lý hãng dầu khí INA của Crôatia. Trước đó, vào năm 1995, khi đảm nhận chức Thứ trưởng Ngoại giao, ông Sanader đã nhận 480.000 euro từ Ngân hàng Hypo Alpe Adria (Áo). Ông Sanader đã phủ nhận những tội danh trên, đồng thời cáo buộc phiên tòa này mang động cơ chính trị.


Ông Sanader giữ ghế Thủ tướng Crôatia từ cuối năm 2003 tới mùa hè năm 2009. Theo kế hoạch, Crôatia sẽ gia nhập Liên minh châu Âu (EU) vào tháng 7/2013 và bản án dành cho ông Sanader được xem là bằng chứng cho thấy quyết tâm của chính phủ Crôatia nhằm dẹp bỏ nạn tham nhũng.

 

TTG