01:12 05/01/2015

Cựu thủ lĩnh ly khai Ukraine thúc dân phòng hạ vũ khí

Cựu thủ lĩnh ly khai Igor Girkin hối thúc dân phòng rời khỏi miền Đông Ukraine và từ bỏ cuộc chiến.

Cựu thủ lĩnh ly khai Igor Girkin hối thúc dân phòng rời khỏi miền Đông Ukraine và từ bỏ cuộc chiến.

Phát biểu trên được đưa ra sau khi một thủ lĩnh hàng đầu quân ly khai có biệt danh Batman (Người Dơi) cùng với một đội do ông chỉ huy thiệt mạng hôm 2/1 vừa qua. Vụ việc được cho là nằm trong một âm mưu ám hại. Truyền thông Ukraine nói rằng, nguyên nhân là do mâu thuẫn trong hàng ngũ cấp cao của phe ly khai; với việc nhóm chủ chốt quyết tâm củng cố quyền lực trước các phe phái khác.

Igor Girkin - cựu thủ lĩnh ly khai ở Donetsk. Ảnh: AFP


Phát biểu với tờ báo điện tử Russian Spring (Nga),  ông Girkin nói rằng việc sát hại Alexander Byednov (tức Batman) là một hành động tội ác nhằm biến các tham vọng của lực lượng đòi độc lập ở miền Đông Ukraine đi chệch hướng. Girkin, còn có tên khác là Igor Strelkov, từng giữ cương vị tổng chỉ huy lực lượng dân phòng Donetsk ngay sau khi xảy ra sự kiện Crimea sáp nhập vào Nga.

Kênh truyền hình của Cộng hòa Nhân dân Luhansk tự xưng đã cho phát đi hình ảnh về một địa điểm tra tấn tù nhân, được cho là đặt dưới sự điều hành của Byednov. Lãnh đạo phe ly khai cùng lúc phủ nhận các thông tin của nhiều “nhân chứng” đăng trên trang mạng YouTube, nói rằng Batman bị một đoàn xe thiết giáp phục kích, giết hại, không kịp trở tay.

Igor Strelkov rời khỏi vị trí chỉ huy quân ly khai hôm 14/8/2014, mà nguyên nhân được đồn đoán là xuất phát từ những rạn nứt, mâu thuẫn trong nội bộ.


HT (Theo Ukrainetoday)